Điều gì đang xảy ra với Man City?

MINH TÂM
10:19 ngày 07-02-2020
Với 22 điểm ít hơn đội dẫn đầu, Man City đang có mùa giải tệ nhất dưới thời Pep Guardiola. Còn bản thân Pep cũng đang có mùa giải tệ nhất trong sự nghiệp. Điều gì đã xảy ra với đội ĐKVĐ nước Anh và với một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

#1
Lỗ hổng hàng thủ

Có thể khẳng định, nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn tới thảm cảnh của Man City mùa này chính là lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Việc trung vệ kỳ cựu Vincent Kompany chia tay đội bóng và việc hậu vệ số một Aymeric Laporte chấn thương nặng phải nghỉ dài hạn đã giáng những đòn mạnh vào các kế hoạch của Man City.

Trong bối cảnh 2 trung vệ còn lại là Otamendi và Stones mất phong độ, Pep phải vá víu bằng cách kéo tiền vệ phòng ngự Fernandinho xuống đá trước mặt thủ thành Ederson. Giải pháp này chỉ có tác dụng trước những đội nhỏ, thiếu quyết tâm. Còn nhìn chung, nó không có tác dụng trong những trận đại chiến hoặc trước những “ngựa ô” bất trị.

Hệ quả là Man City sau 25 vòng mùa này đã thủng lưới 29 bàn (nhiều hơn 6 bàn so với cả mùa trước) và thua 6 trận, cũng nhiều hơn 2 trận so với mùa bóng vừa qua. Sự sa sút đến đúng vào thời điểm Liverpool thăng hoa khiến Man City ngày càng bị đối thủ bỏ xa và lúc này, coi như đã hết cơ hội vô địch.

#2
Mua sắm thất bại

Đến đây, hẳn nhiều người sẽ hỏi tại sao một đội bóng giàu có như Man City lại không mua thêm hậu vệ tốt sau sự ra đi của Kompany. Hỏi cũng có nghĩa là đã trả lời. Việc để Man xanh rơi vào tình cảnh như hiện nay có phần lỗi của Pep. Ông đặt nhầm niềm tin nơi các hậu vệ như Stones hay Otamendi và rồi, có một mùa Hè mua sắm sai lầm. Man City chỉ tăng cường hai cánh bằng hậu vệ phải Joao Cancelo (65 triệu euro) và hậu vệ trái Angelino (12 triệu) đồng thời mua về Rodri (70 triệu) làm phương án dần thay thế Fernandinho.

Pep đang bối rối khi các tân binh như Rodri chưa thể hòa nhập, trong khi cựu binh như Sterling lại sa sút

Đáng nói hơn, cả 3 bản hợp đồng lớn nhất của Man xanh trong mùa Hè này đều không chứng tỏ được giá trị. Angelinho mới chỉ để lại ấn tượng bằng những sai lầm trước khi bị đẩy sang Leipzig. Cancelo đang được rao bán. Còn Rodri, sau giai đoạn đầu chơi tốt, nay đã phải luân phiên đá chính với Guendogan do thường xuyên mất điểm trong mắt Pep ở những trận đại chiến.

Như vậy là gần 150 triệu euro mà Man City chi ra trong “chợ Hè” đã không đem lại hiệu quả. Chính sách mua sắm của họ rõ ràng cũng là một phần nguyên nhân dẫn tới mùa giải tệ nhất dưới thời Pep Guardiola.

#3
Sterling mất phong độ

Trong bối cảnh hàng thủ sa sút, Man City lại không có được đầy đủ sức mạnh hàng công như mùa giải trước. Nguyên nhân vì cây làm bàn có ảnh hưởng nhất với họ mùa trước, Raheem Sterling, đã đánh mất phong độ. Mùa 2018/19, Sterling in dấu giày vào 43 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Man xanh (25 bàn và 18 pha kiến tạo), nhiều nhất đội.

Trong đó, có những màn trình diễn cực kỳ giá trị như bàn mở tỷ số trong trận ra quân thắng Arsenal (2-0), đường kiến tạo để Mahrez ghi bàn duy nhất đánh bại Tottenham hay cú đúp vào lưới Chelsea, rồi pha chuyền bóng để Sane hạ gục Liverpool (2-1). Nhưng mùa này, Sterling mới chỉ in dấu giày vào 26 bàn trên mọi đấu trường và đáng nói hơn, anh hoàn toàn mất tích ở các trận đại chiến.

#4
Sự bối rối của Pep

Dù đã có thể vạch ra không ít điểm yếu dẫn tới sự sa sút của Man City, thì cuối cùng, lỗi lớn nhất vẫn luôn phải thuộc về HLV trưởng. Điều này càng đúng với Pep. Ông cũng đang đánh mất chính mình. Ông tỏ ra bối rối và đắm chìm trong cái vòng luẩn quẩn mang tên xuay tua đội hình.

Khi lực lượng gặp vấn đề, quả thực Pep phải xoay tua. Nhưng khi xoay tua không hiệu quả, ông sửa chữa bằng cách… xoay mạnh hơn nữa. Những cặp trung vệ đảo liên tục. Hai cánh không ổn định nhân sự. Trên hàng công, Aguero và Jesus cũng chẳng biết lúc nào mình sẽ được đá chính.

Hệ quả là từ đầu mùa, Pep đã tạo ra 76 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, nhiều hơn bất cứ đồng nghiệp nào khác tại giải đấu. Người xoay nhiều thứ nhì, Lampard, cũng chỉ có 60 sự thay đổi. Còn nhà cầm quân thành công nhất, Klopp, chỉ có 46 sự xáo trộn trong đội hình ra quân của Liverpool.

Càng xoay càng rối, càng rối càng thua. Càng thua lại càng chứng tỏ sự bối rối. Cái vòng  luẩn quẩn ấy thậm chí khiến BLĐ Man City cũng bối rối về chính Pep Guardiola. Không loại trừ khả năng, Pep sẽ cân nhắc khả năng rời Man City nếu không thể cùng đội bóng vô địch Champions League mùa này. Không phải vô cớ, cách đây nửa tháng, báo chí Anh từng rộ lên thông tin rằng, trong hợp đồng của Pep có điều khoản cho phép ông tự do rời Man xanh vào mùa Hè năm nay.

4 - Man City đã đá hỏng 4/6 quả penalty gần nhất được hưởng trên mọi đấu trường. Một con số cho thấy tâm lý của các cầu thủ Man xanh đang rất kém vững vàng ở mùa giải này.

XEM THÊM

Liverpool 1-0 Shrewsbury: Người cũ M.U giúp Liverpool vào vòng 5 cúp FA gặp Chelsea

Mourinho thừa nhận đang nổi tiếng trên mạng vì... VAR

Klopp điều binh bằng điện thoại, Liverpool vẫn đi tiếp ở FA Cup

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x