Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2021/22 bị PFA 'bỏ rơi'

Quang Minh
18:43 ngày 11-06-2022
Các giải thưởng PFA thường xảy ra tranh cãi khi người hâm mộ tranh luận xem những cầu thủ ngôi sao nào của chiến dịch Ngoại hạng Anh xứng đáng giành được các giải thưởng khác nhau, và mùa 2021/22 cũng không phải ngoại lệ. Cùng điểm lại đội hình ngôi sao không lọt đội hình tiêu biểu của Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua.

Cái tên đáng chú ý nhất vắng mặt trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh 2021/22 chắc chắn là Son Heung-min của Tottenham, người đã vắng mặt hoàn toàn ở lễ trao giải mặc dù đã giành được Chiếc giày vàng, giải thưởng chia sẻ với Mo Salah của Liverpool.

Ngoài ra, cũng không có chỗ trong đội hình là tiền vệ Rodri, một trong những người hùng thầm lặng trong chiến tích giành chức vô địch Premier League của Man City. Nhưng họ không phải là những cầu thủ duy nhất cảm thấy bị "bỏ rơi" sau một mùa giải đã chơi đầy ấn tượng.

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh mùa 2021/22

Dưới đây là đội hình thay thế để so sánh với phiên bản đội hình tiêu biểu chính thức của PFA

Ở vị trí gác đền, Ederson là sự vắng mặt đáng tiếc. Thủ thành của Man City có thể đã vô địch Premier League nhưng Alisson của Liverpool mới là người được PFA gật đầu. Trên thực tế, rất khó để lựa chọn giữa họ, bởi cả hai đều có 20 trận giữ sạch lưới sau 38 trận, nhiều hơn 4 trận so với người bám đuổi gần nhất Hugo Lloris. Và điều quan trọng, bộ đôi tuyển thủ Brazil cùng chia sẻ giải thưởng Găng tay vàng.

Vị trí hậu vệ phải là sự vắng mặt đáng tiếc của Reece James. Hậu vệ của Chelsea là một trong những ngôi sao ổn định nhất ở Premier League mùa trước. Tuyển thủ Anh luôn là mối mũi tấn công mạnh mẽ của The Blues và có được 9 pha kiến ​​tạo, nhiều nhất đối với một cầu thủ 22 tuổi trở xuống trong một mùa giải cho đội bóng thành London kể từ thời điểm Eden Hazard làm được ở mùa 2012/13. James cũng đã thành công với 108 quả tạt, tỷ lệ thành công là 22%. James cung cấp trung bình 53 đường chuyền mỗi trận.

Bộ đôi trung vệ là sự góp mặt của Cristian Romero (Tottenham) và Joel Matip (Liverpool). Romero là bản hợp đồng Tottenham mượn từ Atalanta mùa Hè 2021 và có thời hạn 2 năm. Sau giai đoạn đầu đầy biến động dưới thời Nuno Espirito Santo, Romero đã phát huy những gì tốt nhất của mình từ thời điểm Antonio Conte đến.

Romero đã có mùa giải xuất sắc tại Tottenham

Cầu thủ 24 tuổi thực hiện 62 pha tắc bóng, trung bình 3 pha tắc bóng mỗi trận - nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ Tottenham nào. Anh cũng thực hiện 33 lần đánh chặn và 72 lần phá bóng, với 148 lần truy cản. Romero đã thắng 129 tình huống đấu tay đôi và 43 pha không chiến. Và đóng góp của cầu thủ này vào lối chơi tấn công của Tottenham là rất rõ ràng với 1.316 đường chuyền và 58 đường bóng dài chính xác.

Với Matip, cầu thủ người Cameroon có lẽ không phải lúc nào cũng nhận được sự công nhận xứng đáng, nhưng anh đã có một mùa giải xuất sắc bên cạnh Virgil van Dijk, người thường chiếm hầu hết sự chú ý. Dẫu vậy, Matip cũng nổi bật khi ra sân 31 lần và giữ sạch lưới 17 trận. Matip thực hiện 2.319 đường chuyền, trung bình 74,81 lần mỗi trận - và thực hiện nhiều đường chuyền lên phía trên hơn bất kỳ cầu thủ Liverpool nào khác ở Premier League mùa trước với 483 đường chuyền.

Bên hành lang cánh trái, sự vắng mặt của Andy Robertson cũng là điều hết sức đáng tiếc. Phải thừa nhận cầu thủ người Scotland không thể cạnh tranh được với phong độ chói sáng của Joao Cancelo bên phía Man City. Cancelo đã xuất sắc trong cả mùa giải, giúp Man City giữ sạch lưới 19 trận đồng thời cung cấp 7 pha kiến ​​tạo. Nhưng Robertson cũng rất ấn tượng ở khía cạnh tấn công, với 10 đường kiến ​​tạo bên cánh trái - tạo ra 9 cơ hội lớn, thực hiện 195 quả tạt và ghi 3 bàn. Ngoài ra, Robertson cũng thực hiện 36 pha tắc bóng - 58% trong số đó thành công - với 23 lần đánh chặn, 51 lần phá bóng và 180 lần thu hồi, đóng góp vào 16 trận giữ sạch lưới sau 29 lần ra sân.

Trên hàng tiền vệ, sự vắng mặt của tiền vệ Rodri (Man City) khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì màn trình diễn tuyệt vời của anh ở giữa sân trong đội hình của HLV Pep Guardiola mùa giải trước. Tiền vệ người Tây Ban Nha là một thành viên quan trọng của đội giành danh hiệu của Man City khi ghi 7 bàn thắng, thực hiện 2.865 đường chuyền với con số trung bình 86,82 đường chuyền mỗi trận.

Rodri là sự vắng mặt đáng tiếc hàng đầu trong đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh

Ngoài Rodri còn có Mason Mount (Chelsea), cầu thủ đã có 11 bàn thắng - trở thành tiền vệ ghi bàn nhiều thứ 3 trong mùa giải trước và cũng là cầu thủ kiến ​​tạo nhiều thứ 3 chung cuộc với 10 đường chuyền thành bàn. Mount thực hiện 153 quả tạt và thực hiện 1.115 đường chuyền, đồng thời có 41 pha tắc bóng thành công.

Thủ quân của West Ham, Declan Rice cũng là sự vắng mặt không thể không nhắc tới ở hàng tiền vệ. Tuyển thủ Anh có 80 pha tắc bóng và 63 lần đánh chặn thành công. Rice cũng là một trong những ngôi sao hàng đầu về khả năng thu hồi bóng - thực hiện 286 lần - và cũng giành chiến thắng 183 trong các cuộc đấu tay đôi.

Ở mặt trận tấn công, Jarrod Bowen (West Ham) đã có một mùa giải thăng hoa với 12 bàn thắng và 10 đường kiến ​​tạo để trở thành cầu thủ thứ hai có đồng thời số bàn thắng và kiến tạo từ hai con số trở lên cho West Ham trong lịch sử Premier League, sau Paulo Di Canio. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh vẫn không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Hai cái tên vắng mặt khác trên mặt trận tấn công là bộ đôi ăn ý nhất Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại - Harry Kane và Heung-min Son của Tottenham. Kane thi đấu kém thuyết phục đầu mùa giải nhưng giai đoạn sau chứng kiến phong độ thăng hoa của thủ quân ĐT Anh. Anh kết thúc mùa giải của mình với 17 bàn thắng và giúp Spurs giành vé dự Champions League.

Với Son, ngôi sao người Hàn Quốc có lẽ là sự vắng mặt đáng tiếc nhất khi anh có một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp. Thủ quân ĐT Hàn Quốc có tổng cộng 23 pha lập công để giành Chiếc giày vàng, ghi 0,66 bàn/trận và thể hiện khả năng của mình bằng cả hai chân, với 11 bàn bằng chân phải và 12 bàn bằng chân trái.

Nhưng điều đáng kinh ngạc về thành tích ghi bàn tuyệt vời của Son là không có bàn thắng nào trong số 23 pha lập công của anh đến từ chấm phạt đền, trong khi Salah dứt điểm thành công 5 bàn trên chấm 11m. Son đã trở thành cầu thủ thứ 8 trong lịch sử Premier League ghi nhiều bàn như vậy mà không có bất kỳ quả phạt đền nào - và là người đầu tiên làm được điều này kể từ Luis Suarez mùa 2013/14. 

Đội hình ngôi sao vắng mặt đáng tiếc ở Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x