ĐT Anh có tiến bộ, nhưng chưa đủ

Việt Cường
06:22 ngày 12-06-2019
Ở UEFA Nations League (cả vòng bảng lẫn VCK), ĐT Anh tiếp tục thể hiện được sự tiến bộ, cả về kỹ chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu. Tuy nhiên, thế là vẫn chưa đủ! Để có thể vươn lên nhóm những đội tuyển hàng đầu thế giới, đội quân của HLV Gareth Southgate còn phải vượt qua một chặng đường dài.
ĐT Anh có tiến bộ, nhưng chưa đủ
Trận bán kết với Hà Lan và trận tranh giải ba với Thụy Sỹ diễn ra theo những cách khác nhau, với những lựa chọn khác nhau cả về chiến thuật cũng như nhân sự từ HLV Southgate, và tất nhiên kết quả cũng trái ngược với ĐT Anh. Nhưng, ngoài bàn thắng bị VAR từ chối, hai trận đấu ấy “gặp nhau” ở một điểm: hàng tiền vệ không đủ chất lượng. Đúng hơn, là không đủ chất lượng để có thể kiểm soát và triển khai bóng theo cách mà HLV Southgate mong muốn.

Ở trận bán kết với Hà Lan, Anh thua vì những sai lầm ở hàng thủ. Nhưng nếu cứ đổ lỗi cho những người như John Stones, thì người Anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thẳng vào thực tế, là họ kém đối thủ một bậc. Gary Neville trong phần bình luận sau trận đấu nói rằng, nhìn các cầu thủ ở hàng tiền vệ của hai đội chơi bóng, anh biết rằng giữa Anh và Hà Lan đang tồn tại một cách biệt rất lớn về trình độ. 

Declan Rice, Ross Barkley và Fabian Delph, và sang hiệp hai là Lingard và Henderson, bị Frenkie de Jong xoay như chong chóng. Họ bị ví như những con mèo đuổi theo cuộn len, cứ chạy một cách không mục đích khi không có bóng, và tới khi có rồi thì lại không biết phải làm gì.

Người Anh có thể lấy lý do người như Frenkie de Jong không có nhiều. Đâu phải vô cớ mà Barca bỏ ra tới 75 triệu euro để mua anh ta. Nhưng Thụy Sỹ không có De Jong nào cả, mà hàng tiền vệ của ĐT Anh lần này gồm Dier, Delph và Lingard - cũng chẳng thể hiện được nhiều hơn. Có rất nhiều tình huống các trung vệ và thủ môn Pickford muốn triển khai bóng lên một cách tuần tự, nhưng không nhận được sự hỗ trợ từ các tiền vệ. 

Những Dier hay Delph dường như cảm thấy thoải mái với việc các cầu thủ ở tuyến dưới bỏ qua họ và đưa thẳng bóng lên phía trên. Kể cả khi lùi về nhận bóng, thì họ cũng không tạo ra nhiều sự khác biệt. Dier, ví dụ, thường chọn giải pháp an toàn nhất là trả lại cho trung vệ Maguire, thay vì nhận bóng, xoay người và kéo bóng lên.

ĐT Anh (áo sáng) vẫn chưa làm hài lòng các CĐV và cả chính mình ở UEFA Nations League
ĐT Anh (áo trắng) vẫn chưa làm hài lòng các CĐV và cả chính mình ở UEFA Nations League

Khi các tiền vệ không thể hay không dám nhận bóng và triển khai dưới áp lực từ đối phương, cả hai tuyến còn lại của Anh đều bị ảnh hưởng. Các tiền đạo thì thiếu bóng. Còn các hậu vệ, và thủ môn, thì thiếu lựa chọn. Tiền vệ Kevin de Bruyne nói rằng, ở Man City, mỗi khi các trung vệ như Stones có bóng, các đồng đội luôn cố gắng tạo ra cho họ nhiều lựa chọn. Trong màu áo ĐT Anh, Stones không có nhiều lựa chọn như vậy. Nên anh thường phải giữ bóng, hoặc đưa ra những quyết định mạo hiểm, và do đó dễ mắc sai lầm.

ĐT Anh không có và sẽ chưa thể có những người như De Jong trong ngày một ngày hai. Nên họ sẽ phải tìm ra cách để kiểm soát bóng tốt nhất với những con người mà họ có. Và đó là điều mà họ không thể không làm, nếu muốn thành công, nhất là ở những giải đấu như EURO hay World Cup. Để có thể trụ được dưới mật độ 7 trận trong một tháng, các đội bóng cần phải biết cách “nghỉ ngơi khi kiểm soát bóng”. 

Chờ đợi Winks và Foden?
Người Anh có lý do để tin rằng tương lai sẽ ổn hơn, khi họ còn có Harry Winks và Phil Foden. Winks là tiền vệ kiểm soát tốt nhất trong số các tiền vệ người Anh ở thời điểm hiện tại. Còn Foden thì rất giỏi nhận bóng và xoay xở ở những khoảng không chật hẹp. Có họ trên sân, ĐT Anh có thể sẽ chơi mượt mà và mềm mại hơn. Tuy nhiên, trước hết, bộ đôi này cần phải tìm được vị trí ở CLB của mình cái đã.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hiện tại và tương lai là của Alexander-Arnold ĐT Anh: Hiện tại và tương lai là của Alexander-Arnold

    Sau trận chung kết Champions League, Trent Alexander-Arnold lần đầu tiên lộ với báo chí mục tiêu lâu dài của anh.

  • ĐT Anh cần một cầu thủ như De Jong ĐT Anh cần một cầu thủ như De Jong

    Màn trình diễn của tiền vệ 22 tuổi Frenkie de Jong trong màu áo ĐT Hà Lan khiến ĐT Anh nhận ra họ khao khát một tiền vệ tổ chức giỏi đến thế nào. Đó là vị trí mà HLV Gareth Southgate tích cực tìm kiếm nhưng chưa thấy.

  • Southgate phủ nhận rời ĐT Anh để tới Chelsea Southgate phủ nhận rời ĐT Anh để tới Chelsea

    HLV Gareth Southgate đã tuyên bố ông sẽ không rời khỏi vị trí tại ĐT Anh để dẫn dắt Chelsea hay bất kỳ CLB nào khác. Ông cũng tin rằng trợ lý Steve Holland cũng sẽ cam kết ở lại.

  • Cơ hội vàng cho Alexander-Arnold ở ĐT Anh Cơ hội vàng cho Alexander-Arnold ở ĐT Anh

    Màn trình diễn kém cỏi của Kyle Walker trong trận bán kết với Hà Lan sẽ mở ra cơ hội để Trent Alexander-Arnold thi đấu trong trận tranh hạng Ba với Thụy Sỹ đêm nay. Đây không chỉ là cơ hội để Alexander-Arnold thể hiện tài năng, mà còn mở ra thời cơ để anh thay thế hẳn Walker tại Tam sư.

  • Southgate cần giải 'bài toán' John Stones ĐT Anh: Southgate cần giải 'bài toán' John Stones

    Riêng trong trận thua Hà Lan, trung vệ John Stones thật sự là “thảm họa” của ĐT Anh. Nhưng việc của HLV Gareth Southgate lại không đơn giản là bỏ Stones và chọn cầu thủ hay hơn trong trận kế tiếp. Đấy thật sự là một vấn đề.

  • Southgate vẫn thấy nhiều điểm tích cực trong thất bại của ĐT Anh Southgate vẫn thấy nhiều điểm tích cực trong thất bại của ĐT Anh

    HLV Gareth Southgate miêu tả thất bại 1-3 của tuyển Anh trước Hà Lan tại bán kết Nations League là một nỗi đau, song khẳng định Tam Sư đã rút ra được nhiều bài học quý báu.

  • ĐT Anh và bí quyết tìm kiếm sự hoàn hảo ĐT Anh và bí quyết tìm kiếm sự hoàn hảo

    Thời gian này 3 năm trước, ĐT Anh chuẩn bị bước vào chiến dịch EURO 2016 mà sau đó, họ thất bại ê chề. Bây giờ, Tam sư đang tự tin hướng tới danh hiệu quốc tế đầu tiên kể từ năm 1966, nối tiếp kỳ World Cup thành công hồi năm ngoái. Vì đâu có sự biến đổi này?

  • Fabian Delph thủ lĩnh bí ẩn ở ĐT Anh Fabian Delph thủ lĩnh bí ẩn ở ĐT Anh

    Đặt Fabian Delph bên cạnh những tên tuổi như Jordan Henderson, Harry Kane hay Kyle Walker, anh có vẻ quá bình thường. Tuy nhiên, ít ai ngờ hậu vệ này lại là một trong những thủ lĩnh được HLV Gareth Southgate chỉ định ở ĐT Anh.

  • ĐT Anh đóng quân ở khách sạn 'như nhà tù' ĐT Anh đóng quân ở khách sạn 'như nhà tù'

    Để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng bán kết UEFA Nations League, ĐT Anh đã chọn khách sạn Santa Luzia Art ở Bồ Đào Nha làm địa điểm đóng quân. Theo tờ Daily Mail, đại bản doanh của Tam sư không xa hoa, lộng lẫy mà còn thô kệch "như nhà tù".

  • Sterling mang băng thủ quân, Kane dự bị ở bán kết UEFA Nations League Sterling mang băng thủ quân ĐT Anh, Kane dự bị ở bán kết Nations League

    Công ty truyền thông riêng của tiền vệ Raheem Sterling mới đây tiết lộ, cầu thủ thuộc biên chế CLB Man City này sẽ được mang băng thủ quân ĐT Anh khi Tam sư chạm trán ĐT Hà Lan vào ngày 7/6 tới (bán kết UEFA Nations League).

  • Dàn sao Liverpool và Tottenham tái hợp vui vẻ ở ĐT Anh Gạt bỏ hiềm khích, dàn sao Liverpool và Tottenham tái hợp vui vẻ ở ĐT Anh

    Chưa đầy 72 giờ sau khi góp mặt trong trận chung kết Champions League vào thứ Bảy tại Madrid, 7 cầu thủ của Liverpool và Tottenham hội ngộ tại nơi tập trung của đội tuyển Anh tại St George's Park.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x