
Đầu tuần này, Man City được xác định vi phạm gần như toàn bộ các cáo buộc mà Premier League đưa ra sau hơn 3 năm điều tra. Phán quyết của Ủy ban độc lập đã gây ra chấn động lớn tại bóng đá Anh, trong khi Man City tiếp tục khẳng định họ vô tội và chuẩn bị kháng cáo.
Sau vài ngày giữ im lặng, FA cho biết đang đánh giá kỹ lưỡng phán quyết trước khi quyết định có hành động hay không. "Quyết định của Ủy ban độc lập có những tác động đáng kể đối với tính toàn vẹn của bóng đá. Chúng tôi đang thận trọng xem xét phán quyết cũng như những hệ quả của nó và sẽ có hành động phù hợp khi cần thiết", FA tuyên bố.
Cơ quan quản lý bóng đá Anh đồng thời cho biết sẽ không bình luận thêm trong thời điểm hiện tại, bởi quá trình tranh luận giữa Premier League và Man City vẫn chưa kết thúc. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến", FA nhấn mạnh.
Man City có thời hạn đến ngày 2/10 để nộp đơn kháng cáo. Đội bóng chủ sân Etihad khẳng định sở hữu những bằng chứng mà họ cho là không thể bác bỏ để chứng minh mình không vi phạm các quy định.
Một trong những trọng tâm trong lập luận của Man City được cho là nguồn gốc của các khoản tài trợ bị Premier League xem là không hợp lệ. CLB tin rằng những doanh nghiệp tài trợ liên quan thuộc Chính phủ Abu Dhabi, chứ không phải chủ sở hữu Abu Dhabi United Group (ADUG), qua đó có thể bác bỏ kết luận cho rằng Man City đã sử dụng nguồn tiền của chủ sở hữu dưới hình thức tài trợ.

Trong khi đó, Premier League khẳng định phán quyết của Ủy ban độc lập đã xác lập những sự việc xảy ra tại Man City và củng cố lý do giải đấu theo đuổi vụ án trong nhiều năm.
Giám đốc điều hành Premier League Richard Masters cho rằng đây là vụ việc kỷ luật nghiêm trọng nhất trong lịch sử giải đấu. Ông nhấn mạnh trách nhiệm của Premier League là đảm bảo các quy định do chính các CLB thông qua được tuân thủ, nhằm bảo vệ tính cạnh tranh và công bằng của giải đấu.
Mức án dành cho Man City vẫn chưa được xác định. Các phương án có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm, cấm chuyển nhượng hoặc những hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn, tùy thuộc vào quá trình xử lý tiếp theo.
Một số CLB Premier League được cho là muốn vụ việc được giải quyết nhanh chóng và cho rằng hình phạt cần phản ánh mức độ cũng như thời gian kéo dài của những vi phạm mà Ủy ban độc lập kết luận.
Theo quy trình dự kiến, quá trình kháng cáo sẽ được xem xét trong khoảng 12 tuần, sau đó Ủy ban độc lập có thêm thời gian để đưa ra quyết định. Vì vậy, án phạt cuối cùng có thể được công bố vào cuối tháng 12 hoặc tháng 1.
Trong lúc đó, FA cũng đang theo dõi toàn bộ diễn biến. Với tuyên bố mới nhất, vụ việc Man City không chỉ còn là tranh chấp giữa CLB và Premier League mà đã trở thành vấn đề được cơ quan quản lý bóng đá Anh đặc biệt quan tâm.
























