
Bản tóm tắt phán quyết của Ủy ban độc lập xác định Man City phạm gần như toàn bộ các cáo buộc. Điều này mở ra khả năng một số nhân vật tại CLB có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thậm chí đối mặt án tù lên tới 10 năm nếu bị kết tội gian lận.
Cựu Chủ tịch Man City và LĐBĐ Anh (FA), David Bernstein, đặt câu hỏi liệu vụ việc có cần được “các cơ quan bên ngoài xem xét” hay không. Trong khi đó, Lord Cruddas, thành viên đảng Bảo thủ tại Thượng viện Anh, cho rằng nếu các báo cáo tài chính bị làm sai lệch và kiểm toán viên bị đánh lừa, đây có thể trở thành vấn đề hình sự.
Tên những cá nhân bị xác định liên quan trực tiếp đến các sai phạm đã được che trong bản tóm tắt công khai. Tuy nhiên, phiên bản đầy đủ của phán quyết có các phụ lục nêu rõ thông tin liên quan đến hệ thống phân cấp tại Man City và City Football Group.
Theo phán quyết, Man City bị xác định đã che giấu hơn 800 triệu bảng tiền được các chủ sở hữu Abu Dhabi bơm vào CLB dưới dạng doanh thu thương mại. Abu Dhabi United Group được cho là đã cung cấp những khoản tiền bổ sung rất lớn so với số tiền thực tế đến từ các nhà tài trợ.

Phán quyết cũng đề cập việc các kiểm toán viên của Man City không được cung cấp đầy đủ thông tin. Theo Đạo luật Công ty năm 2006, việc đưa ra thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm cho kiểm toán viên có thể bị phạt tới 2 năm tù. Trong khi đó, Đạo luật Gian lận năm 2006 quy định hành vi cố tình đưa ra thông tin sai lệch nhằm thu lợi hoặc tránh tổn thất có thể dẫn tới án tù tối đa 10 năm cùng khoản tiền phạt không giới hạn.
Cơ quan thuế Anh (HMRC) cũng có thể quan tâm đến các thỏa thuận bản quyền hình ảnh và hợp đồng riêng dành cho một số cá nhân tại Man City. Ủy ban mô tả những thỏa thuận này là “sham” và cho rằng một số khoản thanh toán về bản chất là thu nhập, đáng lẽ phải chịu thuế thu nhập và đóng góp Bảo hiểm Quốc gia. Nếu bị xác định là trốn thuế, cá nhân liên quan có thể đối mặt án tù lên tới 7 năm.
Ngoài ra, một số người làm chứng thay mặt Man City cũng bị cáo buộc nói dối Ủy ban. Họ có thể tiếp tục đối mặt các thủ tục kỷ luật từ Premier League, FA và Cơ quan Quản lý Bóng đá Độc lập. Tuy nhiên, những án phạt trong bóng đá có thể chưa phải vấn đề nghiêm trọng nhất nếu các cơ quan chức năng bên ngoài bóng đá chính thức vào cuộc.



























