Guardiola đang đi trên vết xe của... Mourinho

TÙNG LÂM
07:28 ngày 10-02-2020
Pep Guardiola và Jose Mourinho vẫn được xem là những bản sao đối lập. Và một trong những tiêu chí nổi bật nhất là cách họ đối xử với các cầu thủ trẻ. Mourinho từng bị xem là ác mộng của các cầu thủ trẻ, trong khi Guardiola như thiên thần bảo hộ. Nhưng ngày ấy xa rồi...
Guardiola đang đi trên vết xe của... Mourinho

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

Có vẻ như Trái đất đang bị đảo ngược. Từ khi Mourinho tới Tottenham, người ta không còn thấy một HLV gắt gỏng, suốt ngày phàn nàn về chất lượng của đội bóng và đòi phải có những sự tăng cường đắt giá nữa. Ngược lại, Mourinho rất vui vẻ tôn trọng truyền thống của đội bóng, và chấp nhận thực tế, dù nó có thể khắc nghiệt. Nếu là Mourinho của những ngày cũ, ông sẽ không ngừng gây sức ép để giới chủ tiêu tiền khi tiền đạo chủ lực (Harry Kane) chấn thương, tiền vệ chủ lực (Christian Eriksen) đòi ra đi (và đã ra đi), và hai cánh không còn những lựa chọn tốt nhất.

Thay vào đó, Mourinho vui vẻ chấp nhận chuyện đội bóng không thể tìm được một trung phong trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, trong trận gặp Man City mới đây đã để Lucas Moura đá tiền đạo. Ông cũng cố gắng lấp vào khoảng trống của Eriksen (và cả Moussa Sissoko, người chấn thương nặng) ở hàng tiền vệ bằng những con người hiện có. Ở cánh trái, khi Ben Davies chấn thương còn Danny Rose đòi ra đi, Mourinho bất ngờ sử dụng cầu thủ trẻ Japhet Tanganga, người gần như không được nhắc tên trước đó, và bây giờ thì chàng trai 20 tuổi này đang là một trong những phát hiện của mùa giải.

Cùng lúc ấy ở Man City, người ta đang bàn về khả năng lôi kéo Leo Messi khỏi Barcelona. HLV Pep Guardiola tỏ ra “thận trọng” khi nói về điều này, nhưng không phủ nhận việc Man City có thể sẽ tăng cường mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Guardiola muốn có hai trung vệ mới. Ông cũng muốn mua một tiền đạo, một hậu vệ trái và một tiền vệ. Một số thông tin còn khẳng định họ là ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành Yan Couto, hậu vệ phải người Brazil được gọi là “Dani Alves mới”. Tuyệt không thấy nói gì về các cầu thủ trẻ.

Thực ra là có. Thậm chí còn là những lời có cánh. Guardiola khẳng định Phil Foden là “tương lai”, là “huyền thoại của Man City trong 10 hay 12 năm nữa”, và ông nói điều đó không dưới một lần. Ông cũng khẳng định trung vệ trẻ Eric Garcia “là người có thể tin tưởng”. Guardiola cũng không ít lần khen ngợi chất lượng của lò đào tạo Man City, vốn được đánh giá là một trong những lò đào tạo hiện đại nhất ở Châu Âu. Từ nhiều năm trước, người trong nghề đã khẳng định lò Man City giờ đã vượt xa lò Man United về độ thu hút và chất lượng đào tạo.

Nhưng thực tế là một câu chuyện khác. Trong khi Man United tiếp tục đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, Man City gần như không đoái hoài gì đến họ. Micah Richards vẫn là cầu thủ gần nhất xuất thân từ lò đào tạo của Man City chơi trên 50 trận ở Premier League, và anh là sản phẩm của lò cũ Platt Lane. Trong số những cầu thủ thường xuyên được đá chính của Man City, đương nhiên không có cầu thủ nào do họ từ đào tạo. Foden là người gần nhất có thể tiến tới vị thế ấy. Nhưng anh là một câu chuyện buồn.

Sau hơn 2 năm khẳng định Foden là “tương lai” của Man City, Guardiola vẫn chỉ xem anh là tương lai. Tính tới nay, Foden chỉ mới được đá chính 5 trận và ra sân tổng cộng 629 phút ở Premier League 2019/20, 259 phút trong đó là ở Premier League mùa này. Khi bị những người lo lắng cho tương lai của Foden chất vấn, Guardiola luôn giải thích bằng hai lý do. Thứ nhất, chất lượng đội hình của Man City quá cao. Thứ hai, áp lực chiến thắng ở Man City quá lớn. Đó, thực ra, là cách giải thích quen thuộc của... Mourinho.

Foden có còn quá trẻ?
Guardiola luôn nói rằng Foden còn quá trẻ, nên cần phải được bảo vệ. Nhưng nếu anh giỏi như ông nói, thì anh chắc chắn không trẻ nữa. Dù gì thì Foden cũng sẽ bước sang tuổi 20 vào tháng 5 năm. Anh đã là bố. Ở tuổi của Foden, Wayne Rooney đã đá chính 64 trận và có tổng thời gian ra sân là 6.213 phút ở Premier League. Trent Alexander-Arnold cũng có 20 lần đá chính và 1.738 phút.

4 - Từ đầu mùa, Foden chưa bao giờ được ra sân trong 4 trận liên tiếp ở Premier League, dù là từ băng ghế dự bị. Anh đã trải qua liên tiếp 3 trận gần nhất ngồi trên ghế dự bị mà không được ra sân một phút nào.

XEM THÊM

Man City tính chi 50 triệu bảng cho đội trưởng Brighton để thay thế Stones

Điều gì đang xảy ra với Man City?

Guardiola tự 'bẻ cong quan điểm' với phát ngôn mới của mình

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x