Harry Kane tái ngộ Arsenal: Pháo thủ run rẩy đón cơn cuồng phong

Trần Minh Trần Minh
10:20 ngày 08-11-2015
HLV Arsene Wenger thừa nhận ông “không biết nên khóc hay cười” khi phát hiện ra rằng Harry Kane từng là cầu thủ của lò đào tạo Arsenal khi còn là một cậu nhóc 8 tuổi… Hôm nay, khi Kane gặp lại Pháo thủ, không loại trừ khả năng Wenger còn phải ôm hận vì chân sút có biệt danh “cuồng phong”.
Harry Kane tái ngộ Arsenal: Pháo thủ run rẩy đón cơn cuồng phong

QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Báo chí đã “khai quật” câu chuyện này trước thềm trận derby giữa hai đội tại White Hart Lane mùa trước. Hôm ấy, Kane lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Spurs, khiến câu chuyện lẽ ra anh đã là người của Arsenal càng trở nên sôi nổi. Với các fan của Spurs, câu chuyện ấy càng làm cho chiến thắng ấy trở nên ngọt ngào hơn và tình yêu của họ dành cho Kane càng lớn hơn.

Trước thềm trận đấu với Tottenham lần này, Wenger cho biết ông chỉ phát hiện ra câu chuyện nêu trên sau khi... đọc báo. Wenger nói: “Tôi quả thực không hề biết thông tin ấy cho đến khi đọc báo. Và tôi thấy đấy thực sự là một câu chuyện hay, khá buồn cười. Và tất nhiên là tôi phải có một chút tức giận khi tự hỏi vì sao họ lại để cho cậu ấy ra đi nhỉ?”. 

VIDEO: Thông tin trước trận Arsenal - Tottenham



Tất nhiên đấy chỉ là một tức giận thoáng qua, bởi lẽ trong cuộc sống vốn không có chỗ cho những chữ “nếu” hay “giá mà”. Ngày ấy, Kane chỉ là một cậu bé 8 tuổi. Anh chỉ là một trong hàng trăm cầu thủ nhóc đến và đi khỏi lò đào tạo của Arsenal. Wenger nói: “Ở lứa ấy, những cậu bé đi và đến nhiều không đếm nổi”.

Kane từng có 1 năm tập luyện ở lò Arsenal. Họ đã để cậu bé 8 tuổi ấy ra đi, có thể vì Pháo thủ không nhìn thấy tiềm năng nào đáng để giữ lại. Rồi Kane sang Tottenham và bị chính lò đào tạo của CLB này từ chối. Phải đến năm 11 tuổi, Kane mới được Spurs mở lại một cánh cửa. Và con đường vươn lên của cậu bé Harry Kane từ ấy đến nay đã được báo chí mổ xẻ rất nhiều trong thời gian qua.

Điểm nhấn của hành trình vươn lên ấy tất nhiên là cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Spurs trước Arsenal hồi tháng 2/2015. Kết thúc trận derby hôm ấy, hình ảnh cậu nhóc Harry Kane 10 tuổi, tóc đỏ dựng đứng, mặt đầy rỗ hoa đứng háo hức trong lễ diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League của Arsenal hồi 2004 đã tràn ngập trên mạng.


RUN RẨY ĐÓN KANE

Cũng như Wenger, Kane không còn nghĩ nhiều về mối liên kết ngắn ngủi với Pháo thủ. Anh bây giờ đã là người của Tottenham 100%, anh sẽ hạnh phúc như bất kỳ cầu thủ trẻ của Tottenham nào nếu sút tung lưới Arsenal một lần nữa. Còn Wenger, có lẽ cũng sẽ chẳng còn một tiếc nuối nào trong cuộc tái ngộ này. 

“Cậu ấy là một tiền đạo rất mạnh mẽ và thú vị”, Wenger nói. “Harry có những kỹ năng hàng đầu và tôi tin cậu ấy sẽ có một sự nghiệp rực rỡ. Nhưng đừng bao giờ nghĩ Arsenal sẽ chiêu mộ Harry trong tương lai. Chúng tôi không có truyền thống hỏi mua cầu thủ của nhau. Mọi người nói về Sol Campbell? Đừng quên anh ta đến đây sau khi đã hết hợp đồng. Chúng tôi quả thực không ngồi lại để thảo luận về giá cả cầu thủ của nhau”.

Mùa giải trước chứng kiến một Harry Kane từ vô danh trở thành hiện tượng của Premier League khi anh ghi 32 bàn cho Tottenham và ĐT Anh. Khởi đầu chậm chạp trong mùa bóng này, nhưng Kane đã có 5 bàn trong 3 trận gần nhất. Wenger tất nhiên phải cảm lấy âu lo với sự hồi phục ấy, nhất là khi hàng thủ của ông vừa để thua đến 5 bàn trong trận đấu với Bayern Munich hồi giữa tuần.



Wenger sẽ phải hy vọng Laurent Koscielny kịp hồi phục chấn thương hông bởi ở cánh phải, cầu thủ có phong độ tốt nhất của Arsenal hiện tại là Hector Bellerin đã không thể góp mặt. Anh sẽ phải ở trong phòng y tế cùng với Aaron Ramsey, Jack Wilshere, Tomas Rosicky, Danny Welbeck, Alex Oxlade-Chamberlain và Theo Walcott.

“Dĩ nhiên là tôi phải lo bởi đây mới là tháng 11, vậy mà có quá nhiều cầu thủ chấn thương. Mọi thứ sẽ còn tồi tệ đến đâu khi bước vào Giáng sinh”, Wenger nói.

Nếu Koscielny không kịp hồi phục hoặc đá với không đủ 100% phong độ, rõ ràng việc ngăn chặn Kane sẽ trở nên khó khăn hơn, nhất là sau lưng anh là một dàn tiền vệ rất mạnh luôn có khả năng đưa Kane vào vị trí dứt điểm thuận lợi. Ở Madrid, có câu chuyện bất hủ về việc Atletico đã để cho Raul Gonzalez rời khỏi lò đào tạo của mình mà sang khoác áo đội bóng kình địch. Kết quả là Raul trở thành chân sút số 1 trong lịch sử những trận derby Madrid.

Phải chăng Kane đang đi trên con đường ấy tại London?

Kane quyết không “nể nang”
Quá khứ 1 năm tập luyện tại đội trẻ Arsenal của Kane không bao giờ là “tình tiết giảm nhẹ” dành cho Arsenal khi Harry Kane bước vào trận derby London hôm nay. Anh tuyên bố sẽ đá hết mình và phá lưới Arsenal. “Chúng tôi vừa có hai chiến thắng quan trọng, chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái với hy vọng khép lại một tuần mỹ mãn. Đấy sẽ là một cuộc chiến quan trọng mà mọi người đều háo hức”, chân sút 22 tuổi nói. 

5 - Harry Kane khá có duyên trong các trận derby thành London. Tính tổng cộng, tiền đạo hiện khoác áo Tottenham đã có 5 bàn thắng trong những lần chạm trán các đối thủ cùng thành phố. Trước Arsenal, Kane có 2 bàn sau 2 lần gặp gỡ. Trước Chelsea, chân sút người Anh từng 3 lần đối đầu và có 2 pha lập công. Ngoài ra, Kane còn sở hữu 1 bàn thắng sau 5 lần chạm trán Crystal Palace. .


“Kane luôn tự tin vào bản thân”
Đó là nhận định của Dimitar Berbatov, cựu tiền đạo xuất sắc của Tottenham. Ngôi sao người Bulgaria lý giải: “Kane tuy còn trẻ nhưng luôn thi đấu chững chạc và đầy mưu mẹo. Cậu ấy không nao núng khi có những lúc bàn thắng không đến. Sự kiên nhẫn và khát khao ghi bàn giúp Kane vượt qua khó khăn hồi đầu mùa”. Tính chung mọi giải ở mùa này, Kane chỉ ghi 1 bàn trong 13 trận đầu, nhưng sau đó có 5 bàn trong 3 trận gần nhất cho Tottenham.

Harry Kane: “Arsenal như mãnh thú bị thương” 
Chân sút số 1 của Tottenham cho rằng Arsenal sẽ là đối thủ cực kỳ nguy hiểm đối với Spurs, nhất là sau khi Arsenal thảm bại 1-5 trước Bayern Munich ở Champions League. Kane giải thích: “Arsenal như một mãnh thú bị thương. Một trận thua trước Bayern không nói lên đầy đủ về Arsenal. Hãy nhìn vào thành tích của họ ở Premier League”. Trong 5 trận gần đây ở giải Ngoại hạng Anh, Arsenal toàn thắng và ghi đến 16 bàn. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x