HLV Pep Guardiola: Sao chép chiến thắng là sai lầm lớn

Thanh Thủy
08:18 ngày 25-03-2022
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sky Sports, HLV trưởng Pep Guardiola của Man City giải thích tại sao trở thành người giỏi nhất lại khó hơn trước và cho rằng sao chép người khác là sai lầm lớn trong bóng đá.
HLV Pep Guardiola trả lời phỏng vấn độc quyền

Bóng đá ngày càng khắc nghiệt 

Được ví von là “thiên tài chiến thuật”, nhưng Pep Guardiola chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với bản thân. Trong mắt HLV của Man City, trình độ bóng đá ngày càng cao hơn, sự cạnh tranh giữa các đội bóng ngày càng khắc nghiệt hơn, đặc biệt tại Premier League.

Hồi đầu năm nay, Man City tưởng như đã nắm chắc chức vô địch trong tay khi bỏ xa Liverpool và Chelsea. Tuy nhiên, đến trước FIFA Days tháng 3, Man City chỉ còn hơn Liverpool đúng 1 điểm. Đội bóng của Pep Guardiola đã bị đối thủ bắt kịp dù phong độ của họ không tệ chút nào.

“So với khi tôi bắt đầu ở Barcelona, chiến thuật bóng đá đã tiến rất xa. Trình độ bóng đá đã được cải thiện trông thấy. Chất lượng, phương pháp, các buổi tập, cách phân tích chính xác đối thủ sẽ làm gì và đội của bạn có thể làm gì để trừng phạt họ”, Pep Guardiola chia sẻ.

“Bạn không thể tưởng tượng được công việc nhiều thế nào ở hậu trường. Đó là lý do tại sao việc giành chiến thắng trong các trận đấu bây giờ khó hơn nhiều khi tôi bắt đầu cách đây 13 hay 14 năm”.

Thành tích của Pep Guardiola không phản ánh hết những gì ông muốn nói, nhưng sự khắc nghiệt của bóng đá Anh và bóng đá châu Âu nói riêng thể hiện rất rõ ở vị trí HLV. Những cái tên từng là kình địch của Pep như Rafa Benitez, Jose Mourinho hay Ole Solskjaer lần lượt bị sa thải trong 1 năm qua. Những cầu thủ huyền thoại như Pep cũng khởi nghiệp thất bại ở các CLB lớn, như Andrea Pirlo hay Frank Lampard. 

“Các CLB hiện tại đầu tư rất nhiều vào cơ sở vật chất và khoa học kỹ thuật. Điều đó giúp ích cho các HLV. Từ máy bay không người lại, các camera góc rộng, cơ sở dữ liệu. Có rất nhiều thứ giúp bạn tạo ra bức tranh hoàn chỉnh về đối thủ, về điểm yếu, điểm mạnh của họ để đưa ra đấu pháp phù hợp. Vì vậy, tôi luôn cảm thấy đặc biệt vui vẻ khi giành chiến thắng tại Premier League”, HLV của Man City nói thêm.

Muốn thành công, phải có lối đi riêng

Pep Guardiola tin rằng chiến thuật ngày càng đa dạng hơn và không có công thức chiến thắng nào bền vững. Ông cũng chỉ ra sai lầm lớn nhất của thế giới bóng đá là cố gắng sao chép công thức của người chiến thắng.

Pep Guardiola được cho rằng là người dẫn đầu, thay đổi triết lý của cả nền bóng đá, từ Tây Ban Nha đến Đức và Anh. Tuy nhiên, ông bác bỏ quan điểm này, bất chấp thực tế các đội tại Premier League đã chơi bóng ngắn nhiều hơn kể từ khi ông đến Man City cách đây 6 năm.

“Tôi không đến đây để nghĩ rằng mình sẽ thay đổi bất cứ điều gì”, Pep Guardiola khẳng định. “Tôi cũng không làm điều đó ở Munich. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn. Tôi không đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát những yếu tố bên ngoài đội bóng của tôi”.

“Tất cả phụ thuộc vào HLV. Nếu HLV đó thích một phong cách chơi cụ thể, đội của anh ta sẽ chơi theo cách này. Tôi nhớ cách đây nhiều năm khi các đội vô địch World Cup, dù là quốc gia nào, tất cả chúng tôi sẽ phân tích đội chiến thắng và nói rằng đây là xu hướng mà chúng tôi sẽ thấy trong những năm tới. Mọi người đều muốn sao chép đội chiến thắng. Đó là sai lầm lớn, một sự ngộ nhận nguy hiểm”.

“Bóng đá không phải là sao chép và làm lại y hệt người khác. Tôi không thể sao chép một HLV khác, ngay cả khi tôi cực kỳ yêu thích họ. Các HLV thành công khi họ tin tưởng vào những gì họ làm”, Pep Guardiola nhấn mạnh.

Thực tế, Premier League là môi trường hoàn hảo để Pep Guardiola phát triển và hoàn thiện bản thân. Không giải đấu nào có nhiều màu sắc chiến thuật như thế, với ít nhất 5 hoặc 6 đội có phong cách chơi bóng rõ ràng và riêng biệt ngay cả khi họ chỉ có tầm vóc khiêm tốn. Burnley là một ví dụ. Đội bóng của Sean Dyche duy trì lối chơi dựa trên sức mạnh bất chấp tầm ảnh hưởng mà Pep tạo ra. Southampton, Brighton hay mới nhất là Brentford luôn kiên định với việc dâng cao áp sát, tạo sức ép trước bất cứ dối thủ nào.

Pep hy vọng bóng đá không bị “lực điền hoá”
Một trong những mong mỏi lớn nhất của Pep Guardiola trong dòng chảy của bóng đá là yếu tố thể chất không trở nên vượt trội các yếu tố khác. Ông thừa nhận: “Mong muốn của tôi là tài năng và kỹ năng sẽ quyết định tương lai của bóng đá chứ không phải sức mạnh và thể lực”.

“Chọn đúng dự án quyết định 70% thành công của HLV”
Đây cũng là phát biểu của Pep Guardiola trong bài trả lời phỏng vấn với beIN Sport vào tháng 3 năm ngoái. Pep giải thích rất chi tiết rằng trong sự nghiệp huấn luyện, chọn dẫn dắt đội bóng nào ở hoàn cảnh nào sẽ quyết định tới tuổi thọ nghề nghiệp của HLV. “Tôi từng thấy nhiều đồng nghiệp vội vàng đưa ra lựa chọn vì quá yêu nghề, không chịu nghỉ ngơi và đột nhiên, sau khi dẫn dắt một CLB nào đó, tên tuổi của họ bị huỷ hoại và chẳng ai muốn mời họ nữa”, Pep nhận định. 

74. Trong số các HLV có hơn 200 trận trở lên tại Premier League, Pep Guardiola chính là người có tỷ lệ thắng cao nhất (74%). Tỷ lệ thắng của ông bỏ xa huyền thoại Sir Alex Ferguson (65%) cũng như các kình địch Juergen Klopp (64%) hay Jose Mourinho (60%).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x