Jonjo Shelvey: 'Tôi lo vì tương lai bất ổn nhưng mừng vì Newcastle đổi đời'

Lê Bảo
07:14 ngày 14-10-2021
Hân hoan là bầu không khí bao trùm của những ai yêu mến Newcastle sau vụ chuyển giao. Nhưng không phải tất cả đều “mở tiệc ăn mừng”. Oái oăm ở chỗ: Nhiều cầu thủ thuộc biên chế Newcastle dù vui vì tương lai xán lạn của CLB nhưng lại lo lắng cho chính tương lai của mình. Jonjo Shelvey cũng nằm trong số đó.
Jonjo Shelvey: 'Tôi lo vì tương lai bất ổn nhưng mừng vì Newcastle đổi đời'

Shelvey đã ở Tyneside 6 năm và là một trong những cầu thủ gắn bó lâu nhất với đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh. Đi qua những thăng trầm trong hơn nửa thập kỷ, Shelvey hiểu rằng Newcastle đã thực sự bước sang trang mới với sự hậu thuẫn của những ông chủ mới.

“Chúng tôi không thể tiêu quá nhiều tiền và hy vọng phép màu sẽ xảy ra ngay lập tức. Nhưng chắc chắn một điều, sẽ không còn rào cản hay giới hạn nào ngăn tập thể này tiến lên. Tài chính đã sẵn sàng và đội bóng có quyền hướng tới những giấc mơ điên rồ”, Shelvey bắt đầu phần trả lời phỏng vấn SportsMail. 

Dính chấn thương bắp chân từ tháng 8, Shelvey đã vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải. Dù sốt ruột nhưng Shelvey thừa nhận quãng hai tháng vừa qua là khoảng thời gian hiếm hoi anh được nghỉ ngơi và tận hưởng vụ mua bán thế kỷ dưới tư cách một CĐV trung thành của Newcastle.

“Vào cái ngày thông tin CLB có chủ sở hữu mới, tôi đã tìm tới các quán pub trong vùng, hòa mình vào bầu không khí lễ hội và tự thưởng bản thân vài chai bia. Đó là tin vui với tập thể, với những ai yêu mến màu áo sọc đen-trắng”, Shelvey bộc bạch.

Trong những năm qua, Shelvey đã chứng kiến nhiều thứ ở Newcastle. Nhưng anh chỉ có thể bộc lộ quan điểm vào lúc này, khi Mike Ashley đã rời khỏi nhiệm sở. “Cơ sở vật chất của Newcastle có tiêu chuẩn quá thấp so với mặt bằng chung Premier League. Tiền chảy đi đâu không rõ nhưng chúng không được đầu tư vào CLB”, Shelvey nói về thực trạng bất cập. Với vai trò đội phó, Shelvey nhiều lần chất vấn nhưng không bao giờ nhận lại câu trả lời thỏa đáng. “Ông ấy (Ashley) khiến mọi người mệt mỏi”, Shelvey thẳng thắn đi vào vấn đề chính. 

Shelvey sẽ khó có chỗ khi Newcastle mang về những ngôi sao lớn

Bây giờ, màn đêm u ám đã đi qua và ánh sáng đã tràn xuống khắp các ngõ ngách ở Tyneside. Newcastle thật sự đã vươn mình, chí ít trên khía cạnh tài chính. Shelvey vui mừng vì điều đó bởi cuối cùng, Newcastle cũng được sống lại những ngày tháng huy hoàng giữa thập niên 90 của Kevin Keegan. Nhưng anh kêu gọi đám đông hãy kiên nhẫn. “Các bạn đã chờ đợi suốt nhiều năm và cần kiên nhẫn thêm một chút để quá trình vận hành của lãnh đạo mới thực sự trơn tru”, Shelvey nhấn mạnh.  

Sẽ không có Mbappe hay Messi nào cả ở Newcastle. Đó không phải là hướng đi đúng đắn, ngay cả khi Newcastle thật sự sở hữu những bom tấn hạng nặng. Với Shelvey, Newcastle cần trụ lại Ngoại hạng Anh, tìm kiếm chiến thắng đầu tiên và vượt qua tháng 1 giông bão. “Qua được tháng 1/2022, nghĩa là Newcastle được phép nghĩ tới những điều lớn lao hơn”. 

Tất nhiên, mọi thứ đều có giá của nó. Newcastle đổi đời và tức là, Newcastle sẽ hướng tới một đội hình chất lượng hơn, chiều sâu hơn và “nổi tiếng” hơn.

Shelvey tự nhận là bản thân ít nhiều thấy bất an trước sự hiện diện của ông chủ mới. “Tôi nhắn tin cho một số cầu thủ ở Newcastle và trấn an mọi người rằng điều quan trọng là tiếp tục chiến đấu để khẳng định giá trị bản thân”, Shelvey giãi bày. Trong vài năm tới hoặc thậm chí là sớm hơn, đội hình Newcastle sẽ đầy rẫy những sao số và đào thải là quy luật bắt buộc. 

“Không ai có thể nói trước điều gì. Bạn phải sống và chiến đấu vì tương lai của chính mình”, Shelvey tự tin khẳng định năng lực và tham vọng đường dài tại Newcastle. 

Shelvey dự đoán thời điểm Newcastle lên đỉnh châu Âu 

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal ví von “Newcastle rồi sẽ có ngày vô địch Champions League nhưng lúc đó, nhiều khả năng tôi đã là… một HLV lão làng. Quá trình đầu tư bóng đá cần nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ để ra thành quả”, Shelvey bình luận. 

2. Shelvey đang nhận mức lương 70.000 bảng/tuần, cao thứ hai tại Newcastle, chỉ sau Joellington (86.000 bảng/tuần). Đây cũng là hai cầu thủ hiếm hoi vượt mức lương trần 60.000 bảng/tuần của Newcastle. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x