Sắc sắc không không

Từ 19:12 ngày 21-10-2019
Tiếp Liverpool thực ra là thiên đường với Manchester United.

Sau khởi đầu tệ nhất suốt 30 năm, tai ương khủng khiếp nhất chực chờ ập xuống Old Trafford khi M.U tiếp đón Liverpool, kình địch của đội bóng thành Manchester và đang có khởi đầu tốt nhất cũng sau chừng ấy thời gian. Liverpool hùng mạnh hay xuất sắc như thế nào lẽ không cần diễn tả thêm. Tương tự, nhưng ngược lại, M.U tệ hại hay kém cỏi ra sao cũng chẳng cần giới thiệu nhiều.

Tuy nhiên, diễn biến và kết quả trận đấu nằm ngoài suy đoán của nhiều người. M.U mới là đội vượt lên dẫn trước và Liverpool chỉ tìm được bàn gỡ 5 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc. Chung cuộc hai đội hòa nhau 1-1. Kết quả ấy đặt trên bàn cân kỳ vọng, M.U được còn Liverpool mất. M.U được 1 điểm, Liverpool mất 2 điểm. M.U được lòng người hâm mộ, Liverpool mất mạch chiến thắng.

Kết quả ấy, phản ánh một triết lý sâu xa nhưng thật gần gũi của Nhà Phật: Sắc sắc không không. Sắc là có, không là không có. Có mà không, không mà có, thật biến hóa khôn lường. Trở lại với trận derby nước Anh, M.U tưởng là không nhưng hóa ra lại có. Cái có lớn nhất là… không chịu áp lực nào. Thầy trò Solskjaer vào sân với tâm thế cửa dưới hoàn toàn, thế nên không thắng cũng không sao.

Vì thế, M.U cứ mặc sức phô diễn thứ bóng đá phòng ngự phản công, tạm gọi là sở trường của đội bóng này. Cụ thể, Solsa bố trí sơ đồ 5 hậu vệ, thi đấu thường trực với 9 cầu thủ bên phần sân nhà và chỉ để lại phía trên hai cầu thủ giàu tốc độ là Rashford và James để rình rập phản công. Và thực tế, M.U chỉ cầm bóng 32% và mở tỷ số sau một tình huống.

Nhấn mạnh thêm rằng, M.U chỉ tệ ở khâu kiểm soát trận đấu, tổ chức tấn công và khai phá không gian chứ phòng ngự phản công thì không tệ. Chia đôi hai khái niệm phòng ngự và phản công, đầu tiên đề cập đến chuyện phòng ngự, đến trước vòng 9, thống kê chỉ ra M.U là đội có xGA thấp nhất Ngoại hạng Anh, với chỉ 6,94 bàn thua.

Không phải đội bóng nào cũng tấn công để M.U phòng ngự

xGA tạm dịch là Bàn thua kỳ vọng, một thuật ngữ định tính miêu tả chất lượng cơ hội các pha dứt mà một đội bóng phải đối mặt. Một đội bóng có xGA thấp tức hàng phòng ngự của đội bóng ấy hạn chế được đối phương tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt kiểu đối mặt hay dứt điểm cận thành, những dạng dứt điểm có xG cao.

Về mặt con người, Maguire-Lindelof vẫn là một trong những cặp trung vệ có chất lượng và bổ sung được cho nhau, David De Gea thuộc dạng có số má trong khung gỗ còn Wan-Bissaka là hậu vệ biên hàng đầu Ngoại hạng Anh, nếu xét trên khía cạnh phòng ngự.

Bây giờ nói tới khái niệm phản công. Như đã đề cập, M.U không thể tổ chức lên bóng lớp lang để khai phá nhưng phản công thì đội bóng này cực giỏi. Thứ nhất, khi phản công, không gian đã có sẵn bởi đội hình đối phương dâng cao. Thứ hai, M.U có những cầu thủ rất giàu tốc độ để phản công. Không phải chờ đến trận đấu với Liverpool, những trận thắng Chelsea ở mùa này hay Tottenham ở mùa trước, M.U đều chủ yếu ghi bàn từ những tình huống phản công chớp nhoáng.

Ngoài ra, Liverpool với thế cửa trên và lối chơi đang dần có xu hướng kiểm soát bóng (mùa này trung bình mỗi trận Liverpool kiểm soát bóng 60%) là điều kiện tuyệt với để Quỷ đỏ thi triển lối chơi sở trường. Tất nhiên, để hình thành cái được của M.U trong trận derby nước Anh cuối tuần qua còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như quyết định của trọng tài, sự lột xác về tinh thần của các cầu thủ.v.v…

Nhưng, mở rộng vấn đề, M.U được một trận nhưng có lẽ mất cả mùa. Đơn giản, cả mùa giải chỉ có một số rất ít Liverpool để mà M.U co về tử thủ mà chẳng phải chịu nhiều áp lực điểm số. Trước những đối thủ khác, M.U chịu áp lực phải cầm bóng, phải tấn công và phải thắng. Những khía cạnh ấy, M.U lại không mà Liverpool lại có. Vì vậy, sau 30 năm không, Liverpool đang hướng tới cái có còn sau 30 có, M.U lại trôi về cái không.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x