Vì sao Jota sinh ra để thuộc về Liverpool?

VỊNH SAN
20:11 ngày 01-12-2020
Diogo Jota đang bùng nổ và trở thành nguồn cảm hứng mới trên hàng công Liverpool. Vậy, làm thế nào mà cầu thủ 23 tuổi lại có thể hòa nhập nhanh đến vậy?
Vì sao Jota sinh ra để thuộc về Liverpool?

Chân sút tốt nhất của Liverpool mùa này, Mohamed Salah, cần trung bình 117,5 phút để ghi một bàn thắng ở mọi đấu trường. Diogo Jota thậm chí còn hay hơn thế. Anh chỉ mất 88,5 phút cho mỗi pha lập công. 

Với phong độ đang kinh ngạc hiện tại, không loại trừ khả năng Jota sẽ vượt Salah. Hiện anh đã có 9 bàn trên mọi đấu trường, chỉ kém 1 so với ngôi sao người Ai Cập. Đó là lý do tất cả đã thấy Salah bực dọc thế nào khi bị thay ra trong trận đấu với Brighton. Anh muốn thi đấu và gia tăng số lượng bàn thắng. 

Và Sadio Mane hay Roberto Firmino, hai người mới ghi được tổng cộng 7 bàn, ít hơn một mình Jota, hẳn cũng chung tâm trạng ấy. Lần đầu tiên kể từ khi hợp thành bộ ba M-F-S, họ cảm thấy bị đe dọa, cả về vị thế trong đội lẫn suất đá chính. Bản thân HLV Juergen Klopp cũng không muốn để Jota ngồi dự bị. Tốc độ và kỹ năng chạy chỗ của cầu thủ người Bồ Đào Nha đặc biệt phù hợp với phong cách tấn công nhanh, trực diện của Liverpool, trong khi sự năng động và thông minh của anh mang đến sự khó lường mà họ rất cần. 

Jota (trái) nhanh chóng hòa nhập khi ghi 9 bàn cho Liverpool

Đã từ lâu Klopp luôn chú ý tìm kiếm nhân tố mới cho hàng công. Trước Jota, Takumi Minamino đã được đưa về Anfield. Tuy nhiên, cầu thủ người Nhật Bản có xu hướng cầu toàn, hoặc thiếu một chút tự tin để tạo ảnh hưởng rõ nét hơn. Jota thì khác. Một mặt anh vẫn tích cực phối hợp, gây áp lực lên đối thủ và thu hồi bóng, một mặt tìm kiếm khoảng trống mà các đồng đội mang lại. 

Trong các đợt tấn công, Jota thường lùi lại phía sau để tránh sự kèm cặp của hậu vệ đối phương. Sau đó di chuyển vào khu cấm địa để nhận bóng và dứt điểm. Điều này cũng cho thấy bản hợp đồng 45 triệu bảng đến từ Wolves rất hiểu cơ chế vận hành của Liverpool cũng như thói quen của đồng đội. Trận gặp Leicester, Mane và Firmino đã lôi kéo thành công các hậu vệ, mở ra không gian để Jota băng vào đón đường chuyền của Andy Robertson rồi đánh đầu thành bàn. Trước Brighton mới đây, anh nhận bóng, chạy ngang khung thành và dứt điểm thoải mái nhờ Salah, Firmino kìm chân hậu vệ. 

Thay vì bị ngợp bởi tầm vóc của Liverpool, Jota tự nâng cao tiêu chuẩn bản thân để phù hợp với nhà vô địch nước Anh. Mùa trước cũng tại Premier League, cầu thủ người Bồ Đào Nha tung ra 2,7 cú dứt điểm trong mỗi 90 phút thi đấu. Bây giờ con số này là 3,7, chỉ ít hơn một chút so với Salah (3) trong khi nhiều hơn mọi đồng đội khác. Kỹ năng dứt điểm của Jota cũng cải thiện đáng kể, từ 10,1% số pha dứt điểm thành bàn mùa trước lên 25% mùa này. Anh có bản năng và sự ích kỷ cần thiết của một tay săn bàn, đồng thời không ngại bước ra chiếm lĩnh sân khấu. Đây chính là những yếu tố để Salah bùng nổ và trở thành ngôi sao lớn ở Liverpool.

Jota đang vượt trội Salah và Mane
Cả 9 bàn thắng Jota đã ghi cho Liverpool ở mọi đấu trường mùa này đều là các tình huống mở. Nếu loại trừ các bàn thắng từ chấm phạt đền, thành tích của Jota chỉ kém 1 so với tổng kết hợp của Salah (5) và Mane (5). 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • MU vắng Casemiro có khi lại hay! MU vắng Casemiro có khi lại hay!

    MU không cần quá lo lắng trước sự vắng mặt của tiền vệ Casemiro ở trận đấu với chủ nhà Brentford sắp tới. Scott McTominay đã kết hợp rất tốt với tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong chiến thắng 4-3 trước Liverpool gần đây và sẵn sàng biến sao Brazil thành quá khứ ở Old Trafford.

  • HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải HLV Troussier không dự đám cưới Quang Hải

    HLV Troussier đã trở về Pháp, không thể góp mặt trong đám cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền tại quê nhà Đông Anh vào chiều ngày 28/3.

  • Nhận định bóng đá Chelsea vs Burnley, 22h00 ngày 30/3:  Biến Burnley thành ‘rổ đựng trứng’ 22h00 ngày 30/3: Chelsea vs Burnley

    Nhận định bóng đá trận Chelsea vs Burnley trong khuôn khổ vòng 30 Ngoại hạng Anh 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 30/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hoá vs CAHN, 18h00 ngày 31/3: Xứ Thanh có đòi được nợ? 18h00 ngày 31/3: Thanh Hoá vs CAHN

    Nhận định bóng đá Thanh Hoá vs CAHN diễn ra lúc 18h00 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x