Góc chuyên gia

'Liverpool phải biết yêu cúp quốc nội như Chelsea'

Juergen Klopp đang hướng tới năm thứ 7 dẫn dắt Liverpool nhưng họ giành quá ít danh hiệu so với kỳ vọng. Đã tới lúc Liverpool phải tập trung vào hai giải cúp quốc nội như cách Chelsea đang gặt hái danh hiệu.
'Liverpool phải biết yêu cúp quốc nội như Chelsea'

Klopp đã là một HLV huyền thoại tại Anfield, sau khi giúp Liverpool đăng quang Champions League 2018/19 và giải cơn khát 30 năm với chức vô địch Premier League 2019/20. Nhưng nếu chiến lược gia người Đức rời Anfield vào năm 2024 mà không bổ sung chiếc cúp nào vào phòng truyền thống, đó sẽ là một sự hối tiếc rất lớn.

Cuộc đua vô địch Premier League gần như đã ngã ngũ. Việc Liverpool và Chelsea triệt hạ lẫn nhau vào đêm nay chỉ càng tạo điều kiện cho Man City cao chạy xa bay. Giờ là lúc Klopp phải thực tế hơn, tối đa hóa khả năng giành danh hiệu trên mọi mặt trận. Không Premier League thì Champions League, và còn cả Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh.

Nói một cách đơn giản, Liverpool phải học Chelsea ở cách vơ vét mọi danh hiệu từ lớn đến bé.

Trong 11 mùa giải gần đây, Chelsea đã 2 lần vô địch Premier League (2014/15, 2016/17). Nhưng 6 năm trước đó, họ thậm chí vô địch nhiều hơn (2004/05, 2005/06, 2009/10). 

Klopp đã giúp Liverpool giành được các danh hiệu cao quý, nhưng không có chiếc Cúp FA hay Cúp Liên đoàn nào

Nhưng Chelsea không chỉ ngắm Premier League. Dưới kỷ nguyên ông chủ Roman Abramovich, đội bóng thành London trở thành nhà sưu tập danh hiệu với 5 Cúp FA, 3 Cúp Liên đoàn Anh, 2 Europa League. Chưa kể 2 lần lên ngôi tại sân chơi lớn nhất Champions League.

Chelsea luôn có tham vọng lớn tại Premier League và Champions League. Nhưng khi mọi thứ không suôn sẻ, họ sẵn sàng hạ thấp mục tiêu để đánh chiếm các giải cúp quốc nội. Đó là quan điểm có vẻ như xa lạ với Liverpool.

Lần gần nhất Liverpool vô địch Cúp FA là mùa giải 2005/06. Lần gần nhất họ đoạt Cúp Liên đoàn Anh là mùa bóng 2011/12. Cả thập kỷ trắng tay ở các giải cúp quốc nội là thành tích kém cỏi cho một CLB tầm cỡ như Liverpool.

Juergen Klopp đã đến và “kế thừa” tình trạng đáng buồn đó. Ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Liverpool, Klopp thua cả hai trận chung kết tại Europa League và Cúp Liên đoàn Anh. Kể từ đó, dường như vị HLV người Đức xao nhãng luôn các mặt trận cúp, chỉ tập trung binh lực vào mặt trận Premier League và Champions League. Klopp thường tung ra đội hình dự bị ở Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh khiến Liverpool trắng thành tích tại các quốc nội.

Tất nhiên Klopp có lý do để làm điều đó khi lực lượng của Liverpool không dày bằng Man City và Chelsea. Nhưng giờ là lúc Liverpool cần tập trung hơn vào hai cúp quốc nội, trong các trận sắp tới gặp Arsenal (6/1) tại bán kết lượt đi Cúp FA và Shrewsbury (8/1) tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Đừng để tới năm 2024 khi Klopp ra đi, Liverpool vẫn chỉ có một 1 danh hiệu Champions League và 1 Premier League.

Minamino lợi hại ở sân chơi cúp
Do HLV Juergen Klopp thường xoay tua đội hình tại các giải cúp quốc nội, Takumi Minamino đã nắm bắt cơ hội tỏa sáng tại Cúp Liên đoàn Anh mùa này với 4 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Liverpool nào khác. Đứng sau cầu thủ người Nhật Bản là Divock Origi với 2 pha lập công tại Cúp Liên đoàn. Còn tại Cúp FA, Liverpool sẽ đá trận đầu tiên gặp Shresbury vào 8/1 (vòng 3). 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x