Liverpool vs Man City có xứng tầm derby nước Anh?

Vũ Qua
02:25 ngày 10-11-2019
Trước đây, trận đấu giữa Liverpool - Man United được coi là trận derby nước Anh bởi đó là màn đọ sức giữa 2 CLB giàu truyền thống và thành tích nhất nền bóng đá xứ đảo quốc. Nhưng hiện nay, có thể chính trận Liverpool – Man City mới là derby Anh quốc bởi tính chất cạnh tranh khốc liệt giữa hai đội.

Ngày phán xét cuối cùng cũng đến với Premier League vào cuối tuần này. Chỉ cần nhìn lướt qua BXH mùa này hoặc mùa trước, cùng những thông số cụ thể của cặp đấu, chúng ta sẽ thấy mức độ khốc liệt của cuộc tranh đấu giữa The Reds và The City cho chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Các HLV đã cãi vã nhau về chuyện ăn vạ, phạm lỗi chiến thuật trong những trận đấu giữa họ. Nhiều người nghi ngờ rằng, trận đấu này khó có thể sẽ ảnh hưởng đến cục diện tranh chấp chức vô địch. Đội thắng chưa chắc đã nâng cúp và đội thua chưa chắc đã hết hy vọng. Nhưng ở Premier League hiện nay, đây chắc chắn là trận cầu hấp dẫn nhất. 

Có lẽ, điều rõ ràng nhất là đây chưa phải trận đấu thù địch nhất của bóng đá Anh. Có lẽ, sau màn đua tranh ở mùa trước, HLV Klopp đã nhận ra trận đấu với Man City có phần nào đó ẩn chứa hình ảnh của cuộc xung đột khốc liệt giữa Liverpool và Man United hồi xưa.

Klopp không thể biết được tính chất đặc biệt của trận đấu với Man United, bởi vì trong nhiệm kỳ của ông tại The Kop, ông chưa bao giờ phải cạnh tranh với Quỷ Đỏ, chưa bao giờ ngửi thấy mùi đe doạ từ Old Trafford.

Song, chắc chắn ông sẽ nghĩ rằng, chính Man City là kẻ thù mới và số một của Liverpool cho dù mối thù hận đó chưa thể trở thành một biểu tượng của văn hoá bóng đá Anh.

Rất khó để Klopp cảm nhận được tính chất quan trọng của trận đấu với M.U bởi đối phương đang suy kiệt

Liverpool đã không giành được một chức vô địch giải VĐQG hay Ngoại hạng Anh nào trong suốt 30 năm. Dễ hiểu tại sao Klopp cảnh giác với những phát ngôn đại loại Liverpool là số một.

Man City đã đánh bại Liverpool ở cuộc đua Ngoại hạng ở 2 mùa giải hoàn hảo. Trước đó nữa, họ cũng đã có 2 chức vô địch. Nhưng trước khi có được những thành tích đó, trước khi tiền ồ ạt bay từ Trung Đông sang, Man City chẳng là cái gì, thậm chí đã phải phiêu bạt xuống giải hạng Ba.

Vì vậy, trong khi sự tranh giành quyền bá chủ của hai đội này là một bước ngoặt mới ở Premier League, không ai biết được điều đó sẽ kéo dài bao lâu và họ sẽ phải trải qua những cảm xúc thăng trầm thế nào để có thể ấn chứng đây sẽ là cặp đấu của nước Anh, như Liverpool - Man United, hay Arsenal - Man United.

Klopp và Pep Guardiola dường như khá thích nhau. Bằng chứng là ở các cuộc họp báo trước trận, họ công khai sự ngưỡng mộ lẫn nhau về năng lực cầm quân. Nhưng đó cũng có thể chỉ là những đòn cân não gây hoang mang cho đối phương.

Klopp và Pep dường như khá thích nhau

Song có điều này là sự thật, giữa hai đội không có nhiều thù hận kết oán lâu đời, có chăng chỉ trong 1-2 mùa gần đây ở Premier League và Champions League. Hơn thế nữa, họ lại có chung mối thù ghét: Man United.

Điều gì có thể xuất hiện sau đó để biến cuộc chiến hấp dẫn giữa 2 đội bóng hùng mạnh nhất nước Anh hiện nay thành một cuộc đại chiến đúng nghĩa? Thời gian, đúng thế, phải cần có thời gian và 2 đội giữ được đầy đủ năng lực, tham vọng và sức mạnh hiện tại của mình trong vài mùa giải nữa.

Và 2 CLB này bắt buộc phải giữ được Pep và Klopp trên ghế tướng như cuộc đấu trí lâu dài giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý trong chiến tranh Thục Hán - Nguỵ vậy. Nếu khuyết một trong hai nhân vật này, nếu xuất hiện những mục tiêu mới trong lòng 2 đội bóng, thì cái gọi là Derby mới của nước Anh mới khó lòng hình thành được.

Hiện tại, họ không được coi là nhân vật có tương lai lâu dài tại CLB. Pep đặc biệt được kỳ vọng sẽ tiếp tục những chuyến phiêu lưu mới thay vì ăn dầm ở dề tại Etihad.

Và cũng có ý tưởng rằng, Man City và Liverpool đã đạt được mức độ xuất sắc hiện tại bằng cách đưa vào các HLV tốt nhất châu Âu cũng chỉ là sự thành công ngắn hạn. Đó chỉ là thành tích nhất thời, theo lời của Sir Alex Ferguson.  

Ferguson nhận định rằng thành công của Liverpool và Man City chỉ là ngắn hạn

Khái niệm “ngắn hạn” tự nó đã là một cấu trúc tương đối - cả hai HLV đã ở CLB hiện tại được 3 hoặc 4 năm và có thể dễ dàng ở lại lâu hơn. Nhưng có thể sẽ không bao giờ họ trở thành những phiên bản mới của Sir Alex Ferguson hoặc Arsene Wenger, thậm chí ở lâu bằng một nửa 2 vị tiền bối trên cũng khó.

Không có gì sai với điều đó, có lẽ không ai sẽ quản lý được tuổi thọ nghề HLV ở Premier League, mặc dù cả Klopp và Guardiola đang sở hữu một đội hình do chính tay họ xây dựng nên, phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Việc họ bị sa thải là rất khó xảy ra.

Nếu không nhìn tương lai dài thì không dễ để thấy Man City hay Liverpool sẽ như thế nào nếu họ thay đổi HLV liên tục. Và những kẻ kế tiếp liệu có thể giúp 2 CLB này có được sức mạnh tuyệt đối và ngang ngửa như hiện nay không.

Tuy nhiên, trước khi mọi việc được giải quyết, một khả năng hấp dẫn khác có thể hình thành. Giả sử Man City sẽ vô địch Champions League mùa này, và Liverpool kết thúc cơn khát Premier League thì sao? Đây là một kịch bản hợp lý cho mùa giải trước và vẫn còn như vậy cho đến thời điểm này.

Sẽ là kịch bản tuyệt vời nếu mùa này Liverpool lên ngôi tại Ngoại hạng Anh còn Man City vô địch Champions League

Với sự thất vọng của Man City ở châu Âu trong những năm qua và Liverpool vẫn mòn mỏi khao khát ngày ẵm Cúp Bạc Premier League lần đầu tiên, cả 2 CLB sẽ rất hài lòng trước kết quả như vậy.

Nhưng đó không phải là một tình huống nhị phân: Man City hoặc Liverpool có thể giành được cú đúp, hoặc một trong hai đội trắng tay hoàn toàn chứ không phải chỉ kết quả đẹp đẽ đối xứng kể trên.

Sự đối xứng này đã từng xuất hiện trong bóng đá, thậm chí xảy ra chính với Liverpool. Đội bóng của Bob Paisley đã giành được Cúp C1 châu Âu vào năm 1978 và vô địch giải VĐQG Anh năm 1979; ngược lại, HLV Brian Clough giúp Nottingham Forest vô địch châu Âu năm 1979, sau khi đã vô địch bóng đá Anh năm 1978.

Mặc dù, đó cũng không phải là cuộc cạnh tranh lâu dài nhất nhưng sự đối xứng này đã tạo nên mối thù địch nhất thời giữa Liverpool và Nottingham trong lịch sử bóng đá Anh.

Nếu Man City và Liverpool có thể lặp lại điều này trong kỷ nguyên của Premier League và Champions League, họ sẽ đi vào lịch sử.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x