Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool vs Man United: Khác biệt nơi tuyến giữa

17:12 ngày 17/01/2021
Derby nước Anh giữa Liverpool vs Man United vào tối nay sẽ thật sự đặc biệt khi mà điểm mạnh của đội này lại chính là điểm yếu của đội kia. Khu vực trung tuyến của đội khách đang được đánh giá cao hơn về mặt lý thuyết nhưng vẫn sẽ là một bài toán mở cho đến tận giờ bóng lăn.

    Lối chơi khác lạ của Liverpool 

    Mùa trước, Jordan Henderson giành rất nhiều danh hiệu cá nhân cao quý, một sự ghi nhận dành cho người tiền vệ đội trưởng đã đưa Liverpool vô địch nước Anh sau 30 năm. Nhưng nếu nói tuyến mạnh nhất của Liverpool là hàng tiền vệ thì quá sai.

    Kể từ khi Liverpool của Klopp đạt được những thành công, đội hình của họ đã được coi là một cỗ máy chiến thắng. Tuy nhiên, cỗ máy này không đều khi phần dưới và trên rất ổn, nhưng ở giữa thì chỉ dừng ở mức trung bình. 

    Sẽ là không quá khi nói rằng sức tấn công - điểm mạnh nhất của Liverpool, chỉ được hình thành bởi bộ 3 tiền đạo cùng 2 hậu vệ cánh. Tuyến giữa của Liverpool chỉ làm tốt nhiệm vụ đánh chặn, thu hồi bóng, pressing tầm cao, nhưng thiếu hụt hoàn toàn mảng sáng tạo.

    Đương nhiên, phong cách khác lạ này của Liverpool lại phù hợp với con người họ có trong tay. Nhưng về lâu về dài, điều này không ổn và Klopp buộc phải mang về Thiago - một cầu thủ có lối chơi khác hẳn những tiền vệ mà Liverpool đang sở hữu vào mùa hè vừa qua.

    Liverpool tha thiết cần sự mềm mại của Thiago

    Dù Thiago chưa thể hiện được bao nhiêu nhưng Klopp đã phải xuýt xoa trước đôi chân nghệ sỹ của cựu tiền vệ Bayern, đủ để thấy ông khát khao một sự mềm mại nơi tuyến giữa như thế nào. 

    Nhưng đời không như mơ, hàng loạt trụ cột nơi hàng thủ dính chấn thương buộc Fabinho cùng Henderson phải lui về làm trung vệ bất đắc dĩ, Thiago thì chấn thương, Wijnaldum chưa biết đi hay ở, Milner quá già, Curtis Jones lại quá trẻ, Naby Keita không trông chờ được nhiều. Tuyến giữa của Liverpool giờ chỉ mong đủ người ra sân, chứ làm sao đạt được kỳ vọng của Klopp cũng như người hâm mộ.

    Sức công một màu của Man United

    Trái với đại kình địch, M.U nếu chỉ được chọn một tuyến tuyệt vời nhất trong một năm qua thì đương nhiên là hàng tiền vệ. Sự xuất sắc của Bruno Fernandes trong vai trò hộ công là quá rõ ràng, thể hiện qua kỷ lục 4 lần nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League trong năm 2020. 

    Bruno hòa hợp nhanh chóng và giúp M.U lột xác khả năng bắn phá khung thành đối thủ. Những con số là không đủ để nói hết tầm vóc của tiền vệ người Bồ Đào Nha lúc này nhưng nó có tính trực quan lớn. 

    Bruno là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (11 bàn), dứt điểm trúng đích nhiều nhất (25 lần), tạo cơ hội nhiều nhất (53 lần) và kiến tạo nhiều nhất (7 lần) cho M.U tại Premier League. Bỏ Bruno đi, hay bỏ cả hàng tiền vệ đi, không hiểu M.U sẽ sống như thế nào?

    Bruno là tất cả những gì của M.U

    Nhưng nếu bỏ hàng tiền vệ đi, Liverpool vẫn sẽ sống khỏe khi không một cầu thủ tuyến giữa nào của The Reds mon men vào tốp ghi bàn hay kiến tạo. Ở riêng hạng mục kiến tạo, nhắc đến Liverpool thì chỉ nhắc tới Robertson, Alexander-Arnold, Salah, Firmino, Mane. Thậm chí, một trung vệ như Joel Matip còn có số kiến tạo (2 lần) nhiều hơn bất cứ tiền vệ nào của Liverpool. Nên nhớ là Matip cũng chấn thương nhiều không kém Thiago.

    Nhưng M.U đâu phải chỉ có một mình Bruno tỏa sáng nơi tuyến giữa. Solskjaer chắc chắn cực kỳ tự hào với cặp "hắc bạch vô thường" McTominay và Fred đã tiến bộ vượt bậc cùng với nhau, trở thành "combo" đặc trị cho đại chiến. 

    Với McTominay và Fred, Bruno được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự để chuyên tâm tấn công. Với McTominay và Fred, M.U không ngại những màn va chạm đậm mùi thể chất, đồng thời phù hợp kể cả khi cần pressing.

    Bên cạnh đó, Pogba cũng không muốn bị bỏ lại và đang hồi sinh mạnh mẽ. Tiền vệ người Pháp mỗi khi thực sự tập trung đều thể hiện được phẩm chất của nhà vô địch thế giới. Trước Burnley cách đây vài ngày, Pogba là cầu thủ xuất sắc nhất của M.U khi không chỉ một tay quán xuyến tuyến giữa mà còn ghi bàn thắng quyết định đem về 3 điểm quý giá.

    Cùng với Matic đầy kinh nghiệm vẫn còn ở đây, lúc này, nhiệm vụ khó khăn nhất của Solskjaer là chọn ra các tiền vệ trong đội hình xuất phát. Cũng là một cơn đau đầu nhưng dễ chịu hơn của Klopp rất nhiều.

    Tổng kết

    Nói như vậy không có nghĩa tuyến tiền vệ của Liverpool hay những tuyến còn lại của M.U không xuất sắc. Họ đều rất giỏi nhưng bị lu mờ bởi màn tỏa sáng của các đồng đội khác. 

    Quay lại trận đấu, áp dụng các con số một cách máy móc, người ta có thể nghĩ Liverpool chỉ tấn công tập trung vào hai cánh, nơi có các tiền đạo và hậu vệ biên cực kỳ chất lượng. Cũng như thế, M.U sẽ chỉ chăm chăm dồn bóng vào trung lộ cho Bruno tự mình làm nốt phần còn lại.

    Nhưng không, bóng đá thiên biến vạn hóa và với những cái đầu tư duy lọc lõi, những gì chúng ta nhìn ra, Klopp và Solskjaer cũng đều biết từ lâu. Vấn đề là họ sẽ bắt bài nhau như thế nào, vận dụng điểm mạnh của mình như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Tất cả sẽ có trong 90 phút không thể bỏ qua vào tối nay, trực tiếp vào lúc 23h30 trên Bongdaplus.vn.

    Hà Trang • 17:12 ngày 17/01/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay