
Premier League xác nhận một Ủy ban độc lập đã kết luận Man City đã vi phạm nghiêm trọng đối với quy tắc tài chính của Premier League trong khoảng thời gian 9 mùa giải, và phần lớn các khoản vi phạm liên quan đến việc không hợp tác với cuộc điều tra của Liên đoàn.
Câu lạc bộ có quyền kháng cáo kết quả của Ủy ban độc lập và có thời hạn đến thứ Sáu ngày 2/10 để thực hiện quyền đó. Ý định của ban điều hành Premier League là toàn bộ quy trình (bao gồm bất kỳ kháng cáo nào và công bố các quyết định liên quan) sẽ được kết thúc càng sớm càng tốt.
Ủy ban độc lập đã kết luận rằng giai đoạn từ giữa mùa giải 2009/10 đến 2017/18:
- Man City đã dàn xếp các hợp đồng "giả mạo" (làm sai lệch thỏa thuận thực sự giữa các bên) với một số đối tác thương mại, cũng như dựa vào các thỏa thuận "giả mạo" với những đối tác khác, để thổi phồng doanh thu và giảm chi phí của câu lạc bộ một cách giả tạo.
- Câu lạc bộ đã nộp các báo cáo tài chính sai lệch và che giấu tình trạng tài chính thực sự của mình với các kiểm toán viên và cơ quan quản lý bóng đá.

- Man City đã vi phạm nghiêm trọng giới hạn chi tiêu của cả Premier League và UEFA.
- Trong quá trình điều tra của Premier League, Man City đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ hợp tác và thiện chí tối đa đối với Liên đoàn (3 trong 4 cáo buộc vi phạm đã được xác nhận).
Giám đốc điều hành của Premier League, Richard Masters cho biết: "Quyết định cốt lõi xác lập sự thật về những gì đã xảy ra tại Man City trong giai đoạn này. Nó nêu chi tiết cách câu lạc bộ đã vi phạm một cách có hệ thống các quy tắc của Premier League trong gần một thập kỷ. Nó cũng minh oan cho Premier League…".
Thông tin chi tiết hơn từ tuyên bố của Premier League về Man City, Ủy ban độc lập phát hiện rằng Man xanh đã dàn xếp các thỏa thuận thương mại "giả mạo" với một số nhà tài trợ trong giai đoạn này, như một phần của kế hoạch tài trợ trá hình, theo đó các công ty này chỉ phải trả một phần phí tài trợ.
Phần còn lại được tài trợ bởi Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), công ty sở hữu câu lạc bộ. Là một phần của kế hoạch, các thỏa thuận "giả mạo" khác, được tài trợ bởi ADUG, đã được thực hiện để cho phép câu lạc bộ ghi nhận chi phí hoạt động thấp hơn so với thực tế, cũng như một thỏa thuận vòng tròn "giả mạo" với Fordham, một thực thể mua bản quyền hình ảnh cầu thủ của câu lạc bộ, được tài trợ bởi ADUG.
Mục đích của các kế hoạch này được xác định là để thổi phồng doanh thu của câu lạc bộ một cách giả tạo và giảm chi phí hơn 900 triệu bảng trong giai đoạn bị ảnh hưởng, để có vẻ tuân thủ các quy tắc tài chính. Hậu quả của việc này, như Ủy ban đã phát hiện, là câu lạc bộ đã nộp báo cáo tài chính sai lệch và che giấu tình trạng tài chính thực sự của mình với các kiểm toán viên và cơ quan quản lý bóng đá.
Ủy ban kết luận rằng "bằng hành vi của mình, câu lạc bộ rõ ràng có ý định lách luật của giải Ngoại hạng Anh". Kết quả là, Man City đã không báo cáo chính xác thu nhập và chi tiêu của mình theo quy định về lợi nhuận và tính bền vững của giải Ngoại hạng Anh và các quy định về cấp phép câu lạc bộ và công bằng tài chính của UEFA. Ủy ban nhận thấy rằng, nếu tất cả các thỏa thuận liên quan được báo cáo chính xác trong báo cáo tài chính của câu lạc bộ, thì họ đã vi phạm giới hạn chi tiêu của cả giải đấu và UEFA với một số tiền rất lớn.
















_m.jpg)








