Man City suýt vác bao tải tiền chiêu mộ Messi vì... nghe nhầm

Duy Hồng
09:50 ngày 27-12-2019
Cựu GĐĐH Garry Cook của Man City đã kể về việc ông từng đưa ra mức giá 70 triệu bảng để hỏi mua siêu sao Lionel Messi (Barcelona) vào mùa hè 2008. Tuy nhiên, Cook cũng khẳng định đó chỉ là 1 khoảnh khắc "nhầm lẫn" mà thôi.
Man City suýt vác bao tải tiền chiêu mộ Messi vì... nghe nhầm

Lịch thi đấu, kết quả, BXH Ngoại hạng Anh 2019/20

Garry Cook từng làm việc cho Man City trong khoảng thời gian từ năm 2008-2011 (trước và sau khi ông chủ Thaksin Shinawatra bán Man xanh lại cho Sheikh Mansour). Ông chịu trách nhiệm giám sát chuyển nhượng. Khi đó, Man City được dẫn dắt bởi HLV Mark Hughes.

Với sự đầu tư mạnh mẽ của 2 đời ông chủ, Man xanh mang về những ngôi sao hàng đầu Ngoại hạng Anh và thế giới. Năm 2008, Man City - lúc đó vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của Thaksin suýt chút nữa đã tạo ra thương vụ chấn động thế giới trước khi Real Madrid biến Cristiano Ronaldo thành cầu thủ đắt giá nhất vào mùa Hè 2009.

Năm đó (2008) khi Man City lên kế hoạch tân trang lực lượng, họ đã quyết định chi 70 triệu bảng để hỏi mua Lionel Messi từ Barcelona. Theo Cook, mọi chuyện bắt nguồn từ việc cánh tay phải đắc lực của Thaksin khi đó là Pairoj Piempongsant nói chuyện qua điện thoại với Cook và Paul Aldrige về tình hình chuyển nhượng của CLB đang "thiếu kiểm soát". 

"Piempongsant tỏ ra mất bình tĩnh", Cook tiết lộ. "Điện thoại trên bàn và anh ta đang nói chuyện với Paul Aldridge, người trước đây đã từng làm việc tại West Ham, nơi ông gặp chút rắc rối (về câu chuyện của Carlos Tevez và Javier Mascherano), và cũng là một phụ tá của Thaksin".

Messi suýt chút nữa gia nhập Man City vào năm 2008

"Piempongsant nằm trên đi-văng, được mát-xa và hét toáng lên: "Đúng, đúng, đúng! Rất lộn xộn, lộn xộn, mọi thứ trở nên quá lộn xộn". Thế nhưng câu này lại bị nghe nhầm thành "chúng ta phải có được Messi" (lộn xộn trong tiếng Anh là messy)", ông nhấn mạnh.

"Aldrige sau đó đến gặp tôi và hỏi tôi nên làm gì tiếp theo. Tôi trả lời ông ấy rằng, cứ ra giá đi rồi chờ xem như thế nào", Cook nhớ lại. "Sau đó tới lượt chủ tịch Dave Richards của Ngoại hạng Anh có gọi cho tôi và hỏi tôi có điên không khi ra giá tới 70 triệu bảng cho 1 cầu thủ".

Richards sau đó còn quả quyết với tôi rằng Barca rất hứng thú với con số đó. Tuy vậy, phía Man xanh đã phủ nhận tất cả và đổ lỗi cho báo chí đã tung tin vịt. Ngay sau đấy, Man City chính thức đổi chủ khi tập đoàn Abu Dhabi United mua lại từ Thaksin.

Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của giới chủ UAE, Man City đang là thế lực tại Ngoại hạng Anh với 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 FA Cup, 4 cúp Liên đoàn và 3 Siêu cúp Anh. Tuy vậy, họ vẫn chưa giành được thành tích nào tại cúp châu Âu khi mới chỉ lọt vào bán kết Champions League.

Còn với Messi, anh vẫn gắn bó với Barcelona và trở thành huyền thoại sống của CLB xứ Catalan. Với Messi, năm 2019 thật đáng nhớ với 2 danh hiệu cá nhân là The Best và Quả bóng Vàng.

Guardiola: 'Thật ngu ngốc khi nghĩ Man City đuổi kịp Liverpool'

M.U khác biệt thế nào so với Man City, Liverpool khi cầm nhiều bóng?

Mahrez thăng hoa, Man City lại khiến Liverpool cảm thấy bị đe dọa

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x