Mertesacker: 'Tôi muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ'

LÂM PHONG
11:09 ngày 13-09-2019
Nhân sự kiện Per Mertesacker cho ra mắt cuốn sách “Per Mertesacker: Big Friendly German”, cựu danh thủ hiện đang giữ vai trò HLV đội trẻ Arsenal đã dành cho The Guardian một buổi trả lời phỏng vấn. Anh nói về tâm huyết phát triển một thế hệ cầu thủ trẻ cho Arsenal nói riêng và bóng đá nói chung.
Mertesacker: 'Tôi muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ'

Cầu thủ bị chính bố đẻ từ chối

Sau khi giã từ vai trò trung vệ của Arsenal, cựu tuyển thủ Đức Per Mertesacker tiếp tục ở lại với Pháo thủ, giữ vai trò HLV đào tạo trẻ. Tại sao Per Mertesacker lại quyết định trở thành người “gõ đầu trẻ”? “Thời tôi 15, 16 tuổi, cơ hội để một cầu thủ trẻ phát triển tài năng và cao hơn là có một cơ hội vươn lên tầm cao mới trong sự nghiệp rất ít”, Per Mertesacker trải lòng.

“Hồi đó, bố tôi chính là HLV của Hannover. Năm tôi 15 tuổi, tôi bị chính bố từ chối. Ông nói với tôi rằng ‘đây là chặng cuối con đường của con rồi’. Khi đó, có lẽ bố tôi không thể tin nổi sẽ có ngày tôi trở thành nhà vô địch thế giới và giờ đây, còn đang là thầy của 180 cầu thủ trẻ”.

“Tuy nhiên, tôi vẫn luôn chịu ơn bố. Cách ông ấy dạy tôi trái ngược hoàn toàn với những gì đang diễn ra. Ở London, tôi biết nhiều bậc cha mẹ kỳ vọng con cái của mình sẽ là người chi trả lương hưu cho họ. Nhưng thời tôi còn trẻ, mọi chuyện trái ngược hoàn toàn. Trong một lần tôi đàm phán gia hạn hợp đồng, bố ngồi cạnh tôi. Chính ông đã từ chối mức lương hấp dẫn mà đội bóng đề nghị trả cho tôi. ‘Thế là quá nhiều, quá nhiều’, ông nói với họ. Thú thật, tôi vô cùng giận dữ vào lúc đó”.

“Tuy nhiên, bố đã giải thích rất hợp lý. Ông nói rằng khi còn là một cầu thủ trẻ, hãy cho đi trước rồi nhận lại sau. Một đội bóng hiểu rất rõ cách cầu thủ trẻ đối xử với họ. Nếu một cầu thủ trẻ chỉ quan tâm tới chuyện cậu ta được trả bao nhiêu tiền, đó không phải là cách đối xử với đội bóng chủ quản. Hãy cho họ thấy bạn trân trọng cơ hội chứ không trân trọng tiền bạc”, Per Mertesacker tâm sự.


Jadon Sancho đã thay đổi người Anh

Những gì Per Mertesacker từng trải qua thời thơ ấu và lời dạy của bố tác động vô cùng lớn tới cách anh đối xử và trân trọng các tài năng trẻ. “Tôi muốn tạo ra tầm ảnh hưởng tới cuộc đời của những cầu thủ trẻ. Tôi muốn trở thành một phần cuộc sống của chúng. Hiện tại tôi đang là thầy của 180 đứa trẻ. Chúng được dạy rằng, chỉ 1% trong số chúng có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi phải truyền niềm tin cho mỗi đứa trẻ rằng, chúng sẽ lọt vào 1% ấy”.

Per Mertesacker cũng thừa nhận rằng, hệ thống đào tạo trẻ ở Anh tồn tại nhiều bấp cập. Các đội bóng chi quá nhiều tiền để mua cầu thủ khiến cơ hội dành cho cầu thủ trẻ bản địa rất thấp. Tuy nhiên, sự kiện Jadon Sancho sang Bundesliga và tỏa sáng đã thay đổi nhận thức của người Anh.

“Đúng vậy, Sancho đã thay đổi người Anh. Nhiều cầu thủ trẻ nghĩ tới chuyện ra nước ngoài để tỏa sáng. Chúng ta phải tạo niềm tin rằng chúng đang có một sân chơi để khẳng định tài năng”. 

Cuối cùng, Per Mertesacker cũng thừa nhận thực tế rằng, muốn Arsenal tìm lại hào quang năm xưa thì đào tạo trẻ vô cùng quan trọng, nhưng không phải là tất cả. “Xây dựng một mối liên kết xuyên suốt giữa các khâu mới là mấu chốt”, Per Mertesacker nói.

Per Mertesacker tố Oezil thiếu động lực
Khi được phóng viên hỏi về lý do tại sao Mesut Oezil ngày càng tệ ở Arsenal, Per Mertesacker rất thẳng thắn cho biết, Oezil là mẫu cầu thủ “thế nào cũng được”. Tiền vệ này không có nhu cầu thảo luận, lắng nghe và luôn tỏ ra hời hợt. “Oezil có đẳng cấp nhưng cậu ta chơi bóng như trong công viên vậy”, Per Mertesacker nói.

156 - Trong các CLB mà Per Mertesacker từng khoác áo thì Arsenal chính là đội bóng anh thi đấu nhiều nhất. Trung vệ này đã trải qua 156 trận khoác áo Pháo thủ và ghi được 6 bàn thắng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x