Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Champions League là nơi có thể cung cấp khoảng 40 triệu euro cho mỗi đội vượt qua vòng bảng, gần 100 triệu euro cho nhà vô địch. Đấy là lý do vì sao nhiều tên tuổi lớn trong làng bóng đỉnh cao thi đấu không phải để tranh chấp danh hiệu VĐQG, mà quan trọng nhất là để lọt vào nhóm có vé dự Champions League.
Ở Premier League, đấy là Top 4. Một thời, chỉ có Blackburn (và cũng chỉ có một lần) chen được vào cuộc đua tay đôi giành ngôi vô địch Premier League giữa M.U và Arsenal. Suốt từ khi Premier League ra đời, cho đến mùa bóng 2003/04. Bây giờ, sẽ chẳng ai lấy làm lạ nếu cả M.U lẫn Arsenal đều vắng mặt ở Champions League trong 2 mùa liên tiếp - dù đấy là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League.
Ở một khía cạnh nào đó, không thể vô địch Premier League chẳng phải là chuyện động trời. Liverpool lừng lẫy danh tiếng nào đã có vinh dự này! Không có vé dự Champions League mới là rắc rối lớn, vì đấy là vấn đề thu nhập.
Đành rằng thu nhập sa sút thì sẽ không có nhiều tiền để chiêu mộ ngôi sao. Nhưng theo quy định công bằng tài chính của UEFA - mà dù nhiều người chỉ rõ rằng đấy là luật điên rồ, nó vẫn ngang nhiên tồn tại - thu nhập đi xuống thì dù có giàu nứt đố đổ vách, quỹ lương và chuyển nhượng cũng buộc phải giảm. Chẳng phải muốn mua ngôi sao là được! Đấy là chỗ quan trọng nhất khiến các đội thuộc nhóm Big Six ở Premier League trước đây phải luôn cạnh tranh khốc liệt, ganh đua với nhau như một cuộc chiến sinh tử. Phải vào Top 4 bằng được, dù không nhất thiết cứ phải tranh ngôi vô địch.
Đáng lẽ, khi các đội mạnh như M.U, Arsenal, cả Tottenham nữa, đồng loạt gặp vấn đề và không còn nhiều hy vọng tranh suất dự Champions League, thì tính hấp dẫn phải tăng vọt trong cuộc đua tiếp theo: giành suất dự Europa League. Những “chú ngựa ô” đáng xem như Wolverhampton hoặc Sheffield United bỗng nhiên phải cạnh tranh khốc liệt với các đại gia. Nhưng trên thực tế, sẽ chẳng có gì là khốc liệt, sinh tử, trong cuộc đua này. Đành rằng Europa League thì không danh giá như Champions League. Nhưng chẳng qua là vì tiền chia ở Europa League thấp hơn hẳn.
Nhờ “phải” dự Europa League, trong những năm gần đây, mà rút cuộc cả M.U lẫn Chelsea đều gia nhập hàng ngũ hiếm hoi các CLB có đủ 3 cúp châu Âu. Vinh quang đấy chứ. Tiếc thay, bây giờ vinh quang có vẻ đã đứng sau thu nhập. Mất hay, khi chẳng ai buồn quan tâm đến cuộc đua giành suất dự Europa League nữa.
XEM THÊM
Giúp Liverpool 'lột xác', Van Dijk xứng đáng ngồi 'chung mâm' với Barnes & Hansen
Alexander-Arnold giành giải cầu thủ hay nhất Premier League tháng 12
'Quái thú' cơ bắp từng khoác áo Barca đáng gờm hơn cả Ronaldo
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn