Omicron tấn công Premier League

Kinh Thi
07:58 ngày 14-12-2021
Lần đầu tiên trong mùa bóng này, Premier League đã có trận đấu bị hoãn vì Covid lại bắt đầu lây lan. Tottenham là đội chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong tuần qua. Nhưng xem chừng, đợt tấn công của biến thể Omicron vào Premier League chưa có dấu hiệu dừng lại.
Omicron tấn công  Premier League

MU và Aston Villa là hai đội bóng mới nhất bị biến thể Omicron tấn công. Toàn đội MU vẫn cho kết quả âm tính khi xét nghiệm trước trận thắng Norwich 1-0 cuối tuần qua. Nhưng đến sau trận thì một vài cầu thủ MU đã có kết quả dương tính. Họ lập tức được về nhà, trong khi những người còn lại phải thay đổi chương trình tập luyện hôm Chủ nhật. HLV Ralf Rangnick phải bỏ bớt những nội dung tập mang tính tiếp xúc cao tại Carrington.

Aston Villa thì thậm chí đã phải bỏ luôn buổi tập hôm Chủ nhật vì các ca nhiễm vừa được phát hiện trong đội này. HLV Steven Gerrard cho biết, giám đốc điều hành Christian Purlow sẽ có cuộc gặp toàn đội để nói về những biện pháp mới sẽ được áp đặt, liên quan đến việc phòng dịch.

Không riêng gì Villa, tất cả các đội bóng Anh đều phải chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp. Thủ tướng Boris Johnson đã tuyên bố nước Anh chuyển sang “kế hoạch B”, lần đầu tiên trong 6 tháng nay, cho phù hợp với tình hình mới mà biến thể Omicron gây ra. Canteen của các đội bóng sẽ phải áp dụng biện pháp giãn cách. Tiệc Giáng sinh e là sẽ bị hủy hoặc hạn chế (riêng đội Crystal Palace đã tự tuyên bố hủy tiệc Giáng sinh năm nay).

Và theo thông tin vừa được BTC Premier League công bố, trận đấu giữa Brentford vs MU tại vòng 17 vào giữa tuần này đã buộc phải hoãn lại nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Trận Norwich vs Aston Villa cũng đang được cân nhắc một quyết định tương tự.

Dự kiến biến chủng Omicron tại Anh sẽ tăng cho đến khi đạt đỉnh vào cuối tuần này

Tottenham là đội đầu tiên bị Omicron tấn công, và cũng là đội phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tính đến lúc này. Trận Tottenham gặp Rennes ở Conference League đã bị hủy bỏ, vì UEFA không tìm ra được thời gian trống để thi đấu, sau khi trận này bị hoãn. Chưa có xác nhận cuối cùng, nhưng hủy trận đấu thì đã gần như chắc chắn là Tottenham sẽ bị xử thua và bị loại luôn khỏi giải vì kết quả ấy.

Sau khi trận gặp Rennes sụp đổ thì chuyến làm khách của Tottenham trên sân Brighton cũng bị hoãn. Đây là trận đấu đầu tiên của Premier League mùa này bị hoãn vì Covid. Có đến 8 cầu thủ và 5 thành viên Tottenham cho kết quả dương tính trong đợt xét nghiệm vừa qua.

Các đội như Norwich hoặc Leicester đều có cầu thủ dương tính trong đợt bùng nổ Omicron này, nghĩa là cũng chịu ảnh hưởng dù chỉ ở mức độ suy yếu về lực lượng. Tất nhiên, đây là tình trạng khó khăn của bóng đá Anh nói chung chứ không riêng gì Premier League. Ở giải hạng Nhất, người ta đã phải hoãn trận Sheffield United gặp QPR, do QPR có nhiều cầu thủ dương tính. West Brom, Fulham là các đội khác phải chịu ảnh hưởng trong những ngày qua.

Theo nhận định của giới chuyên môn, tình trạng lây lan của biến chủng Omicron tại Anh sẽ còn tăng lên, cho đến khi đạt đỉnh vào cuối tuần này. Do các biện pháp an ninh được siết chặt (chủ yếu là khâu kiểm tra “hộ chiếu vaccine”) trong khi nhân viên sân bãi có hạn, giới hâm mộ đã được cảnh báo tình trạng ùn ứ bên ngoài sân bóng. Có khi phải đến giữa trận, cổ động viên mới vào được trong sân!

Khán giả vẫn sẽ đầy sân
“Kế hoạch B” mà nước Anh đang triển khai để đối phó với tình hình mới của cơ đại dịch do biến thể Omicron gây ra không có yêu cầu giới hạn số lượng khán giả đến sân. Ở những sự kiện tụ tập trên 10.000 người (như sân bóng), thì chỉ yêu cầu kiểm tra giấy chứng nhận tiêm chủ hoặc xác nhận âm tính trong vòng 48 giờ. Khán giả trên 18 tuổi mới bị kiểm tra. Ai gian dối sẽ bị cảnh sát bắt giữ và đội bóng thu hồi vé nguyên mùa.

- Trong lần cung cấp số liệu gần đây nhất (ngày 19/10), Premier League cho biết: chỉ có 68% cầu thủ đã tiêm 2 mũi vaccine và 81% cầu thủ đã tiêm mũi đầu. Như vậy, trong 5 cầu thủ ở Premier League thì có 1 người chưa hề tiêm vaccine!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x