Pep Guardiola sẽ như thế nào khi bước qua ngưỡng 50 tuổi?

Kỳ Lâm
13:55 ngày 18-01-2021
Pep Guardiola sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 vào ngày hôm nay. Cứ mỗi 10 năm, Pep thường chứng kiến những sự kiện lớn. Năm 20 tuổi, ông xuất hiện trong đội 1 Barcelona, năm 30 tuổi ông chia tay Camp Nou, và khi 40 tuổi, Pep dẫn dắt Barca vô địch Champions League tại Wembley. Vậy điều gì lớn sẽ xuất hiện khi ông 50 tuổi hay 60 tuổi?

Khi còn nhỏ, Pep Guardiola đã có tính cách của một người chiến thắng khi luôn biết cách sắp xếp mọi thứ. Những đặc tính này luôn gắn chặt cả với cả đời của ông dù là ở vai trò cầu thủ hay HLV. Pep là một nhà lãnh đạo có khả năng thổi hồn vào bóng đá.

Thế nên, khi nhìn vào một Pep 20 tuổi chúng ta vẫn thấy giống hệt một Pep 50 tuổi, chẳng qua chỉ ít kinh nghiệm hơn mà thôi. Do đó, cố HLV huyền thoại mới gọi Pep vào đội Một khi ông còn 5 tuần nữa là tròn 20 tuổi.  

"Khi còn rất trẻ, Pep đã đã già dặn hơn tuổi. Ông ấy là người thông minh, có học thức, rất quan tâm đến mọi thứ, luôn muốn học hỏi và cải thiện, trở thành người giỏi nhất. Pep là thế đấy, một người có kỷ luật làm việc tàn bạo", Guillermo Amor, bạn cùng lò La Masia nói về Pep.

Pep Guardiola luôn bị thúc đẩy bởi cảm giác rằng mình vẫn không đủ tốt, vì vậy, cần phải làm việc chăm chỉ gấp đôi để bù đắp cho những khiếm khuyết ấy. Như người bạn thân David Trueba đã nói: “Khi đánh giá về Guardiola, bạn phải nhớ rằng bên dưới bộ vest lịch lãm, chiếc áo khoác len cashmere sành điệu là con trai của một thợ nề".

Đúng thế, đối với Pep, người cha là một tấm gương về sự chính trực và chăm chỉ. Gia đình mà ông lớn lên ở Santpedor đã thấm nhuần những giá trị cũ đó, những giá trị được truyền thừa từ thời người bố không có tiền hoặc tài sản để truyền lại cho con.

20 tuổi, Pep Guardiola bắt đầu lên đội Một Barcelona dù bị Johan Cruyff chê là chạy còn chậm hơn bà nội ông ta

Khi Pep 30 tuổi, ông thấy mình đứng ở giữa ngã ba đường. Năm 2001, ông rời Barcelona đến Brescia sau khi vỡ mộng với CLB. Trong buổi họp báo chia tay, ông ngồi một mình vì chủ tịch Joan Gaspart thấy chẳng cần thiết phải đến nói đôi lời với Pep bằng chuyến du hí đến Thụy Sĩ.

Joan Gaspart cũng đã không nỗ lực nhiều để giữ chân Guardiola ở lại cho dù tiền vệ này đã thể hiện tài năng đáng kinh ngạc của mình trong hơn 10 năm, trở thành trụ cột của Dream Team mang tính biểu tượng của Joahn Cruyff. Vào thời điểm ra đi, ông là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử CLB.

Nhưng dù sao, Pep vẫn luôn tự hào về Barcelona và xứ Catalunya. Ông đã thể hiện sự tự hào đó vào năm 1992 bằng cách cầm Cúp châu Âu đứng trên ban công của Cung điện Generalitat và tuyên bố: “Các công dân của Catalunya, chúng ta đã có chiếc Cúp vô địch ở đây”. 

Khi sự ảnh hưởng của Pep với đồng đội tăng lên hàng ngày, anh càng trở thành một người giống HLV đối với họ. Laurent Blanc kể lại thời kỳ làm đồng đội của Pep: “Tôi đã cố gắng hết mình với Pep cả ngày. Cái này, cái kia, cái này rồi cái kia trong phòng thay đồ. Hắn làm cho đầu tôi quay cuồng”.

Nhưng điều đó lại tốt với Louis van Gaal, HLV của Barca vào thời điểm đó. “Tôi trao băng đội  trưởng cho Pep vì cậu ta có thể nói về bóng đá như một HLV. Không nhiều cầu thủ có thể làm được điều đó. Cậu ta là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện ở cấp độ ngang hàng”.

Ở tuổi 30, Pep trở thành trụ cột của Dream Team nhưng lại bị giới chủ phụ bạc

Pep liên tục nói về bóng đá với mọi người, với HLV, với chuyên gia thể chất, với đồng đội, với mọi người. Ông luôn tìm cách cải thiện đội bóng, cải thiện những gì đội bóng đang làm. Pep còn rất trẻ khi vào đội nhưng ông có thể nói chuyện với nhiều cầu thủ đàn anh có đẳng cấp hơn như Koeman và Laudrup. Tố chất của một HLV xuất sắc đã được Pep thể hiện từ khi còn rất trẻ.

Tuy nhiên, mặc dù là một phần không thể thiếu của Barca, Pep vẫn thấy mình bị giới chủ ruồng rẫy. Chủ tịch Josep Lluis Nunez đã bắt các bác sĩ kê chứng "bệnh ở đầu" nhằm buộc Pep phải nghỉ đấu dài ngày. Tệ hơn nữa, những tin đồn ác ý về chuyện tình dục của Pep không phải xuất phát từ NHM, truyền thông, hay đối thủ mà từ phòng họp của Nou Camp. Cuối cùng, ông quyết định ra đi dù còn 1 năm trong hợp đồng. 

Khi Pep ở tuổi 40, ông trở thành một HLV thuần khiết, người mải mê truyền tải lý tưởng Barca của mình cho các cầu thủ Barca. Ông đã rời Nou Camp dưới một đám mây đen, nhưng 10 năm sau, ông đã trở lại, vượt qua Cruyff để trở thành HLV xuất sắc nhất lịch sử của Barca với 3 chức vô địch La Liga, 3 Cúp Bạc Champions League, 2 Cúp Nhà Vua, 3 Siêu Cúp TBN, 2 Siêu Cúp châu Âu, và 2 FIFA Club World Cup.

Giờ đây, Pep đang là một trong những HLV thành công nhất mọi thời đại, không chỉ về danh hiệu mà còn về mặt truyền tải phong cách chơi bóng cho các đội của mình và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Nếu Pep ở tuổi 40 ở độ tuổi thuần khiết nhất của nghề HLV, thì Pep ở tuổi 50 cho thấy ông có thể thích nghi những ý tưởng và nguyên tắc của mình với môi trường mới.

10 năm sau Pep trở lại và trở thành HLV xuất sắc nhất lịch sử Barca

“Ở Bayern Munich, trong những tháng đầu tiên, tôi muốn chơi họ tương tự như Barca. Một ngày nọ, tôi thức dậy và tự nhủ mình phải thích nghi với các cầu thủ. Chúng tôi đã làm được điều đó và đây là điều quan trọng nhất đối với một HLV ở bất kể là CLB nào”, Pep nói hồi tuần trước.

Và đó cũng là bài học quan trọng nhất trong thời gian của Pep ở Man City, nơi ông đã chứng minh rằng, lối chơi tấn công được tổ chức chặt chẽ của mìn có thể phát huy hiệu quả ở Premier League.

“Bạn phải thích nghi với những cầu thủ bạn có. Và trong mùa giải đầu tiên, bạn cũng phải quen với cách các trọng tài điều hành các trận đấu, thời tiết, SVĐ, đặc điểm thể chất, và nhiều khía cạnh của giải đấu. Nhưng điều quan trọng nhất là phải nắm rõ các cầu thủ”, Pep nói tiếp.

Đó là cách mà Pep Guardiola đã thay đổi nhiều nhất trong 10 năm qua. Ông đã trở nên cực kỳ thân thiết với các cầu thủ ở Bayern và Man City. Ông đã giành được 15 danh hiệu kể từ khi rời Barcelona (nơi ông đã đem về 14 danh hiệu). Và việc thích nghi ở chốn mới, đem về những thành công được đánh giá là một thành tích lớn hơn hẳn việc phục hưng CLB cũ.

Nói như vậy, thật hấp dẫn khi nghĩ điều gì có thể xảy ra tiếp theo. “Trước đây tôi nghĩ mình sẽ giải nghệ sớm, bây giờ có lẽ tôi đang nghĩ mình có thể nghỉ hưu ở độ già hơn. Năm mươi rồi, đó là một mốc tuổi đẹp!”.

50 tuổi là ngưỡng Pep Guardiola định nghỉ hưu, nhưng có lẽ ông sẽ làm việc thêm 10 năm nữa

Vậy Pep ở tuổi 60 sẽ ra sao?

HLV này luôn nói rằng ông không bao giờ có thể tưởng tượng đến việc bắt chước Sir Alex Ferguson vẫn huấn luyện ở tuổi 70. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. NHM của Man City không phải lo lắng về việc mất Pep Guardiola sớm, nhưng rõ ràng, ông sẽ không thiếu các lời đề nghị nếu tiếp tục làm việc sau sinh nhật 50 tuổi.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày chúng ta thấy Pep hành nghề ỏ Italia. Đã có những tin đồn về việc ông gia nhập Juventus vào mùa Hè năm 2019, nhưng thực tế, Juve đã tiếp cận Pep vào đầu năm đó. Ông đã lịch sự từ chối, trước hết là vì tôn trọng Man City nhưng cũng đã để ngỏ cánh cửa cơ hội trong tương lai.

Guardiola cũng đã từng nói về việc tiếp quản một ĐTQG, cụ thể là ĐT Mỹ cách đây vài năm. Rõ ràng, mọi thứ đang thay đổi liên tục, không chỉ với cách nhìn của Guardiola mà trên toàn thế giới nói chung. Ông đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của bóng đá nhưng cần thay đổi để duy trì vị trí dẫn đầu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Georgia vs Luxembourg, 0h00 ngày 22/3: Viết tiếp giấc mơ 0h00 ngày 22/3: Georgia vs Luxembourg

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Georgia vs Luxembourg trong khuôn khổ vòng play-off Euro 2024 sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 22/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Những ngôi sao vượt lên nghịch cảnh Những ngôi sao vươn tới đỉnh cao từ 'đáy xã hội'

    Rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới không có một con đường bằng phẳng trong sự nghiệp. Họ đã phải đi đường vòng để đến được thành công, để được thừa nhận và có chỗ đứng ở cả CLB lẫn màu cờ sắc áo ĐTQG mà họ cống hiến, phục vụ…

  • Nhận định bóng đá U19 Italia vs U19 Scotland, 21h00 ngày 20/3: Đối thủ cứng đầu  21h00 ngày 20/3: U19 Italia vs U19 Scotland

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa U19 Italia vs U19 Scotland trong khuôn khổ vòng loại U19 châu Âu sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 20/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Ba Lan vs Estonia, 02h45 ngày 22/3: Đại bàng nhẹ nhàng đi tiếp 02h45 ngày 22/3: Ba Lan vs Estonia

    Nhận định bóng đá trận đấu Ba Lan vs Estonia trong khuôn khổ Vòng Play-off giải EURO 2024 diễn ra vào lúc 02h45 ngày 22/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x