Pep và điểm cuối của đồ thị hình sin

Từ 09:22 ngày 04-02-2020
“Đồ thị hình sin” là một khái niệm toán học được sử dụng cho phép ẩn dụ về cuộc đời.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Với hình vẽ mấp mô như một chiếc tô úp ngược, lượn từ đáy đi lên đỉnh rồi xuống dốc và chạm đáy trở lại, khái niệm “đồ thị hình sin” vì vậy được nói đến như một quy luật của cuộc đời. Sẽ không có gì tồn tại mãi mãi, phía sau đỉnh cao của danh vọng sẽ là con dốc trôi xuống. Bóng đá lại càng thấu hiểu điều này, và sự nghiệp của mỗi HLV, cầu thủ lại càng thấm thía điều này hơn.

Pep Guardiola đã chạm đến trận thua thứ 6 trong mùa giải 2019/20. Đó chính là kỷ lục tồi tệ nhất của vị chiến lược gia xuất chúng này tại các giải vô địch quốc gia mà ông từng tham gia. Ở Barca, số trận thua tối đa của ông là 5 trận trong mùa giải 2008/09. Ở Bayern Munich, số trận thua tối đa của ông cũng chỉ là 5 trận ở mùa giải 2014/15.

Nhưng tại Premier League 2019/20, Pep đã thua đến trận thứ 6 khi giải đấu mới đến vòng 25. Tức là còn 13 vòng đấu nữa để ông “đào sâu kỷ lục” cho bản thân. Và Arsenal, Manchester United, Liverpool rồi Chelsea sẽ chờ để hiện thực hóa điều này. Lần cuối Pep Guardiola thua 6 trận trong một mùa giải chính là mùa đầu tiên ông đến xứ sương mù, mùa giải 2016/17.

À, đến đây bạn đã thấy Pep đang đi một đồ thị hình sin ở Ngoại hạng Anh. Mùa đầu tiên làm quen từ điểm xuất phát, ông thua 6 trận, giành 78 điểm, xếp thứ 3. Đó chính là điểm đầu của đồ thị hình sin. Đến mùa thứ 2, ông vươn lên vô địch một cách thuyết phục và chỉ thua 2 trận, giành 100 điểm. Đấy là đỉnh cao của đồ thị hình sin. Mùa giải thứ 3, Man City đua “sặc máu” với Liverpool để bảo vệ chức vô địch, nhưng thua tới 4 trận. Đó là khi đồ thị bắt đầu trôi dốc. Và đến hôm nay chính thức ở đáy với trận thua thứ 6 chỉ sau 25 vòng. 

Pep Guardiola không phải là thánh thần để thoát khỏi quy luật cuộc đời. Nếu sự nghiệp không phải là đồ thị hình sin, thì hôm nay chúng ta vẫn còn được xem những Pirlo, Totti hay Beckham, Cantona chơi bóng, được thấy Lippi, Capello, hay Wenger, Sacchi cầm quân ngoài đường pitch, chứ không phải thấy họ qua những đoạn video hoài niệm. Mặt trời mọc thì sẽ có lúc lặn, khi vươn lên đến đỉnh cao của danh vọng thì bạn cũng phải chuẩn bị cho tinh thần lao dốc.

Người thành công là người biết quy luật cuộc đời để luôn làm mới mình và chiến thắng trở lại, chứ không ôm mãi quá khứ để diệt vong trong dĩ vãng ở dưới đáy đồ thị hình sin. Pep đang ở trong ngày tháng khó khăn nhất sự nghiệp. Và một người thông minh như Pep cần rục rịch thay đổi từ lúc này.

XEM THÊM

HLV Solskjaer bảo vệ Martial trước cơn bão chỉ trích

'Lukaku sẽ cười không nhặt được mồm khi M.U mua Ighalo'

Ighalo nói gì khi đặt chân xuống sân bay ở Manchester?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x