
Man City đang đối mặt với nguy cơ nhận án phạt nghiêm khắc sau khi ủy ban độc lập của Premier League kết luận CLB có hành vi che giấu 830 triệu bảng thông qua những hợp đồng thương mại bị xác định là không có thực chất.
Trong khi nhiều đối thủ mong muốn Man City bị xử lý nặng, PSG lại có quan điểm khác. Đội bóng Pháp không muốn đưa ra phán xét trước khi quá trình kháng cáo kết thúc.
Tại cuộc họp của Hiệp hội các CLB châu Âu (EFC) ở Copenhagen, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đã lên tiếng bảo vệ Man City và giám đốc điều hành Ferran Soriano.
"Chúng tôi không có mặt ở đây để phán xét. Chúng tôi ở đây để giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Đây chưa phải quyết định cuối cùng. Họ có quyền kháng cáo. Ferran đã đóng góp rất nhiều cho ban lãnh đạo EFC bằng kiến thức của mình. Man City cũng đã làm được nhiều điều tích cực", Al-Khelaifi khẳng định.
HLV Luis Enrique cũng thể hiện sự cảm thông với đối thủ trước cuộc chạm trán tại Etihad: "Có rất nhiều ồn ào xung quanh những CLB lớn như Man City. Chúng tôi đang chờ kết quả cuối cùng. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với họ, bởi những gì họ đạt được trên sân cỏ thật đáng kinh ngạc. Họ xứng đáng với những danh hiệu đã giành được".

Sự ủng hộ này không quá bất ngờ bởi PSG và Man City có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều phát triển mạnh mẽ nhờ nguồn đầu tư từ Trung Đông, đồng thời từng bị chỉ trích vì cách vận hành tài chính.
Năm 2014, cả PSG lẫn Man City đều bị UEFA phạt 16 triệu bảng vì vi phạm quy định Công bằng tài chính. Năm 2022, PSG tiếp tục nhận án phạt có điều kiện trị giá 56 triệu bảng, nhưng thực tế chỉ phải nộp 8,5 triệu bảng. Trong khi đó, Man City từng bị UEFA cấm dự cúp châu Âu hai năm trước khi kháng cáo thành công.
Hai CLB cũng nhiều lần phản đối những chỉ trích từ Chủ tịch La Liga, Javier Tebas - người cáo buộc họ làm méo mó môi trường cạnh tranh bóng đá châu Âu. Mối quan hệ giữa đôi bên càng được củng cố khi cùng gây sức ép buộc FIFA nhượng bộ về Club World Cup 2025.
Về thành tích, PSG giành 12 chức vô địch Ligue 1 trong 15 mùa kể từ khi được Qatar Sports Investments tiếp quản năm 2011. Man City cũng thống trị bóng đá Anh với 8 danh hiệu Premier League kể từ năm 2012. Đáng chú ý, 22 trong tổng số 31 danh hiệu lớn của CLB đến sau năm 2008.
Trên đấu trường châu Âu, cả hai đều đã chinh phục Champions League. Man City đăng quang năm 2023, còn PSG vô địch hai mùa liên tiếp.
Trận gặp Man City tuần này vì thế không chỉ là cuộc đọ sức giữa hai thế lực bóng đá. Đó còn là cuộc gặp giữa những đối tác có chung lợi ích và sự đồng cảm trước các tranh cãi tài chính. Tuy nhiên, tương lai Man City vẫn phụ thuộc vào kết quả kháng cáo. Nếu phải nhận án phạt nghiêm trọng, đội bóng Anh có nguy cơ vắng bóng ở sân chơi châu Âu trong thời gian dài, khiến những cuộc đối đầu với PSG trở nên hiếm hoi.

























