HLV Jose Mourinho sẽ tạo cơ hội ra sân ở Premier League cho những ngôi sao vừa tỏa sáng ở Cúp Liên đoàn như Anthony Martial và Henrikh Mkhitaryan? Hay ông vẫn thận trọng với đội hình “đã quen đá Premier League” của M.U? Những ai yêu Quỷ đỏ đang chờ Mourinho quyết đoán hơn.
Anthony Martial và Henrikh Mkhitaryan chơi thật tuyệt vời trong trận M.U thắng West Ham 4-1 gần đây (với những ai thường xuyên theo dõi M.U thì bấy nhiêu đã là tuyệt vời, ngoài mong đợi rồi). Thêm một điều nữa: một phần vì sự xuất sắc của họ mà Zlatan Ibrahimovic cũng ghi 2 bàn.
Mourinho có thể lạnh nhạt với Mkhitaryan và yêu quý Ibrahimovic. Nhưng ông không thể quên rằng Mkhitaryan đã giúp Ibrahimovic ghi bàn. Vậy, có nên để Mkhitaryan và Martial tiếp tục đá chính trong chuyến làm khách của Everton ở Premier League? Tương tự, có nên trọng dụng Michael Carrick?
Nói chung, Carrick cũng là một phần nguyên nhân giúp M.U trông khởi sắc phần nào. Điểm chung là Carrick, Mkhitaryan, Martial đều không được lòng Mourinho. Họ rất hiếm khi xuất hiện trong đội hình chính (nhất là Carrick và Mkhitaryan). Bỏ qua vấn đề số liệu, có vẻ như mọi chuyện đang tốt đẹp lên trong mối quan hệ giữa các cá nhân vừa nêu với HLV Mourinho.
Carrick quả quyết M.U đang đi đúng hướng, đã khôi phục được niềm tin vào chính mình, và đã tìm ra một công thức chiến thắng. Mourinho thì khen Martial, rằng đã siêng năng hơn trước, đã có những bàn thắng cụ thể để làm động lực, chứ không chỉ chơi tốt một cách chung chung.
Nhưng tóm lại, nói vậy có nghĩa là Mourinho sẽ trọng dụng Martial? Nếu ông lại để anh ngồi ghế dự bị, thì động lực và giá trị của việc ghi bàn kia hóa ra là điều vô nghĩa? Còn với Carrick, anh có công nhận M.U “đi đúng đường” nữa không, nếu bản thân mình lại phải ngồi ngoài khi M.U trở lại Premier League?
Một mặt, Mourinho đang bị thách thức bởi những vấn đề chuyên môn hóc búa, từ nhân sự cho đến lối chơi. Mặt khác, chính các cầu thủ của ông cũng đang phải chịu thử thách về tinh thần.
HLV Mourinho cần trao cơ hội cho những ngôi sao dự bị như Martial hay Mkhitaryan nhiều hơn
Thà rằng chìm vào quên lãng vì rớt phong độ hoặc chưa thích nghi với môi trường mới, đấy lại là chuyện khác. Đằng này, khi Mkhitaryan trong lần hiếm hoi được đá chính, anh lập tức tỏa sáng. Và nếu lại phải ngậm ngùi trở về với ghế dự bị thì quả là chuyện đau lòng.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như trận thắng 4-1 vừa qua diễn ra ở Premier League. Đằng này, đấy chỉ là Cúp Liên đoàn, trận địa mà ai cũng biết là khác rất xa Premier League. Nhìn sang Europa League thì cũng tương tự. Carrick và Mkhitaryan tỏ ra “xem được” khi M.U thắng Feyenoord 4-0.
Nhưng nếu Mourinho phải cân nhắc trong việc chuyển công thức thành công ở Cúp Liên đoàn hoặc Europa League vào Premier League, thì đấy là chuyện không có gì lạ, xét về chuyên môn. Ông sẽ phải đắn đo, trong cái hoàn cảnh mà giới quan sát cho rằng ông cần quyết đoán. Khó chứ chẳng hề đơn giản.
Canh bạc của Mourinho phức tạp ở chỗ: ông đang phải giải quyết vấn đề đội hình (tất nhiên sẽ có hệ quả kèm theo về lối chơi). Nhưng kể cả khi Mourinho giải quyết hợp lý vấn đề trước mắt, ông cũng không được đảm bảo thành công.
Điều Mourinho cần nhất trong giai đoạn này lại là chiến thắng, chứ phải đội hình hoặc cách chơi ổn thỏa. Càng phát biểu tốt đẹp về nhau thì các thành viên M.U lại càng trở nên... lố bịch, khi M.U đang có bước khởi đầu kém nhất trong kỷ nguyên Premier League!
Giỏi đá ít, dở lại được đá nhiều
Mkhitaryan chỉ mới đá chính 1 lần ở Premier League mùa này. Carrick 2 lần. Martial 5 lần. Marcus Rashford đã đá chính đến 8 lần, hơn cả số lần đá chính tổng cộng của cả 3 đồng đội vừa nêu. Nhưng Rashford là cầu thủ kém nhất (Whoscored chấm điểm), trong số những cầu thủ đã đá chính nhiều hơn 1 trận ở M.U mùa này.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Cựu tiền vệ Liverpool, Ray Haughton nhận định chấn thương của Philippe Coutinho hoàn toàn có thể được bù đắp bởi những cái tên như Adam Lallana và Daniel Sturridge.
Khi những nhà cầm quân thuộc thế hệ dàn em như Antonio Conte, Juergen Klopp và Pep Guardiola lần lượt tới thử sức ở giải Ngoại hạng Anh, HLV Arsene Wenger của Arsenal từng bị cho là sẽ tụt hậu. Tuy nhiên, thực tế đang chứng minh ông không hề tỏ ra kém cạnh so với những đồng nghiệp thế hệ mới kể trên.
Màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước Man City là lời cảnh báo đanh thép mà Chelsea gửi tới các đối thủ ở Ngoại hạng Anh mùa này: The Blues đã sẵn sàng cho chức vô địch.
Tiền đạo Sergio Aguero và tiền vệ Fernandinho của Man City nhiều khả năng sẽ bị treo giò dài hạn vì hành vi không đúng mực trong trận thua Chelsea với tỷ số 1-3 mới đây.
Everton không thể chơi thăng hoa và HLV Ronald Koeman sẽ phải thay đổi. Nếu muốn làm vậy, việc đầu tiên ông cần giải quyết là vấn đề của Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ cần tích cực tham gia vào lối chơi và ghi bàn trở lại.
Hồi giữa tuần, Man United đã lọt vào bán kết cúp Liên đoàn. Song vẫn còn quá sớm để nói về sự thức tỉnh của Quỷ đỏ. Lâu nay, M.U vốn có thói quen chơi trận hay trận dở và sẽ rất khó khăn cho họ khi phải làm khách trên sân Goodison Park của Everton.
Cú hat-trick của Alexis Sanchez cùng các bàn thắng của Mesut Oezil và Oxlade-Chamberlain đã giúp Arsenal vùi dập West Ham 5-1 để tạm thời leo lên vị trí thứ 2 trên BXH.
Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại và là cựu thủ quân MU Gary Neville chỉ trích cách phòng ngự thảm họa của Casemiro khiến đội nhà bị Arsenal chọc thủng lưới.
MU bước vào trận đấu với Arsenal thiếu vắng quá nhiều trụ cột và một con số khiến nhiều người không khỏi sốc, khi cả đội hình thi đấu của Quỷ đỏ chỉ có giá trị bằng ba ngôi sao Martin Odegaard, Declan Rice và Bukayo Saka bên phía đội khách.
Đội trưởng Bruno Fernandes và tiền đạo Marcus Rashford không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu trận gặp Arsenal. So với Rashford, CĐV MU nhớ Bruno Fernandes nhiều hơn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn