Riyad Mahrez: Viên ngọc Pháp được người Anh tìm thấy

Việt Hà
06:01 ngày 24-08-2015
Riyad Mahrez khoác áo ĐT Algeria nhưng là một sản phẩm đích thực của bóng đá Pháp. Có điều trong khi Mahrez bị lãng quên ở xứ lục lăng thì chính Leicester City đã lôi tài năng trẻ này ra ánh sáng. Để rồi bây giờ cả Premier League điên đảo vì cầu thủ mà hai năm trước còn chơi ở giải hạng Nhì Pháp.
Riyad Mahrez: Viên ngọc Pháp được người Anh tìm thấy

MẤT HÚT Ở PHÁP

Riyad Mahrez đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League với 4 pha lập công. 5 năm trước khi còn khoác áo đội hạng Tư Pháp Quimper, có nằm mơ cầu thủ sinh năm 1991 cũng không nghĩ tới ngày này. Từ Quimper tới Le Havre, rồi World Cup 2014 và bây giờ là Premier League, đó là hành trình thăng tiến chóng mặt của cầu thủ người Algeria.

Nếu không tới Leicester, Mahrez vẫn chỉ là một cái tên tầm thường ở Pháp nơi mà những tài năng trẻ mọc lên như nấm sau mưa. Bởi thực tế là cầu thủ sinh ra ở Pháp (nhưng có cha là người Algeria và mẹ là người Morocco) từng vấp phải nhiều hạn chế để chơi bóng đá. Thời thiếu niên, khi mới theo học bóng đá tại CLB địa phương Sarcelles, Mahrez bị HLV chê là “còi” và thiếu tốc độ dù kỹ thuật khéo léo. Sau này tới Le Havre, Mahrez hiếm khi đá trọn 90 phút vì thể lực yếu. Trước đó, vào năm 2010, PSG và Marseille từng tiếp cận Mahrez vì ấn tượng với phẩm chất kỹ thuật nhưng sau đó rút lui vì cầu thủ người Algeria thiếu cả thể lực lẫn tư duy chiến thuật để phát triển.


Ở Pháp, một cầu thủ trẻ không thể được gọi là “tài năng” nếu chưa kinh qua các đội tuyển trẻ. Mahrez là trường hợp như vậy. Anh chưa từng khoác áo các đội “U” của Pháp, chưa từng được gọi vào lò đào tạo danh tiếng Fernand-Sastre của LĐBĐ Pháp (Clairefontaine trước kia). Không ai ngờ, cầu thủ bị người Pháp lãng quên lại có ngày trở thành ngôi sao trên đất Anh.

ĐỔI ĐỜI NHỜ LEICESTER

Mahrez phải cảm ơn hệ thống tuyển trạch viên của Leicester đã tìm thấy anh. Những người Anh đã lùng sục vất vả để tìm ra viên ngọc thô từ một giải đấu cấp thấp (hạng Nhì Pháp). Rob Mackenzie, người từng đứng đầu đội ngũ tuyển trạch viên Leicester kể lại quá trình tìm thấy Mahrez: “Vào tháng 1/2014, chúng tôi lên kế hoạch phải chiêu mộ một cầu thủ tấn công chất lượng. Không nhất thiết phải là ngôi sao nhưng ít nhất phải tạo ra sức cạnh tranh với đội ngũ sẵn có. Chúng tôi săn lùng các giải hạng Nhì của TBN, Pháp và Đức và cả giải vô địch Thụy Sỹ. Tiêu chí của chúng tôi là một cầu thủ sắp hết hợp đồng vì giá sẽ rẻ, và tuổi từ 20 tới 22. Giữa hàng trăm hồ sơ đạt mọi tiêu chí, chúng tôi lọc ra năm bảy cầu thủ để theo dõi. Và Mahrez gây ấn tượng nhất bởi kỹ thuật của cậu ấy”.


Leicester chỉ mất 350.000 bảng để mua Mahrez từ Le Havre vào tháng 1/2014. Một tháng sau, bản hợp đồng vô danh bắt đầu khiến CĐV Leicester phải để ý khi ghi bàn gỡ hòa trước Nottingham Forest. Trong nền bóng đá đòi hỏi nhiều sức mạnh và thể lực, Mahrez buộc phải nỗ lực hết mình để thích nghi. Càng ngày, cầu thủ Algeria càng hoàn thiện lối chơi về mọi mặt. Mahrez bắt đầu trở thành nỗi ác mộng cho các hàng thủ Anh. Sau trận Liverpool - Leicester mùa trước mà Mahrez là người kiến tạo bàn gỡ hòa 2-2, HLV Brendan Rodgers (Liverpool) phải thừa nhận: “Chúng tôi đáng lẽ đã có chiến thắng. Nhưng chính anh chàng trẻ tuổi Mahrez đã khiến hàng thủ Liverpool hoảng loạn bằng một pha kiến tạo ấn tượng”. 

CÚ HÍCH RANIERI

Nếu Leicester có công phát hiện và mài giũa Mahrez thì Claudio Ranieri chính là người chắp cánh cho cầu thủ 24 tuổi bay cao. Có một Mahrez nguy hiểm hơn hẳn mùa giải trước nhờ được chơi ở vị trí thích hợp hơn. Tại Premier League 2014/15, Mahrez thường xuyên đá hộ công dưới cặp tiền đạo trong sơ đồ 4-3-1-2 của HLV Nigel Pearson. Ở vị trí này, cầu thủ mang hai quốc tịch Pháp và Algeria có ít không gian để thi triển lối chơi giàu tốc độ.  


Nhưng khi Claudio Ranieri tiếp quản Leicester, vị HLV người Italia đã hiểu đâu mới là không gian ưa thích của Mahrez. Cựu tiền vệ Le Havre được đẩy sang cánh phải trong sơ đồ 4-4-2. Mahrez được dịp phát huy mọi phẩm chất ưu tú của anh, đó là khả năng rê dắt, những pha đột phá từ cánh phải vào trung lộ và khả năng đánh hơi bàn thắng. Thế nên cho dù không đá tiền đạo nhưng cầu thủ 24 tuổi vẫn đang là tay săn bàn xuất sắc nhất Premier League với 4 pha lập công. 

Hồi đầu tháng 8, Ranieri tự ý đăng nhập vào trang Twitter của Leicester để viết thông báo Mahrez gia hạn hợp đồng tới 2019. Một hành động “tùy tiện” có thể khiến cầu thủ bức xúc. Nhưng Mahrez thì không. “Tôi hiểu Ranieri rất vui nên mới làm như vậy. Quan hệ của chúng tôi rất thoải mái. Ông ấy giúp tôi chơi bóng tốt lên. Ông ấy nói chuyện với tôi hàng ngày bằng tiếng Pháp. Tôi không để tâm khi Ranieri làm vậy”, Mahrez nói trên France Football. 

Tên đầy đủ: Riyad Mahrez
Ngày sinh: 21/02/1991
Nơi sinh: Sarcelles (Pháp)
Vị trí: Tiền vệ
Các CLB từng khoác áo: 
Le Havre (2010-2014), Leicester (2014-nay)
ĐT Algeria: 17 trận, 3 bàn thắng

Mùa trước, Mahrez đã rất xuất sắc


Cả Premier League đang phát sốt vì cái tên Riyad Mahrez. Nhưng ít ra biết rằng ngay từ mùa trước, tiền vệ người Algeria đã chơi rất thuyết phục (30 trận, 4 bàn, 3 kiến tạo). Về chuyền bóng, trung bình cứ 189 phút Mahrez lại có một đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội có thể ghi bàn. Đây là hiệu suất cao thứ 4 tại Premier League 2014/15 sau Di Maria, Fabregas và Dusan Tadic.

CON SỐ
4. Với 4 pha lập công, Riyad Mahrez có thành tích gấp đôi tổng số bàn thắng của 4 tay săn bàn thuộc Big Four gồm Sergio Aguero (1), Wayne Rooney (0), Olivier Giroud (1) và Diego Costa (0), tính tới sau loạt trận đêm thứ Bảy.

6. Riyad Mahrez đã ghi tổng cộng 6 bàn thắng trong 6 lần ra sân gần đây trong khuôn khổ Premier League.

8. Riyad Mahrez đã có 8 bàn thắng sau hai mùa chơi ở Premier League, chỉ kém 3 bàn so với kỷ lục của Ali Bernabia, cầu thủ Algeria ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Premier League (11).

5 năm trước, Mahrez đã được gọi là... Di Maria


Khi gia nhập Le Havre vào năm 2010, Riyad Mahrez gây ấn tượng với đội bóng Pháp bởi cái chân trái rất dẻo và những pha đột phá cá nhân. Các đồng đội liền đặt cho Mahrez biệt danh “Di Maria” như một so sánh với ngôi sao người Argentina. “Ở Pháp, cứ ai có cái chân trái khéo là được ví với Di Maria hoặc Ben Arfa. Tôi thấy vui với biệt danh đấy nhưng ngay cả lúc này, tôi cũng chưa giỏi bằng Di Maria”, Mahrez trả lời trên France Football vào đầu tháng 8.

Thủ thành Kasper Schmeichel (Leicester): “Mahrez là mẫu cầu thủ có thể khiến khán giả bật dậy khỏi ghế ngồi. Cậu ấy có cái chân trái rất nhanh và khéo nhưng phẩm chất lớn nhất của Mahrez là tư duy chơi bóng sáng tạo”.

HLV Claudio Ranieri (Leicester): “Mahrez chuyền bóng tốt, dứt điểm tốt và có ý tưởng trong từng pha xử lý. Nhưng tôi là một HLV Italia, tôi cần Mahrez tham gia phòng ngự tốt hơn. Nếu được như vậy, cậu ấy sẽ vô cùng toàn diện”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x