Sarri rời Chelsea đến Juventus: Lựa chọn dễ hiểu

Kỳ Lâm
17:29 ngày 18-06-2019
Ở đời có rất nhiều bước ngoặt 180 độ. Lên thành xuống. Trắng thành Đen. Thor hóa ra là Loki. Sarri bị CĐV Chelsea chửi rủa lại được Juventus chào đón. Màu Xanh giờ thành sọc Trắng – Đen.
Sarri rời Chelsea đến Juventus: Lựa chọn dễ hiểu
Thời đại Maurizio Sarri tại Chelsea đã chính thức kết thúc vào Chủ nhật vừa qua. Thật khó để nói điều gì có vẻ ngớ ngẩn hơn vào thời điểm này 1 năm trước: Sarri sẽ rời Chelsea để đến Juventus, hay Sarri-ball là thứ khiến CĐV Chelsea phát điên, phát rồ. 

Dù ở đâu, Sarri vẫn sẽ triển khai phong cách bóng đá của mình với những đường chuyền ngắn, rất nhiều pha phối hợp vào tạo nên sức ép mạnh mẽ suốt trận. Nếu ông thất bại, điều được đánh giá bởi kết quả và điểm số, thì có thể Sarri lại rời Juventus sau chỉ một mùa, khả năng lớn hơn rất nhiều việc Ronaldo trở thành tu sĩ. 

Nhưng gượm đã, những chuyện đó là tương lai. Bây giờ chúng ta cần biết lý do tại sao Sarri rời Chelsea để sang Juventus. Mùa giải 2018/19 kết thúc, Chelsea xếp thứ ba chung cuộc Premier League, vô địch Europa League. Rõ ràng, đó là kết quả không đến nỗi tồi tệ. 

Chelsea chọn Sarri vì hệ thống Sarri-ball và CĐV chửi ông cũng vì Sarri-ball

Tuy nhiên, mọi người không thích thứ bóng đá của Sarri. Hoặc có lẽ chính xác hơn là ban đầu thì rất kết, nhưng về sau thì ném đá không tiếc tay. Đó là bởi vì Sarri-ball phát huy tác dụng trong giai đoạn đầu, khi Chelsea thắng 15/17 trận và chỉ thua trận đầu tiên vào cuối tháng 11/2018. Rồi một cơn lũ chê bôi, chỉ trích diễn ra. 

Kể từ đó, Sarri không thể trở lại con người cũ của giai đoạn mới đến. Ông trở thành một chủ đề biếm họa, một nhân vật theo chủ nghĩa giáo điều có đôi mắt lờ mờ và mọi lời giải thích đều bị cười nhạo bởi đám đông. 

Ví dụ như khi ông nói rằng, hệ thống Sarri-ball phải dựa trên một vị trí nằm rất sâu, và vị trí đó nhất thiết phải là Jorginho bởi vì Kante không có kỹ năng để chơi ở đó. Đám đông đáp trả: “Ồ thằng cha người Italia kia khẳng định rằng Kante hay hơn Jorginho kìa. Đúng là thằng ngốc”. 

Chưa bao giờ Sarri được coi là niềm tự hào của Chelsea
Chưa bao giờ Sarri được coi là niềm tự hào của Chelsea

Ngay cả các lãnh đạo của Chelsea cũng cảm thấy bị đánh lừa. Họ bổ nhiệm Sarri vì tin rằng bóng đá châu Âu đã thay đổi, rằng Chelsea cần chơi bóng đá chủ động, tấn công và sở hữu. Đó là những gì mọi CLB hàng đầu đã chơi, ngoại trừ Jose Mourinho ở Man United, Max Allegri ở Juventus và Diego Simeone tại Atletico Madrid. (Không phải ngẫu nhiên, 2 trong 3 người đó đã ra đi).

Chelsea cũng cho rằng, việc dùng một HLV đã có sẵn hệ thống thi đấu sẽ hiệu quả hơn những HLV tiền nhiệm như Mourinho và Antonio Conte. Và rõ ràng, tại Napoli, Sarri đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của những cầu thủ như Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Allan và Dries Mertens. 

Với hàng loạt tài năng kế tiếp nhau được đào tạo bởi học viện của Chelsea - từ Callum Hudson Odoi đến Ethan Ampadu, Ruben Loftus-Cheek đến Reece James, từ Andreas Christensen đến Fikayo Tomori, từ Mason Mount đến Tammy Abraham… BLĐ Chelsea cho rằng thuê Sarri đúng là cực kỳ hợp lý. 

Bất chấp người đàn ông này đã đem về một danh hiệu và vị trí trong Top 4
Bất chấp người đàn ông này đã đem về một danh hiệu và vị trí trong Top 4

Nhưng hỡi ôi, Sarri-ball, đặc biệt là khi giai đoạn mùa đông bắt đầu, đã đem đến nhiều cái kết đắng. Hệ thống của Sarri phải đáp ứng được các yêu cầu sau: Kết quả tốt, điểm số tối đa, hệ thống lối chơi phát triển ổn định, ông chủ hạnh phúc, NHM sung sướng. Chứ không phải chỉ là huấn luyện một đội bóng. 

Nhưng Sarri lại bị ghét, đặc biệt là CĐV – những khách hàng giá trị của CLB, những người trả tiền lương cho cầu thủ. Sarri không giúp CĐV sung sướng như cách mà Juergen Klopp đã làm với CĐV Liverpool, Pep Guardiola đã làm với CĐV Man City hay Mauricio Pochettino với NHM Tottenham. 

Sarri không bao giờ đạt được kết nối đó với NHM, có nghĩa là, ông sẽ bị khán giả chửi bới tại Stamford Bridge khi có sự cố xảy ra. Xưa nay, HLV hợp lòng CĐV Chelsea phải là người thực dụng, hiếu chiến, biết chiều theo đám đông, ví dụ như Conte và Mourinho. Song đó không bao giờ là Sarri. 

Giờ Sarri đã sang Juve, Chelsea đành mong chờ vào Frank Lampard
Giờ Sarri đã sang Juve, Chelsea đành mong chờ vào Frank Lampard

Chelsea vẫn sẵn sàng đồng hành với Sarri nếu Juventus không xuất hiện. Mùa tới là thời điểm khó khăn khi Chelsea bị chấm chuyển nhượng, Eden Hazard đã sang Real, và tổng tiền đền bù cho viêc sa thải HLV trong 4 năm qua đã là gần 50 triệu USD, điều khiến Chelsea khó có thể kiếm được HLV tốt thay Sarri, ngoại trừ Frank Lampark mới tập tọng nghề gõ đầu cầu thủ.

Chính vì thế, Sarri mới nhìn nhận việc sang Juventus là một cơ hội hấp dẫn hơn việc cứ dẫn dắt Chelsea trong những tiếng cười chế nhạo và sự phỉ báng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x