Theo VFV, trường hợp của Đặng Thị Hồng rơi vào quy định cụ thể của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB). Với việc không đáp ứng yêu cầu kiểm tra giới tính theo quy định quốc tế, cô buộc phải tạm dừng thi đấu trong hệ thống giải quốc nội từ giai đoạn 2. Điều này đồng nghĩa Hồng cũng không có cơ hội tham dự những giải đấu quốc tế như U21 thế giới 2025.
Ngược lại, trường hợp của Bích Tuyền lại khác biệt. Dù từng nhiều lần từ chối khoác áo tuyển quốc gia và vắng mặt ở các giải quốc tế, nhưng tay đập gốc Vĩnh Long vẫn được phép ra sân ở giải VĐQG năm nay.
Lý do là bởi điều lệ giải đã ban hành từ đầu mùa không quy định kiểm tra giới tính với các vận động viên bị nghi ngờ trong năm 2025. Nói cách khác, VFV không thể thay đổi giữa chừng điều lệ đã áp dụng, nên Bích Tuyền vẫn đủ điều kiện thi đấu.
Tuy nhiên, VFV cũng khẳng định từ năm 2026 sẽ áp dụng biện pháp siết chặt hơn. Cụ thể, những vận động viên nằm trong diện nghi ngờ sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra giới tính theo đúng hướng dẫn của FIVB và các cơ quan chuyên môn. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong thi đấu và giữ uy tín cho bóng chuyền Việt Nam trên trường quốc tế.
Quyết định của VFV đã tạo nên nhiều tranh luận trong dư luận. Một số ý kiến cho rằng cần có sự thống nhất trong việc áp dụng quy định, tránh để xảy ra tình trạng cùng một vấn đề nhưng hai vận động viên lại nhận kết quả xử lý khác nhau.
Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia đánh giá động thái này là hợp lý, bởi mỗi trường hợp có những yếu tố pháp lý và điều lệ riêng ràng buộc, VFV không thể tùy tiện điều chỉnh khi mùa giải đang diễn ra.
Với những diễn biến này, bóng chuyền Việt Nam đứng trước giai đoạn chuyển mình, khi sự nghiêm ngặt trong công tác quản lý được đẩy lên cao hơn. Năm 2025 có thể coi là “thời điểm bản lề”, trước khi từ 2026 các quy định mới được áp dụng chặt chẽ, hứa hẹn thay đổi mạnh mẽ diện mạo của giải VĐQG cũng như quá trình hội nhập quốc tế.