Trong BXH các HLV kiếm nhiều điểm nhất cho Chelsea dưới thời Abramovic, Avram Grant là người đứng số 1 khi thu về trung bình 2,31 mỗi trận. Ở chiều ngược lại, Villas-Boas và Lampard có thành tích kém nhất khi chỉ mang về bình quân 1,7 điểm mỗi trận cho Chelsea. Tất nhiên, rất dễ để kết tội HLV Lampard nếu chỉ nhìn vào những con số biết nói nêu trên.
Vấn đề là BXH số điểm trung bình mỗi trận của từng HLV chỉ có tính chất tương đối. Nói cách khác, nó không phản ánh hết giá trị của các vị thuyền trưởng Chelsea, trong đó có HLV Lampard. Minh chứng rõ ràng là trong khi nhiều người tin rằng Jose Mourinho, Carlo Ancelotti và Antonio Conte là những HLV "mát tay" nhất của Chelsea, song thực tế chẳng ai trong số họ làm được như Grant, HLV của Chelsea có tỷ lệ thắng cao hơn cả (66%).
Sở dĩ HLV Grant có thể giúp Chelsea giành vô số chiến thắng và còn vào đến tận trận chung kết Champions League 2008 (thua M.U sau loạt đá luân lưu 11m) chủ yếu là do trong tay ông có hàng loạt hảo thủ như Petr Cech, John Terry, Didier Drogba hay cả Frank Lampard. Sau này, 2 HLV Conte và Maurizio Sarri tuy không được hưởng lợi từ bộ tứ siêu đẳng kể trên, song chí ít họ cũng sở hữu Eden Hazard là ngôi sao chạy cánh người Bỉ đang ở đỉnh cao phong độ.
Chú tích
Manager: HLV
Games; Số trận
Win %: Tỷ lệ thắng
PPG; Số điểm trung bình mỗi trận
Trong khi đó, lúc HLV Lampard trở lại Stamford Bridge thì Hazard đã chuyển sang khoác áo Real Madrid. Tuy Chelsea cũng đón thêm Christian Pulisic và Hakim Ziyech, nhưng 2 cầu thủ chạy cánh đắt giá này lại rất hay chấn thương và họ cũng chưa cho thấy mình đủ sức lấp đẩy khoảng trống do Hazard để lại.
Cũng cần phải nói thêm rằng, trong kỷ nguyên Abramovic chỉ có duy nhất Lampard là HLV ở Chelsea phải chịu ảnh hưởng bởi lệnh cấm chuyển nhượng. Ngay cả khi án phạt cấm tham gia 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp được giảm bớt 1 nửa, HLV Lampard vẫn gặp khó khăn do không thể mua sắm cầu thủ trong phiên chợ Hè 2019.
Kết quả là kế hoạch xây dựng lực lượng của HLV Lampard đã bị chậm so với dự kiến, buộc ông phải đặt niềm tin vào rất nhiều cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea. Với những bất lợi như vậy, việc Chelsea không thể thu được những kết quả quá khả quan, đặc biệt là trong mùa 2019/20 cũng là lẽ thường tình.
Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều đội bóng và Chelsea cũng không phải ngoại lệ. Nếu ai đó còn nghi ngờ về chuyện này thì họ nên nhớ, Liverpool của HLV Juergen Klopp mùa trước mới kiếm được 33 điểm sau 16 lượt trận ở Premier League mùa này. So với cùng kỳ năm ngoái, thành tích của họ đang thấp hơn tới 13 điểm.
Đúng là trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi, HLV Lampard đã chi tới 200 triệu bảng cho việc mua sắm, nhưng những tài năng được ông đưa về Stamford Bridge lại chưa có nhiều thời gian hòa nhập với đội bóng mới vì COVID-19. Đơn cử như trường hợp của Kai Havertz, tiền vệ trẻ người Đức không cống hiến được gì cho Chelsea suốt từ tháng 11 năm ngoái tới nay do dương tính với chủng virus quái ác nói trên.
Với những khó khăn như vậy, HLV Lampard vẫn có thể giúp Chelsea lọt vào trận chung kết cúp FA mùa trước, được dự Champions League mùa này, hay duy trì thành tích bất bại ở Premier League suốt từ tháng 9 đến tháng 12 năm vừa rồi thực sự là chiến tích đáng nể.
Nói tóm lại, không thể căn cứ vào số điểm trung bình HLV Lampard giành được mỗi trận cùng Chelsea để đánh giá năng lực của "Người không phổi". Nếu có trong tay nhiều hảo thủ và không bị ảnh hưởng của COVID-19, HLV Lampard có lẽ đã thu được thành tích tốt hơn nhiều.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn