Bóng Đá Plus trên MXH

Solskjaer chẳng có lỗi gì trong thất bại của MU cả

08:23 ngày 28/05/2021
31
Quân thua thì chém tướng, chuyện muôn thuở ở đời nhưng với Man United, lỗi đâu nằm ở Ole Solskjaer. Ông đã làm tròn vai mọi nhiệm vụ, trong một kế hoạch đầy tính toán của những người đứng ở bên trên.

    MU đi xa khỏi sự ổn định khi ghế nóng chuyển giao từ Louis van Gaal sang Jose Mourinho, rồi tới một cựu HLV của Molde và Cardiff. Mây đen bao phủ Old Trafford và nhiệm vụ của một GĐĐH như Ed Woodward là phải thổi bay đám mây đó đi.

    Vì thế, ông giao ghế nóng của MU cho một người hùng của dân địa phương, một người đàn ông đầy tích cực với nụ cười luôn nở trên môi, một người mà fan có thể hào hứng ủng hộ, ít nhất là trong ngắn hạn. Người đó là Solskjaer.

    Và rồi, Solskjaer bắt đầu giành chiến thắng, ông thậm chí thắng vài trận đại chiến và trở nên thực sự đáng ngưỡng mộ. Tất cả mọi người đều nói vậy. Nhưng Solskjaer có thực sự là người phù hợp với công việc này, trong mắt Woodward, hay chỉ là người phù hợp với thời điểm?

    Chắc chắn chúng ta không thể biết rõ điều đó. Nhưng thêm một mùa nữa trôi qua mà MU vẫn trắng tay, Solskjaer trông không giống một người có thể đưa MU trở lại đỉnh vinh quang, mà ông giống một HLV của Cardiff hơn. Là Cardiff nhưng với những cầu thủ chất lượng hơn rất, rất nhiều.

    Trước khi đến MU, thành tích của Solskjaer tại nước Anh là về thứ 20 cùng Cardiff tại Premier League. Suất xuống hạng chưa đủ, lúc bị sa thải, Cardiff của Solskjaer chỉ đứng thứ 17 ở Championship. Nhưng kể cả như thế, cũng không thể phủ nhận được rằng đội bóng của Solskjaer đã có những trận rất hay.

    Cardiff của Solskjaer không có một cấu trúc hay phong cách cụ thể, giống như người tiền nhiệm Malky Mackay hay người kế nhiệm Neil Warnock. Nhưng khi thời cơ đến, họ vẫn có những trận đấu bay bổng. Với một đội bóng như Cardiff, họ cũng chỉ cần thế thôi. Vấn đề là với những con người Solskjaer từng có ở Xứ Wales, những trận hay không diễn ra thường xuyên.

    Solskjaer vẫn loay hoay ở MU

    Solskjaer vẫn loay hoay ở MU

    Giờ hãy tưởng tượng Solskjaer vẫn đang triển khai thứ bóng đá tương tự, nhưng là với dàn siêu sao Bruno Fernandes, Edinson Cavani, Paul Pogba và Marcus Rashford, tất cả trong màu áo đỏ của một CLB tầm cỡ thế giới như MU.

    Lối đá tự phát mà Solskjaer cổ xúy có thể tạo ra những màn phối hợp đỉnh cao với dàn cầu thủ chất lượng, và chỉ cần khoảng 30 phút như vậy mỗi trận là đủ để đánh bại phần lớn đối thủ của MU.

    Trong một mùa giải mà Liverpool gặp vấn đề về nhân sự, còn Chelsea và Tottenham sa thải HLV, lối đá như vậy là đủ để cán đích thứ 2. Khoảng cách 12 điểm với Man City, trên thực tế là một bước tiến.

    Nhưng những vấn đề khó bộc lộ trong một cuộc chiến trường kỳ sẽ phô bày ra hết ở các đấu trường cúp. Thầy trò Solskjaer từng thua 4 trận bán kết liên tiếp trước khi vào tới chung kết Europa League 2020/21. Họ cũng từng bị loại ngay ở vòng bảng Champions League mùa vừa rồi dù đã đứng đầu sau 5 lượt trận.

    Và trước một Villarreal kỷ luật, MU không thể tìm ra cách hóa giải. Solskjaer loay hoay trên ghế huấn luyện, chỉ mong mỏi Bruno có thể tìm ra Cavani bằng một cách nào đó. Nhưng điều đó không xảy ra.

    Dẫu sao, đây vẫn là điều GĐĐH của MU mong muốn. Một biểu tượng đại chúng, hoài cổ, một người được fan ủng hộ, vậy là đủ. Tất cả những thất bại trên, nghe hơi buồn cười, nhưng không hề có lỗi của Solskjaer. Ông đã làm đúng những gì được yêu cầu, và chỉ thế thôi!

    Hà Trang (Theo Daily Mail) • 08:23 ngày 28/05/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    31
    Bình luận
    • Họ và Tên 09:15 ngày 28/05/2021

      Lỗi của mắc gai. Lỗi của brupen. Lỗi của de gea. Lỗi của lidefot. lỗi của GDKT. lỗi của lãnh đạo.Lỗi của CDV.. sola hok có lỗi :)) vì mỗi lần MU thua ông đều ngồi im lìm với gương mặt ngờ nghệch trẻ thơ đúng với nick name của mình và trẻ thơ thì hok có lỗi. Lỗi tại người lớn :))

      • Cr Bưởi 11:15 ngày 28/05/2021

        Chính xác :))) không nên là lỗi của Ole . Save Ole 30 years !!!

      • Minh Tuấn 16:27 ngày 28/05/2021

        Thật ra, việc một đội bóng nhiều năm không đoạt cúp cũng là bình thường. Lừng lẫy như Real Madrid vẫn có khoảng thời gian 32 năm trắng tay ở đấu trường C1. Ngay bản thân MU, họ có đến hai giai đoạn rất dài (1912-1951 và 1968-1992) không thể vô địch quốc gia. MU suy thoái vài chục năm cũng là bình thường, chính cái cách fan MU "nổ bất chấp" mới khiến người ta ghét.

    • MuRua 09:29 ngày 28/05/2021

      Chính xác. Chả ai có lỗi ở đây cả. HLV trình độ làng nhàng, đội bóng trình độ cũng trung bình khá. Thua là chuyện bình thường, có thực lực thua mới buồn, ko có thực lực có gì mà phải buồn. Chẳng qua Fan vs cầu thủ tự ảo tưởng rằng mình mạnh thôi =))

    • RuaUtd 08:56 ngày 28/05/2021

      Bài viết hay, hi vọng BLĐ MU đọc được và thêm quyết tâm giữ Ole. #SaveOle30years

    • Rùa rụt cổ 09:36 ngày 28/05/2021

      Ku Tũn không có lỗi mà lỗi là của t mũi đỏ, chính mũi đỏ mói là người thiết kế để đưa Tũn mặt ngắn về rùa và lão nghĩ với sự điều hành, giật dáy phía sau của lão thì rùa sẽ đi đúng hướng. Và quả thật khi lão nắm rùa phía sau, mối quan hệ với FA và hội đồng trọng tài được thiết lập, mỗi mùa trên 20 trận trực tiếp và gián tiếp cũng tầm 10 trận/ mùa. Nhưng khôn ngoan không lại với giời. Lão còn ám rùa còn lâu mới buông tha.

      • Linh Nhi 12:01 ngày 28/05/2021

        Không biết b là fan đội nào. Đội đấy chắc cũng bẩn thỉu dơ dáy không kém. Hoặc tội cho đấy có con rùa như bạn.

    • Cáo 10:35 ngày 28/05/2021

      Fernandes, Cavani, Pog3 hay Rashf mà nhà báo gọi lá siêu sao?

      • Trần Văn Nhân 12:49 ngày 28/05/2021

        Fernandes vừa phá kỷ lục ghi bàn của 1 tiền vệ tại PL, Cavani thì là cầu thủ PSG ghi nhiều bàn nhất tại Ligue 1, Pogba ở những mùa giải trước được PSG, Real muốn chiêu mộ, Ràhord được gọi lên đội tuyển Anh từ năm mới 18t và đã được gọi lên tuyển liên tục từ đó đến giờ, thế không gọi là siêu sao thì gọi là gì hả anti no brain

      • Ông Nguyễn Hữu Đa 15:21 ngày 28/05/2021

        Trần Văn Nhân:ông nhìn lại bản thân trc khi chửi người khác no brain,lampard mới là tiền vệ ghi nhiều bàn 1 mùa nhiều nhất tại epl(22 bàn mùa 2009-10),bruno chỉ có 18(cái thành tích kia là tính trên mọi mặt trận).

      • Ông Nguyễn Hữu Đa 15:39 ngày 28/05/2021

        Trần Văn Nhân:đội bóng nào cx có anti thích gây sự nhưng fan mu thường đưa ra số liệu,dẫn chứng sai bét nhiều so với fan đội khác nên bị anti là đúng r,đừng có bảo anti mu là no brain.

      • Ông Nguyễn Hữu Đa 15:41 ngày 28/05/2021

        bruno,rashf chỉ là cầu thủ tốt thôi, còn cavani và pogba chắc giỏi hơn 1 chút chứ ngôi sao thì hơi quá

      • VARùa 17:31 ngày 28/05/2021

        Nhân Trần bạn đúng là 1 fan MU não to lâu năm và vô cùng điển hình. Phá kỉ lục ghi bàn thì toàn sút pen và còn xa lắm mới sánh được với Lampard hay Gerrard, Phốc 3 thì siêu sao làng tóc, từ ngày về Mu trận ok trận dở, Ratford thì cũng ko khác Phốc 3 lắm. Cavani thì chơi cho 1 đội mạnh nhất L1 và với 1 giải đấu thiếu sự cạnh tranh và chênh lệch trình độ cùng dàn support chất lượng thì sao chẳng ghi nhiều bàn.

      • Cáo 22:03 ngày 28/05/2021

        @Trần Văn Nhân Bruno nếu không có pen thì ngáp gì mà húp được cái ảo danh. Cavani thì bị PSG đá thẳng cẳng, nghỉ chơi gần cả mùa. Pogba thì trận nổ trận tịt. Còn với Rashford, đến Kane trên tuyển Anh còn chưa được lên tầm siêu sao, thì R10 trình gì? Anti mù quáng

    • D9 08:55 ngày 28/05/2021

      Bài viết đúng, các bài viết lỗi do Sol nhát hay yếu chuyên môn nhưng quên rằng thực lực của Sol chỉ có thế, do mọi người kỳ vọng quá cao so với khả năng. Nói chung đây đã là mùa hay nhất của MU dưới thời Sol.

    • Huy Nguyễn 10:23 ngày 28/05/2021

      nếu đọc được bài này chắc Jose Mourinho buồn chết mất, nếu Solskjaer không có lổi thì ai có lổi ? buồn cười khi đem một CLB thành công nhất kỷ nguyên ngoại hạng anh, ra so sánh lối chơi với 1 CLB như Cardiff, thật không thể hiểu nổi, chỉ cần 30 phút để kết liểu đối thủ ư ?

    • Quốc Hưng 09:37 ngày 28/05/2021

      Không chỉ các ông chủ nghĩ thế và cần thế đâu nhà báo nhé. Giới truyền thông, các nhà chuyên môn “thần tượng” MU nhiều năm qua và các cổ động viên MU giờ cũng có tư tưởng như thế đó => Vẫn cuồng và đánh giá cao năng lực của Solskjaer lắm, vẫn luôn trong đầu tư tưởng “đang đi đúng hướng, đúng lộ trình”

    • Việt Nguyễn 09:33 ngày 28/05/2021

      Chê Solsa thì phải chê, bởi ông hcir là được thế là tốt. Nhưng khen Unai Emery thì khen cái gì? ong ta cũng chẳng có bài vỡ gì, cho cả đội hình đỏ bê tông. Trận này cả hai đề dở, Vilareal thì sợ thua, còn MU thì không biết sao để tấn công, vì ai cũng đá kém, cả những ngôi sao được kỳ vọng. Thế trân đó, đá Pen chờ hên xui là điều dễ hiểu. Và Villareal thắng quả thứ 11. Nếu Mu thắng thì giờ này các báo chí đã chẳng bảo Solsa hay, vì biết giữ lại người này người kia đá Ben và thắng.

      • D9 11:45 ngày 28/05/2021

        Theo bạn thì khi thắng thì Sol dc khen, vậy câu trước của bạn Emery thắng thì bạn lại chê? Chả biết mình nói gì thì đừng nói nhé!

      • tester 15:46 ngày 28/05/2021

        Villareal của Emery không sợ thua. Họ đá cực kì tỉnh táo, biết mình biết ta và rất cẩn thận, hệt như cách Sevilla cũng của Emery đã thi đấu. Đội hình của họ có tổng giá trị là 247 triệu EUR, kém MU hơn 3 lần, họ chỉ cán đích thứ 7 tại La Liga thôi, tội gì họ phải đá tấn công. Ngoài ra nếu nói không có bài vở gì là sai, cầu thủ hàng công của họ mà chất lượng hơn, thì MU đã thua trong 90 phút rồi.

    • Lục văn thời 09:28 ngày 28/05/2021

      Cái sai của ông là tin tưởng quá nhiều vào những chân gỗ diễn hài.

    • Đào Hữu Sơn 08:57 ngày 28/05/2021

      Lỗi của ông là không mang danh hiệu về cho MU, dùng người chưa hay, chưa đúng thời điểm. Tóm lại còn non và xanh !

    • MOZ_898 10:02 ngày 28/05/2021

      Đúng, chả có lỗi gì, quân lởm + trình độ huấn luyện như thế là kết quả quá tốt, ngoài mong đợi rồi còn đòi hỏi gì nữa.

    • Nguyễn Tuấn Phương 10:19 ngày 28/05/2021

      Save Ole, please

    • Ngô Việt 09:50 ngày 28/05/2021

      Dù rất yêu MU nhưng tôi khẳng định Sol không đủ bản lĩnh và là lợm ở nhiwxng trận cầu lớn, thiếu quyết đoán và thiếu dũng cảm

    • Kevin 17 11:49 ngày 28/05/2021

      Mong mu ký hợp đồng với ô 10 năm để đc suống hạng

    • Ng Dragon 11:31 ngày 28/05/2021

      Chuẩn rồi, Sol chẳng có lỗi j cả, lỗi là tr.thông bơm thổi 1 hlv bị Cadiff sa thải thành chiến lược gia, bơm thổi đội quân ô hợp morua thành sao này nọ kia nên chúng nó bị ảo tưởng. Nếu trc khi đá ck tr.thông nói cup C2 là đấu trường rất phù hợp vs tầm clb murua thì chúng đã giành cup vđ. Còn ku Sol nhắc lại chức vđ 99, ngày 26...bla bla, và kq như nào ai cũng biết.

    • Trac Ngoduc 14:43 ngày 28/05/2021

      Trong 2 năm dẫn dắt MU, Mourinho có 3 Cúp: “Liên đoàn bóng đá Anh, UEFA Europa League và Siêu cúp nước Anh Community Shield”; rồi bị sa thải. Solskjaer dẫn dắt MU suốt 2 năm rưỡi chưa mang về cho MU danh hiệu nào ...! Và Solskjaer không có lỗi gì cả?????????

    • Kid Magician Kid Magician 11:33 ngày 28/05/2021

      Với Ole, việc MU trở lại chỉ còn là thời gian. Lũ anti thì luôn chim lợn đòi sa thải Ole vì chúng sợ mà thôi. Cố lên Ole! Thất bại là mẹ thành công!

    • Đinh Quang Tuyến 11:16 ngày 28/05/2021

      Chính xác thế, ông ta đã làm hết khả năng của mình rồi. Cũng giống như Lampard đó. MU bây giờ cũng là 1 CLB mạnh của Anh và châu Âu. Hy

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay