Tại sao Pep Guardiola gia hạn hợp đồng với Man City?

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:42 ngày 20-11-2020
Pep Guardiola sẽ ở lại Man City. Sau tất cả những cuộc tranh luận về tương lai, tất cả sự không chắc chắn về việc đây có thể là mùa giải cuối cùng của ông ở Premier League, Guardiola đã ký một hợp đồng mới và đề cập tới việc giành được nhiều danh hiệu hơn cùng CLB. Có lẽ, Guardiola đang quyết tâm xây dựng một đế chế ở nửa xanh thành Manchester.

"Chúng tôi có cảm giác vẫn còn nhiều công việc còn dang dở" Guardiola nói sau khi ký hợp đồng với Man City đến cuối mùa 2022/23

Quyết định của Pep được đưa ra sau các cuộc đàm phán sâu rộng với ban lãnh đạo của City, trong đó, những người ở cấp cao nhất của CLB đã nói rõ rằng họ luôn muốn ông ở lại. Về phần mình, Guardiola trả lời rằng ông vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng, động lực, đồng thời tin tưởng bản thân có thể giúp Man City tiếp tục trở thành đội bóng xuất sắc nhất xứ sở sương mù.

Hợp đồng mới đồng nghĩa Guardiola sẽ là HLV tại vị lâu nhất của Man City kể từ sau Les McDowall, người nắm quyền từ năm 1950 đến 1963. Như vậy, Guardiola sẽ có thêm 2 mùa giải nữa để giúp Man City đòi lại những gì đã mất ở Premier League, cũng như chinh phục chiếc cúp tai voi danh giá Champions League.

Dự án Pep, phần II, bắt đầu từ đây.

Vậy, làm cách nào để Man City thuyết phục được Guardiola ở lại? Trước hết, hãy làm rõ một luận điểm, đó là Man City đã bắt đầu lập các kế hoạch dự phòng. Bất kỳ CLB nào ở vị trí đó, với một HLV ưu tú đang ở trong năm cuối cùng của hợp đồng, sẽ phải bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch kế nhiệm.  Tuy nhiên, ngay từ đầu, Man City đã biết rằng không có quá nhiều ứng cử viên sẽ đủ khả năng thế chỗ Guardiola. Họ kết luận rằng bất kỳ ai khác ngoài Guardiola đều sẽ bị hạ cấp.

Txiki Begiristain, giám đốc bóng đá của Man City, có nhiệm vụ khám phá mọi khả năng khác nhau và đã nhận thấy có lẽ chỉ có số ít HLV trên thế giới có thể hòa nhập nhuần nhuyễn với triết lý chơi bóng mà Guardiola thừa hưởng từ Manuel Pellegrini. Đây là lý do tại sao Man City sẽ không bao giờ tuyển mộ Jose Mourinho hoặc Diego Simeone trong quá khứ. 

Tuy nhiên, Begiristain là một fan của Brendan Rodgers, thuyền trưởng của Leicester - đội hiện dẫn đầu Premier League 2020/21. Ngoài ra, Man City cũng biết rõ việc một HLV nổi tiếng như Mauricio Pochettino vẫn đang thất nghiệp, đồng thời thu thập thông tin đáng kể về một số ứng viên khác. 

Dẫu vậy, cuối cùng thì điều đó không còn quan trọng nữa, và Man City đã có được những gì họ muốn bằng cách thuyết phục Guardiola gia hạn thêm 2 năm. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang ở Man City mùa thứ 5, và người ta đề cập nhiều về việc ông sẽ cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn 1 năm như những gì từng làm khi rời Barcelona. Thế nhưng, Guardiola rốt cuộc cảm thấy làm việc ở Man City ít căng thẳng hơn đáng kể so với những gì từng trải qua ở Nou Camp.

Hành trình của Pep tại Man City tiếp tục

Guardiola nói gì về lần gia hạn này?

Cuộc phỏng vấn của Guardiola trên website của CLB gây chú ý với bài diễn văn gửi đến Khaldoon Al Mubarak và đưa ra quan điểm rằng, chính vị chủ tịch của Man City, hơn bất kỳ ai, là người đã ảnh hưởng đến quyết định của ông. Theo Guardiola, Al Mubarak là "lý do chính khiến tôi quyết định tiếp tục".

Đây không phải là những lời Guardiola thốt ra để nịnh bợ ông chủ của mình. Ông thực sự dành sự tôn trọng rất lớn cho Al Mubarak và cách điều hành CLB đầy điềm tĩnh của ông. Nó hoàn toàn trái ngược với những gì ông ấy từng kinh qua ở Barcelona khi Sandro Rosell là chủ tịch và rõ ràng, điều đó có lợi cho Man City là Guardiola và Al Mubarak đã phát triển mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Việc Guardiola tiếp tục ở lại Manchester hiển nhiên không phải lý tưởng, bởi vợ của ông, Cristina đã trở lại Barcelona vì đó là nơi bà làm ăn kinh doanh. Thành phố rộng lớn của Tây Ban Nha cũng là nơi Valentina, cô con út của Guardiola, đang theo học. Tuy nhiên, việc phải rời xa gia đình công tác chưa bao giờ là trở ngại lớn nhất đối với Guardiola. Cuộc sống của một HLV bóng đá có nghĩa là ông phải xa gia đình trong thời gian dài và, khi các hình thức phong tỏa được dỡ bỏ, họ sẽ có thời gian quây quần bên nhau, giống như những gì diễn ra năm ngoái.

Đối với Guardiola, các vấn đề quan trọng tập trung vào việc liệu ông có cảm thấy hạnh phúc ở Manchester hay không, liệu ông ấy có thích công việc của mình hay không, và liệu ông ấy có cảm thấy mình có khả năng làm điều mà rất ít huấn luyện viên có thể làm được trong một nhiệm kỳ: xây dựng lại một nhà vô địch. Câu trả lời, trong mọi trường hợp, là có.

Với những người thân cận của Guardiola, họ có lẽ đang cảm thấy nhà cầm quân 49 tuổi đang bước vào "giai đoạn thứ hai" của lần đầu tiên đảm nhận cương vị HLV trưởng của Man City. Tại Barcelona và Bayern Munich, Pep chọn phương án rời đi khi chặng đường đầu tiên kết thúc bởi ông không tìm thấy ánh sáng để gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, ở Man City thì khác, chủ yếu vì ông tin tưởng và cảm thấy thoải mái khi làm việc với những người xung quanh.

"Thường thì Pep chỉ ở lại trong một khoảng thời gian ngắn", một nguồn tin thân cận với Guardiola cho biết. "Nhưng ông ấy đã nói rất rõ với các cầu thủ rằng nỗi ám ảnh hoặc mục tiêu là giành chức vô địch Champions League cùng Man City. Các cầu thủ vẫn đang học hỏi từ ông ấy và hào hứng thi đấu vì ông ấy. Pep có kinh nghiệm đến mức có thể thích nghi với cách huấn luyện để gắn bó lâu hơn với một CLB".

Guardiola và Al Mubarak đã có cơ hội trò chuyện khi họ ở Bồ Đào Nha vào cuối mùa giải trước, nhằm chuẩn bị cho vòng loại loại trực tiếp Champions League. Tuy nhiên, rất khó để xác định thời điểm chính xác khi các cuộc đàm phán hợp đồng này bắt đầu bởi, điều đầu tiên, ưu tiên của Man City là tìm hiểu xem liệu Guardiola có cảm thấy vui vẻ và nhiệt tình trong công việc của mình hay không. Đó là một quá trình trôi chảy diễn ra trong nhiều tháng, bao gồm rất nhiều cuộc trò chuyện khác nhau.

Pep có mối quan hệ thân thiết với giới chủ Man City

Lúc nào cũng vậy, người ta hiểu rằng mọi thứ nên được thực hiện một cách riêng tư thay vì công khai. Theo The Athletic, giữa Pep và ban lãnh đạo Man City đã có các cuộc đàm phán trực tiếp ở nước ngoài - có thể là ở Abu Dhabi - trong vài tuần qua. Khi mọi người có cùng quan điểm, Guardiola lôi anh trai Pere, đồng thời là người đại diện của ông, tham gia đàm phán. Đợt tập trung đội tuyển quốc gia là cơ hội để tìm ra các điều khoản chính xác và mọi thứ đã được chốt hạ trong vài ngày qua.

Một lần nữa, tất cả được giữ im lặng. Và khi nó đến giai đoạn mà Man City đã sẵn sàng công bố mọi thứ thì vẫn chỉ có số ít người trong CLB hay tin. Tin tức được công bố trên website của Man City - "Hành trình tiếp tục" - vào lúc 12h30 tối theo giờ GMT, giúp Guardiola có thời gian để thông báo cho tất cả đội ngũ trợ lý của ông. Những cầu thủ ở đội một Man City được cho là không hề hay biết gì cho đến khi "mọi chuyện vỡ lở".

Vậy điều gì đã thay đổi? Tại sao thời gian ở Barcelona lại khiến Guardiola kiệt quệ về mặt thể chất, "không còn gì để cống hiến", nhưng ông đang tìm kiếm 7 năm làm việc ở Premier League?

Điều kiện làm việc là điều tạo nên sự khác biệt. Ở Tây Ban Nha, họ gọi đó là "sự chán nản" - một nỗi đau thể chất mà một công việc áp lực cao như HLV bóng đá có thể gây ra cho một ai đó. Và đối với Guardiola, điều đó vô cùng lớn ở Barcelona. Đó là thành phố của ông, là CLB ông yêu mến, và điều đó ngay lập tức để lại cho ông một trọng trách to lớn. Các phương tiện truyền thông thể thao ở Barcelona rất khắc nghiệt. Nếu Guardiola đi ăn trong thành phố, các tay săn ảnh sẽ ngay lập tức ập đến, và ông bị chính những điều này làm cho mệt mỏi.

Sự khác biệt ở Manchester là Guardiola đang làm việc trong một môi trường với những người mà ông coi như tri kỷ hay bạn tâm giao - ở đó, không có dính líu đến chính trị hay những khoảnh khắc mà ông cảm thấy vướng mắc, khó khăn. Đúng vậy, cuộc chiến pháp lý kéo dài của Man City với UEFA, và sau đó tại Tòa án trọng tài thể thao đã gây ra thiệt hại, song Pep liên tục tuyên bố rằng ông sẽ chấp nhận bất kỳ phán quyết nào được đưa ra và sau đó vỡ òa khi lệnh cấm thi đấu ở cúp châu Âu 2 năm của đội bóng được xóa bỏ vào tháng Bảy.

Mối quan hệ của Guardiola với Begiristain là mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Nhưng hai cựu cầu thủ Barcelona này, với tình yêu chung dành cho Johan Cruyff, thực sự trở thành bộ ba nếu bao gồm cả giám đốc điều hành Ferran Soriano, một cựu giám đốc điều hành khác của gã khổng lồ xứ Catalan. Guardiola đã gắn bó với Al Mubarak và dù luôn có một vài căng thẳng trong bất kỳ CLB nào, đơn giản là không có bất kỳ sự độc hại và chính trị nào có thể làm giảm thời gian Guardiola gắn bó với Man xanh.

Lionel Messi liệu sẽ theo chân Guardiola tới Man City?

Tất nhiên, Man City rất muốn ký hợp đồng với Messi. Và nếu không có gì khác, hợp đồng mới của Guardiola củng cố vị thế của Man City theo mọi cách, khi đề cập đến kế hoạch chuyển nhượng của CLB.

"Tại Real Madrid, họ đưa bạn vào một căn phòng có 13 chiếc cúp vô địch châu Âu, và hỏi bạn có muốn trở thành một phần của gia đình này hay không", một giám đốc điều hành của Man City nói với The Athletic trước đây. "Ở Barcelona, ​​có thành phố, thời tiết và 'Bạn muốn chơi bên cạnh Messi không?'".

Man City thì sao? Tất nhiên, họ có sức mạnh tài chính khổng lồ. Nhưng CLB hàng đầu thế giới nào cũng vậy. Điểm hấp dẫn là Guardiola: cảm giác được làm việc với ông ấy, chơi cho một người mà Al Mubarak mô tả là "một thiên tài". Dĩ nhiên, một thiên tài sẽ cần vô địch Champions League và bạn phải tự hỏi liệu Guardiola có thực sự hài lòng nếu không thể chạm tay vào chiếc cúp châu Âu một lần nữa hay không.

Trong nội bộ Man City, họ luôn tranh luận rằng có quá nhiều điều được tạo ra ở điểm này, và Guardiola không nên chỉ bị đánh giá dựa trên thành tích của ông trong một trận đấu. Nhưng việc ký hợp đồng với Messi chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều và khả năng điều đó xảy ra sẽ lớn hơn khi siêu sao từng 6 lần đoạt Quả bóng vàng biết rằng Guardiola sẽ ở lại Manchester.

Vậy thì những người ủng hộ Man City có quyền xem đây là một ngày trọng đại với CLB của họ không? Chắc chắn rồi. Man City luôn nghĩ rằng họ sẽ tụt hạng nếu họ phải tìm một HLV mới vào cuối mùa giải và, mặc dù họ sẽ không bao giờ nói điều này công khai, họ cũng cảm thấy đây là một ngày tốt cho Premier League cũng như cả nền bóng đá Anh. Như Gary Lineker đã nhận xét: "Bóng đá của Guardiola thật thú vị".

Liverpool, Man United hay nhiều đối thủ khác của Man City chắc chắn sẽ rất sốc và chán nản khi hay tin Pep Guardiola sẽ tiếp tục gắn bó với Man xanh thêm 2 mùa giải nữa. Guardiola sẽ chưa rời Etihad và đế chế của The Citizens vẫn sẽ tiếp diễn. 

Hiện tại, tất cả sự không chắc chắn đã biến mất, và đây là điều mà Man City vô cùng mong muốn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Aubameyang sa sút vì bị 'nhào nặn' Aubameyang sa sút vì bị 'nhào nặn'

    Dưới sự huấn luyện của Mikel Arteta, Aubameyang đang đánh mất bản năng săn bàn vốn có. Một sự thật vô cùng khó chấp nhận với những người yêu mến Arsenal, nhất là khi tình huống này xảy ra trong bối cảnh Aubameyang vừa… gia hạn hợp đồng và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Emirates.

  • Những điểm nóng quyết định trận Tottenham - Man City Son Heung-min đụng Walker và những điểm nóng quyết định trận Tottenham - Man City

    Trước màn so tài giữa 2 CLB tại vòng 9 Ngoại hạng Anh vào ngày 22/11 tới, cùng BongdaPlus điểm mặt 5 màn so tài sẽ quyết định thành bại của Man City hoặc Tottenham.

  • Nỗi thất vọng Willian Nỗi thất vọng Willian

    Willian là hình ảnh biểu trưng cho Arsenal. Cả hai đều khởi đầu mùa này rất tưng bừng, thậm chí ngoạn mục, song lại sớm hụt hơi và gây thất vọng tràn trề.

  • Leicester bay bổng: Chờ đợi cổ tích lặp lại Leicester bay bổng: Chờ đợi cổ tích lặp lại

    Nếu một nhóm cầu thủ cuối mùa trước còn suýt rớt hạng, được dẫn dắt bởi một HLV bị ví với thợ cơ khí, có tỷ lệ vô địch là 1 ăn 5.000, còn bước lên được đỉnh Premier League thì chẳng có gì là không thể ở thế giới này. Nhóm người đó, tức Leicester, vẫn đang đầy trí tưởng tượng để vẽ tiếp tập 2 của giấc mơ.

  • Arsenal ghi bàn quá ít: Sự dè dặt, cứng nhắc của Arteta Arsenal ghi bàn quá ít: Sự dè dặt, cứng nhắc của Arteta

    Arsenal trải qua giai đoạn đầu mùa không ấn tượng, thậm chí theo cựu danh thủ Ian Wright của đội bóng thì đây là “khởi đầu tồi tệ”. Họ ghi được quá ít bàn thắng và đứng ở nửa cuối BXH. Trước khi Premier League trở lại, hãy tìm hiểu nguyên nhân đẩy Pháo thủ đến tình cảnh này và giải pháp giúp họ tìm lối đi.

  • Guardiola giải thích tại sao Messi lại đi bộ ngay từ đầu mỗi trận đấu Guardiola giải thích tại sao Messi lại đi bộ ngay từ đầu mỗi trận đấu

    Theo phân tích của HLV Pep Guardiola (Man City), ông thấy rất hấp dẫn khi nhìn thấy cậu học trò cũ Lionel Messi di chuyển lững thững trên sân cỏ.

  • Liverpool & hàng thủ thê thảm chưa từng có Liverpool & hàng thủ thê thảm chưa từng có

    Cơn bão chấn thương đã lấy đi của Liverpool gần một nửa đội hình chính thức! Và vì thế, The Kop sẽ phải chào đón chân sút lợi hại Jamie Vardy bằng một hàng thủ chắp vá chưa từng thấy ở trận đấu sắp tới. Kịch bản nào đang chờ Liverpool?

  • Salah và Elneny trở lại Anh bằng chuyên cơ đặc biệt Salah và Elneny trở lại Anh bằng chuyên cơ đặc biệt

    Bộ đôi tuyển thủ Ai Cập, Mohamed Salah và Mohamed Elneny đang trở lại London trong một chiếc máy bay "được trang bị y tế", nhưng sẽ không đủ điều kiện để thi đấu cho các đội bóng của mình cuối tuần này.

  • HLV Ngoại hạng Anh giống thầy giáo nào của bạn? Các HLV nổi tiếng giống giáo viên dạy môn nào?

    Nhân ngày 20/11, Bongdaplus xin góp một phần tiếng nói tri ân những nhà giáo đồng thời đưa quý vị độc giả trở lại với những kỷ niệm tươi đẹp thuở học trò.

  • Người thày đầu tiên của Mohamed Salah Người thày đầu tiên của Mohamed Salah

    Ai trong cuộc đời cũng có một thày giáo hoặc cô giáo một giáo viên có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời và số phận của mình. Người thày đó luôn chiếm vị trí tối thiêng liêng trong tâm hồn chúng ta. Với tiền đạo Mohamed Salah, người đó là ông giáo làng tên là Hamdi Noor.  

  • HLV Lampard báo 2 tin buồn và 1 tin vui trước trận Newcastle vs Chelsea HLV Lampard báo 2 tin buồn và 1 tin vui trước trận Newcastle vs Chelsea

    Cuối tuần này, Chelsea sẽ tới làm khách của Newcastle ở vòng 9 giải Ngoại hạng Anh 2020/21. Đây là trận đấu The Blues không có được sự phục vụ của Christian Pulisic và Thiago Silva, nhưng họ sẽ đón chào sự trở lại của Kai Havertz.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x