Tottenham đang lo lắng: Tương lai Pochettino sẽ thuộc về Juve?

Vịnh San
06:05 ngày 19-05-2019
Juventus đã xác nhận Max Allegri sẽ ra đi vào cuối mùa giải. Vậy ai sẽ thay thế ông ta? Không may cho Tottenham, gã khổng lồ thành Turin lại đang nhắm đến Mauricio Pochettino và sẵn sàng đáp ứng mức lương khổng lồ mà HLV 47 tuổi này đòi hỏi.
Tottenham đang lo lắng: Tương lai Pochettino sẽ thuộc về Juve?
Poch chỉ cách Juve có... 17 triệu bảng

Cách đây không lâu, Mauricio Pochettino nói rằng, trong bóng đá mọi thứ thay đổi rất nhanh. Vì vậy, ông sẽ không khẳng định bất cứ điều gì về tương lai để không trở thành một kẻ xảo trá. 

Đó không phải những gì mà các CĐV Tottenham muốn nghe. 5 năm qua họ thực sự hạnh phúc khi được trải nghiệm vị thế đội bóng lớn, luôn nằm trong tốp đầu Premier League và sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu. Mùa này, mọi thứ còn đi xa hơn, vượt quá sự mong đợi của tất cả. Lần đầu tiên trong lịch sử 136 năm tồn tại, Spurs lọt vào chung kết Champions League


Thật dễ dàng để nói, công lớn thuộc về Pochettino. Với tầm nhìn, tài chèo lái cùng khả năng truyền cảm hứng, ông đã biến đổi vận mệnh đội bóng. Và khi đã lạc trong thế giới màu hồng, người hâm mộ ở Bắc London không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu HLV người Argentina ra đi. Thế nhưng, họ phải dần làm quen với cuộc sống không có Poch, bởi cuộc chia ly đang ngày một đến gần.

Juventus sẽ chia tay Max Allegri để tìm kiếm một chiến lược gia mới, người có khả năng đưa đội bóng đến đỉnh cao ở châu Âu. Ban lãnh đạo Bianconeri đã sớm loại trừ Jose Mourinho bởi sự khác biệt về phong cách huấn luyện cũng như triết lý. Họ muốn một HLV trẻ trung và thân thiện hơn, đồng thời sẵn sàng mang lại thứ bóng đá hấp dẫn. Đó là lý do Pochettino được xác định là ứng viên hàng đầu. 

Theo truyền thông Italia, Juventus đã tiếp cận Poch vào tuần trước và chiến lược gia 47 tuổi này được cho là sẽ đồng ý nếu nhận lại 17 triệu bảng tiền lương mỗi năm. Con số này rất lớn, bởi Allegri hiện chỉ kiếm được 7 triệu/mùa dù đã mang 5 Scudetto về sân Allianz. Tuy nhiên, đây không phải trở ngại lớn bởi Juve đang rất chịu chơi, điển hình là chuyện đã bỏ ra 88 triệu bảng để có ngôi sao Ronaldo đã 33 tuổi vào Hè 2018.

Spurs chắc phải ngậm ngùi

Trước viễn cảnh sắp mất Pochettino, Tottenham liệu có thể làm gì? Cách đây ít lâu, HLV người Argentina từng nói, tương lai của ông có liên quan mật thiết tới Daniel Levy. Sau trận chung kết Champions League, ông sẽ có cuộc trao đổi nghiêm túc với Chủ tịch Spurs để nắm bắt tham vọng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.   


Theo Pochettino, tầm vóc của Tottenham đã được nâng lên đáng kể khi lọt vào chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu. Có nghĩa là họ cần một kế hoạch tương xứng cho những năm tiếp theo, khoong phải án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng như mùa trước. Dĩ nhiên trên phương diện cá nhân, ông cũng phải được đãi ngộ xứng đáng, thay vì vẫn nhận 8,5 triệu bảng mỗi mùa. 

Những đòi hỏi này có vẻ quá mức với một người có lập trường cứng rắn như Levy, nhất là trong bối cảnh vẫn đang phải gánh món nợ xây sân vận động mới. Cần biết rằng chính Chủ tịch của Spurs cũng phải hy sinh, tự hạ lương của chính mình xuống một nửa, chỉ 3 triệu bảng/năm. 

Và như vậy, triều đại của Pochettino có thể sẽ khép lại sau mùa giải này, mở ra thời kỳ bấp bênh cho Tottenham. Họ sẽ rất khó kiếm được ai đó đủ tài năng để thay thế Poch, sau đó cạnh tranh với Juergen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery và Maurizio Sarri.  

Pochettino có thể lọt vào Top 4 HLV lương cao nhất thế giới
Nếu nhận được 17 triệu bảng mỗi năm từ Juventus, Poch sẽ trở thành HLV có thu nhập cao thứ 4 thế giới, chỉ sau Diego Simeone (21 triệu), Guardiola và Ernesto Valverde (20 triệu). Con số này cao hơn nhiều so với Zinedine Zidane (10,5 triệu) và Klopp (7,5 triệu).

“Rất khó để khẳng định tôi vẫn ở Tottenham vào mùa giải tới, bởi nếu mọi thứ đột nhiên thay đổi, ví dụ như tôi muốn ra đi hoặc Chủ tịch Daniel Levy bỗng sa thải tôi để tìm người khác, tất cả sẽ bảo, té ra Pochettino đã nói dối”, Pochettino nói.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x