Tottenham thường chơi tệ ở Wembley Trận gặp Chelsea là trận thứ 10 của Tottenham ở Wembley kể từ khi sân bóng này được mở cửa trở lại năm 2007. Thành tích của Spurs ở đây là khá tệ (hòa 1, thắng 2, thua 7). Nhưng cũng ở đây, họ đã đăng quang Cúp Liên đoàn 2008. |
Tottenham thua không phải vì Wembley
Một lần nữa, khi người ta mổ xẻ thất bại của Tottenham, sân Wembley lại được nhắc tới. Trên sân bóng này, Tottenham đã thua 2/3 trận ở Champions League mùa trước, rồi bị đánh bại ở bán kết FA Cup.
Một lần nữa, khi người ta mổ xẻ thất bại của Tottenham, sân Wembley lại được nhắc tới. Trên sân bóng này, Tottenham đã thua 2/3 trận ở Champions League mùa trước, rồi bị đánh bại ở bán kết FA Cup. Và ngay trong trận đầu tiên dùng Wembley làm sân nhà ở Premier League, Tottenham đã thua Chelsea, sau khi thắng 14 trận liên tiếp ở White Hart Lane.
Điều đó khiến người ta phải đặt câu hỏi, liệu có một “lời nguyền” Wembley nào với Tottenham hay không? “Không” chính là câu trả lời của HLV Mauricio Pochettino. Vị chiến lược gia Argentina đã nhìn thẳng vào vấn đề, rằng Tottenham thua không phải vì sân Wembley to hơn sân White Hart Lane. Spurs thua vì đã không thể hiện được sự lạnh lùng trong dứt điểm vì một loạt sai lầm ở hàng thủ.
Đúng là Wembley có kích thước rộng hơn White Hart Lane, nhưng điều đó không có nghĩa là Tottenham không quen. Thực tế kích cỡ của sân Wembley (105x68) là tiêu chuẩn ở Premier League; 15/20 đội bóng Premier League đang sử dụng những mặt sân có kích cỡ này. Và cái gì cũng có hai mặt. Sân to hơn phòng ngự khó hơn, nhưng khoảng trống để tấn công cũng nhiều hơn.
“Thua do Wembley to hơn White Hart Lane”, vì thế, có thể xem là dạng định kiến. Chúng ta mặc nhiên công nhận và không ngừng nói về nó dù chưa hề phân tích kỹ. Với các cầu thủ Tottenham, kiểu định kiến ấy càng không được phép tồn tại. Đó là lý do Pochettino kêu gọi tất cả “ngừng đổ lỗi cho Wembley”.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn