Vấn đề của Woodward là cách chi tiêu của M.U

Đỗ Trung Đỗ Trung
22:16 ngày 16-01-2020
Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Ed Woodward là bậc thầy trong khâu mang lại thu nhập cho Man United, và ông chỉ nên tập trung vào chuyên môn của mình thay vì dấn thân cả vào công việc bóng đá.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Woodward thường được gắn mác là một người đàn ông quan tâm nhiều hơn đến việc ký hợp đồng tài trợ với các công ty lốp xe ở Viễn Đông hơn là về các chiến thắng trong bóng đá. Tuy nhiên, ở đỉnh cao của Premier League, chiến thắng và kiếm tiền luôn song hành. Chúng "tiếp nhiên liệu" cho nhau.

Man United hiện đại có hoạt động thương mại mà mọi đội bóng Anh khác đều thèm khát, và Woodward cùng giám đốc Richard Arnold là những người chịu trách nhiệm phần lớn. Vấn đề của Woodward không nằm ở khâu kiếm tiền, thay vào đó, cho phép đội bóng của mình tiêu tiền như thế nào.

Chính điều này khiến Woodward trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ chứ không phải HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer. Dưới thời của Woodward, M.U đã lãng phí rất nhiều tiền, và thật khó để hiểu được nó xảy ra như thế nào. 

Nhiều người nói vui rằng điểm mạnh của Quỷ đỏ là "ném tiền qua cửa sổ". Cũng đúng thôi, bởi M.U đã chi tiền cho nhiều bản hợp đồng tệ hại, đáng quên bậc nhất lịch sử, điển hình là những Angel Di Maria, Radamel Falcao hay Alexis Sanchez.

Trong quãng thời gian đầu mới đảm nhận vai trò giám đốc điều hành của M.U, Woodward thật ngây thơ. Ông quá dễ bị ấn tượng bởi các chiêu trò mà người đại diện quảng cáo về các cầu thủ với mức giá cắt cổ, đồng thời chậm nhận ra rằng bộ phận tuyển trạch viên và trinh sát phải là trái tim của đội bóng.

Sir Alex và cựu giám đốc điều hành David Gill có mối quan hệ mật thiết

Chẳng hạn như khi M.U bỏ tiền chiêu mộ Anthony Martial từ Monaco với gia 36 triệu bảng ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2015, chẳng ai ở Old Trafford có bất kỳ manh mối, thông tin nào về việc thương vụ này sẽ "kích hoạt" trừ Woodward và HLV trưởng Louis van Gaal.

Ở phiên chợ hè năm ngoái, Man United đã móc hầu bao đưa về Harry Maguire, Daniel James và Aaron Wan-Bissaka. Đã có những sự suy xét kỹ càng hơn, thận trọng hơn, bằng chứng là M.U đã biên soạn một cơ sở dữ liệu gồm... 804 hậu vệ cánh phải trước khi "chấm" cầu thủ khoác áo Crystal Palace là Wan-Bissaka.

Ngoài ra, gần đây, M.U đã rút khỏi thương vụ chiêu mộ tiền đạo trẻ tài năng Erling Haaland từ Red Bull Salzburg vì lo ngại các điều khoản của "siêu cò" Mino Raiola. Nếu đúng như vậy, điều đó cho thấy Woodward cuối cùng đã nhận ra M.U chỉ nên làm ăn dựa theo nguyên tắc của họ thay vì bị "giật dây" bởi yếu tố bên ngoài. 

Gần đây, M.U đã củng cố bộ phận PR của CLB, và điều đó có thể hợp lý. Thế nhưng, các PR tốt nhất không gì khác ngoài những màn trình diễn thuyết phục trên sân. Chính thứ vũ khí này đã được duy trì trong suốt những năm mà Sir Alex Ferguson dẫn dắt Quỷ đỏ. Hàng loạt màn trình diễn thêu hoa dệt gấm của M.U trên sân qua từ năm này qua năm khác trở thành sức hút với mọi cầu thủ cũng như làm ăn thương mại.

Rõ ràng, Woodward vẫn luôn làm rất tốt công việc của mình, đó là làm thương mại cho M.U. Nhưng mặt khác, ông nên quan tâm nhiều hơn tới màn trình diễn của đội bóng trên sân, hoặc bằng không, tách biệt hẳn vai trò hiện tại để nhường lại vị trí làm bóng đá cho một người khác phù hợp hơn.

XEM THÊM

Solskjaer bênh vực nhà Glazer & Ed Woodward trước cơn thịnh nộ của fan M.U

Rashford lập cú đúp trong ngày cán mốc 200 trận cho M.U

M.U 4-0 Norwich: Hàng công toả sáng, Quỷ đỏ thắng dễ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x