Van Gaal không phải Sexton và cũng chẳng là ai cả

09:23 ngày 04-12-2015
Mới nhất trên tờ Guardian, cây bút uy tín Jonathan Wilson có một bài viết hay với nhan đề: “Van Gaal coi chừng bị sa thải nếu M.U cứ đá chán như bây giờ”.
Van Gaal không phải Sexton và cũng chẳng là ai cả
Wilson viện dẫn một trường hợp của quá khứ là HLV Dave Sexton, người bị sa thải sau khi M.U thắng cả 7 trận cuối dưới thời của ông. Thật ra, Sexton khác Van Gaal. Sexton không phải là nhà hùng biện, cũng không phải là HLV lớn. Sexton không có danh hiệu nào cùng M.U trong 4 năm dẫn dắt Quỷ đỏ, dù đã giúp đội một lần về nhì ở giải VĐQG (mùa 1979/80) và một lần vào chung kết FA Cup (năm 1979). 

Sexton và rất nhiều HLV trước khi Sir Alex Ferguson xuất hiện không tạo được niềm tin vào khả năng thành công của M.U. Nên nhớ, Sexton bị sa thải vì M.U chỉ xếp thứ 8 chung cuộc ở giải VĐQG Anh trong mùa bóng cuối ông nắm đội. Theo giới thạo tin thì quyết định thay Sexton đã được đưa ra từ trước đó, một phần là vì M.U chơi quá chán, tấn công thận trọng, thiếu ý tưởng, thiếu bàn thắng, nói chung là thiếu tất cả những gì là “chất” của bóng đá Anh.

VIDEO: Facebook dậy sóng với màn diễn của Van Gaal



Đó cũng là thời kỳ người Anh còn nguyên bản tính ngây thơ hồn nhiên như mục tiêu ban đầu của bóng đá là một trò chơi, một trò rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, một thú giải trí chứ không phải là một ngành nghề khổng lồ với doanh thu tỷ bảng như bây giờ. Ở Premier League hiện nay, mỗi trận đấu giống cuộc chiến một mất một còn như hình ảnh chiến binh Leonidas và 300 cộng sự của ông dũng cảm chiến đấu mà biết rằng sẽ không hẹn ngày về. Giải Ngoại hạng Anh (điều mà thời của Sexton chưa có) có sức hút khủng khiếp trên toàn thế giới với riêng tiền bản quyền đã lên đến 1,7 tỷ bảng mỗi mùa. 

Bóng đá, theo thời gian, đã thay đổi. Bóng đá ở xứ sương mù cũng thay đổi lớn, với sự du nhập đa sắc tộc, đa phong cách, đa trường phái. Đã có nhiều “dị nhân” như Jose Mourinho, Arsene Wenger, Slaven Bilic và nhiều cái tên khác nữa. Tất nhiên, trong nhóm kiệt xuất không thể không nhắc tên Louis van Gaal.


Bây giờ người ta gọi Van Gaal là ông giáo già, ở tuổi 64 là một trong những HLV già nhất tại Premier League. Van Gaal đang cố chống chọi lại quy luật của thời gian, ngày càng trẻ hóa trên băng ghế huấn luyện với những cái tên như Bilic, Jurgen Klopp, Garry Monk hay Remi Garde. Van Gaal không bao giờ tự nhận mình lỗi thời, nên vẫn áp dụng những lý thuyết cá nhân cùng niềm tin sắt đá rằng một người từng tạo nên triết lý “bóng đá tổng lực kiểu mới” cùng một Ajax Amsterdam làm mưa làm gió tại châu Âu cách đây 2 thập kỷ, sẽ không bao giờ là kẻ chiến bại. 

Nhưng Wilson cho rằng cái lý thuyết kiểu “buổi ăn tập thể lúc 10 giờ tối với bánh mì và ngũ cốc” mà Van Gaal đang áp dụng ở M.U rất có thể một ngày không xa sẽ trở thành buổi tiệc ly, như bức tranh nổi tiếng The Last Supper (buổi tiệc ly) của Leonardo da Vinci. Rồi Van Gaal sẽ phải tử vì đạo bởi Judas, một kẻ phản bội mà rất có thể là một trong những công thần hoặc một ngôi sao trẻ nào đó của M.U. Tất cả cùng ngao ngán với những trò bị xem là “tâm thần hóa M.U” của Van Gaal, nhưng đừng quên một điều: Van Gaal chính là người đưa Quỷ đỏ vào Top 4 Premier League mùa rồi, còn mùa này đang ở nhóm dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, hoàn toàn đủ sức tiến tới chức vô địch. 

Có thể tin Van Gaal sẽ bị đánh giá bởi kết quả chứ không phải bởi lối chơi hay phong cách. M.U hiện không thể tham lam quá, chỉ có thể chọn một. Đến lúc này, Van Gaal đang làm tốt điều mà ông cần làm tốt nhất.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • M.U: Nhà hát của những sự ức chế M.U: Nhà hát của những sự ức chế

    Louis van Gaal tổ chức họp hành liên miên để thông qua những màn gặp gỡ trực tiếp lắng nghe nguyện vọng của cầu thủ. Tuy nhiên, chính những buổi họp lại đang tạo ra sự ức chế tột bậc đối với các siêu sao Man United. Old Trafford giờ đây chỉ tồn tại sự ức chế giữa HLV với cầu thủ với nhau.

  • Chelsea tập luyện bình thường sau đêm đón Giáng Sinh tới gần sáng Chelsea tập luyện bình thường sau đêm đón Giáng Sinh tới gần sáng

    CLB Chelsea ngày hôm qua đã trở lại tập luyện bình thường dù vừa trải qua một đêm tưng bừng đón Giáng Sinh sớm tại London.

  • M.U còn khổ vì chấn thương hơn Arsenal M.U còn khổ vì chấn thương hơn Arsenal

    Những chấn thương liên tục ập xuống với các cầu thủ Arsenal và người ta đang dồn hết trách nhiệm lên vai HLV Arsene Wenger. Tuy nhiên, dường như dư luận chỉ trích HLV người Pháp theo... thói quen. Vì đáng bị chỉ trích hơn, nếu xét trên tiêu chí là số lượng ca chấn thương, phải là Louis van Gaal.

  • Liverpool thời Klopp: Ứng viên thực thụ cho các danh hiệu Liverpool thời Klopp: Ứng viên thực thụ cho các danh hiệu

    Liverpool đã ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp Liên đoàn bằng đại thắng 6-1 ngay trên sân của Southampton. Màn trình diễn chói sáng của đội bóng vùng Merseyside cho thấy họ là mối đe dọa thực sự với các đại gia xứ sương mù, không chỉ tại Cúp LĐ mà còn cả sân chơi Premier League.

  • Gary Cahill: Thủ lĩnh thời hậu Terry Gary Cahill: Thủ lĩnh thời hậu Terry

    Tại sao Gary Cahill, người sẽ bước sang tuổi 30 vào ngày 19 tới, lại được Chelsea hào phóng trao cho bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm? Không khó để lý giải điều này. Trung vệ này sẽ là người ngồi vào ngai vàng mà John Terry để lại.

  • Bộ sưu tập áo đón Giáng sinh vui nhộn của các CLB Anh Bộ sưu tập áo đón Giáng sinh vui nhộn của các CLB Anh

    Hòa chung không khí chào đón Giáng sinh 2015, các CLB tại Ngoại hạng Anh đã tích cực đưa ra những mẫu trang phục bắt mắt để phục vụ nhu cầu của các cổ động viên.

  • Leicester tăng lương để giữ chân Vardy Leicester tăng lương để giữ chân Vardy

    Để dự phòng cho khả năng không thể giữ chân tiền đạo chủ lực James Vardy, BLĐ Leicester City đang cân nhắc sẽ tăng lương cho cầu thủ đang dẫn đầu danh sách “dội bom” ở giải Ngoại hạng Anh này.

  • M.U đưa Cavani và Allegri vào tầm ngắm M.U đưa Cavani và Allegri vào tầm ngắm

    M.U đang có những động thái muốn chiêu mộ chân sút của PSG là Edison Cavani. Bên cạnh đó, HLV Allegri cũng được Quỷ Đỏ liên hệ để thay thế Louis Van Gaal.

  • 100 trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (kỳ 3) 100 trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (kỳ 3)

    Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với rất nhiều trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ. Dưới đây là 100 trận đấu được đánh giá hay nhất trong lịch sử giải đấu.

  • Bellerin và Coquelin: Lối đi cho những người trẻ Bellerin và Coquelin: Lối đi cho những người trẻ

    Trên thế giới hiện nay có rất nhiều các tài năng trẻ triển vọng nhưng không phải ai trong số họ cũng vụt sáng thành những ngôi sao. Hector Bellerin và Francis Coquelin là hai tấm gương điển hình cho khát vọng thành công.

  • Cazorla khả năng nghỉ đến 3 tháng Cazorla khả năng nghỉ đến 3 tháng

    Arsenal đang lo sợ họ sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ Santi Cazorla trong ít nhất 3 tháng tới vì chấn thương dây chằng đầu gối.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x