Với Liverpool, phải bàn về sự thống trị!

Từ 14:17 ngày 26-06-2020
Hơn 1 thế kỷ đã trôi qua kể từ lần đầu tiên bóng đá Anh bị đình trệ lâu dài (do Đệ nhất thế chiến). Đấy là năm 1915, khi giải VĐQG trên quê hương bóng đá đã trải qua 27 mùa giải. Đội nào thống trị trong thời kỳ ấy? Aston Villa, với 6 lần đăng quang. Và Sunderland, với 5 chức vô địch.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Từ đó đến nay (xin nhắc lại, hơn 100 năm), cả Aston Villa lẫn Sunderland đều chỉ có thêm 1 chức vô địch. Aston Villa hiện đang gắng gượng chiến đấu ở nhóm cuối bảng. Họ chỉ vừa vươn lên Premier League mùa này, và có thể sẽ lại rớt hạng. Sunderland thì đang chìm khuất ở League One, tức bảng hạng Ba của bóng đá Anh. Ở lần gần nhất Aston Villa đăng quang trong làng bóng Anh, Premier League vẫn chưa ra đời. Vinh quang cuối cùng của Sunderland còn xa hơn nhiều: năm 1936, ngay trước khi Man City vô địch lần đầu tiên.

Thêm một danh hiệu vào năm 1968, Man City chỉ có 2 lần đăng quang cho đến trước năm 2012. Nhưng trong 8 năm gần đây, phân nửa số danh hiệu vô địch Premier League đã thuộc về Man City. Nói cách khác, Man xanh là đội “thống trị” Premier League gần đây nhất. Bốn lần đăng quang, sau một cơn khát kéo dài những 44 năm. Gần giống với Man City là Chelsea, đội đã 5 lần vô địch Premier League trong giai đoạn 2005 - 2017. Đúng nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ lần duy nhất trước đó, Chelsea vô địch Anh (năm 1955).

Cuối cùng, hẳn phải nhắc đến M.U, “vô đối” với 13 chức vô địch trong 21 mùa bóng đầu tiên thuộc kỷ nguyên Premier League. Trước khi vô địch Premier League 1993, M.U đã trải qua 26 năm trắng tay với danh hiệu VĐQG.

Chúng ta đang nói về khái niệm “chu kỳ thống trị” trên quê hương bóng đá. Một trong những điển hình rõ rệt nhất là Liverpool - đội bóng số 1, không chỉ trong làng bóng Anh mà ở cả châu Âu nói chung, trong các thập niên 1970 - 1980. Đội chủ sân Anfield có đến 11 danh hiệu VĐQG và 4 Cúp C1 châu Âu chỉ trong vòng 18 năm (từ 1973 đến 1990), chưa kể cơ man các danh hiệu khác. Và đấy là chưa nói đến việc Liverpool bị UEFA cấm cửa suốt 6 năm liền.

Cũng như bao nhiêu thế lực đáng gờm khác, Liverpool đã phải trắng tay ở giải vô địch quốc nội suốt 30 năm, tính từ lần đăng quang gần đây nhất. Và bây giờ, cũng giống như bao nhiêu thế lực khác, Liverpool sẽ tiến đến đẳng cấp thống trị, một khi họ đã đoạt lại ngôi cao sau hàng chục năm dài chờ đợi?

Đấy không hẳn là sự trùng hợp. Đấy có thể là cả một quy luật thú vị của bóng đá đỉnh cao. Ở tầm mức của Liverpool (tương tự M.U), trở lại ngôi cao sau một cơn khát kéo dài hàng chục năm không thể đơn giản là chuyện thắng, thua nhất thời. Đấy phải là khởi đầu mới, cho cả một chu kỳ. Hãy chờ xem!

XEM THÊM

Liverpool nới rộng khoảng cách với M.U trong top các CLB Anh giàu thành tích nhất

Thấy gì từ trận Chelsea đánh bại Man City giúp Liverpool vô địch Premier League?

The Blues mang chức vô địch đến cho Liverpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x