3 kịch bản cho SEA Games 31-2021

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:07 ngày 27-02-2021
Cuối năm nay, Việt Nam sẽ đăng cai đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games 31). Thế nhưng đứng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nhà tổ chức buộc phải đưa ra những kịch bản để ứng phó.
3 kịch bản cho SEA Games 31-2021

Theo đó, trong báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 hồi tháng 9 năm ngoái, những nhà tổ chức đã đưa ra 3 kịch bản dựa vào tác động của dịch Covid-19:

Kịch bản 1: Trong thời gian tới (cuối năm 2021), vắc xin phòng Covid-19 được sản xuất hàng loạt, thế giới nhìn chung có thể kiểm soát, ngăn chặn được dịch bệnh; kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục. Theo kịch bản này, việc tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 có thể diễn ra thuận lợi, chủ yếu bị tác động do suy thoái kinh tế, khó khăn trong việc vận động tài trợ.

Kịch bản 2: Vắc xin phòng chống Covid-19 chậm được sản xuất hoặc chưa thể ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh; khu vực Đông Nam Á có thể vẫn tồn tại những “ổ dịch”, nhưng ở phạm vi nhỏ. Theo kịch bản này, việc tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 có thể phải áp dụng các biện pháp kiểm tra y tế, thậm chí cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh từ các quốc gia có dịch. Công tác tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 đứng trước một số khó khăn, thách thức do phải thực hiện các biện pháp vừa phòng dịch, vừa tổ chức thi đấu.

Kịch bản 3: Dịch Covid-19 chậm được kiểm soát; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số nước Đông Nam Á, dẫn tới khả năng một số đoàn thể thao các nước không thể tham dự SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11. Dịch Covid-19 ở Việt Nam bùng phát trở lại tại thời điểm trước khi diễn ra SEA Games 31, dẫn tới nguy cơ hoãn, thậm chí hủy tổ chức đại hội.

Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT đã bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi xây dựng đến 3 kịch bản, nhưng thực tế phương án nào cũng có mặt thuận lợi và hạn chế. Trong quá trình tổ chức đại hội, nếu có dịch bệnh sẽ rất phức tạp. Nói thế, vì Việt Nam có thể khống chế được dịch, nhưng các nước khác vẫn còn khó khăn trong vấn đề này. Nếu đến Việt Nam dự SEA Games mà vẫn phải cách ly thì sẽ rất khó, vì điều ấy ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu của các VĐV. Tôi nghĩ, việc đảm bảo an toàn cho các VĐV, HLV và những người tham gia đại hội là trên hết. Phải khống chế hoàn toàn dịch bệnh, hoặc có vắc xin thì chúng ta mới có thể tiến hành tổ chức được SEA Games”.

Cho đến thời điểm này, tức vào cuối tháng 2/2021, dịch bệnh vẫn đang bùng phát tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Nhiều tỉnh thành hiện trong tình trạng giãn cách xã hội. Trong lúc đó, các giải đấu quốc tế vẫn bị hoãn… Điều đó đã và đang ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình chuẩn bị SEA Games 31 của các địa phương và các đội tuyển thể thao Việt Nam.

Được biết, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 2/12 tới tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình. Đại hội dự kiến sẽ tổ chức 40 môn thi đấu, trong đó Hà Nội tổ chức 25 môn. Tổng số các nội dung thi đấu tại đại hội là khoảng 520 nội dung.

ASEAN Para Games 11 chỉ tổ chức tại Hà Nội
ASEAN Para Games 11 chỉ tổ chức tại Hà Nội, không mở rộng ra các địa phương khác. Dự kiến tổ chức 14 môn thể thao, với khoảng 400 nội dung thi đấu. Đại hội dự kiến tổ chức trong 11 ngày, khả năng từ 17/12. Trong đó có 3 ngày khám phân loại thương tật, 1 ngày tổ chức lễ khai mạc, 7 ngày thi đấu chính thức và 1 ngày bế mạc.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x