Võ sĩ Thái Lan khiếu nại BTC để đòi HCV ở SEA Games 33

04 giờ trước
Đại hội đã kết thúc, nhưng Mongkutpetch Petchprawfar vẫn là một trong hai võ sĩ tiếp tục khiếu nại lên Ủy ban Olympic Thái Lan (ANOC) về việc bị xử ép, dẫn đến thất bại ở chung kết các nội dung muay Thai tại SEA Games 33.

    Mongkutpetch Petchprawfar (phải) không phục sau thất bại ở chung kết ở SEA Games 33

    Mongkutpetch thua võ sĩ người Philippines Bomogao Islay Erika ở hạng 45kg nữ. Trong khi đó, Thongchai Huanak thua Rumijam Wassof (Malaysia) ở hạng 54kg nam. Cả hai trận diễn ra vào ngày 17/12.

    Mới đây, Mongkutpetch đến trụ sở ANOC ở Bangkok để gặp trực tiếp và khiếu nại với Chủ tịch Ủy ban này, ông Pimol Srivikorn. Ông Natthadej, Chủ tịch Petchyindee – CLB chủ quản của Mongkutpetch, cũng có mặt để đại diện cho võ sĩ.

    Natthadej cho biết theo cục diện trên võ đài, tất cả đều tin rằng Mongkutpetch phải thắng. Khi trọng tài thông báo kết quả ngược lại, khán giả tại nhà thi đấu Lumpinee đã bất bình: "Chúng tôi bảo vệ võ sĩ vì thật sự họ bị oan và bị lừa dối hoàn toàn. Tôi chắc chắn rằng giải đấu này không công bằng. Đã đến lúc phải thay đổi cơ cấu Liên đoàn muay Thái nghiệp dư. Nó đã đi xuống quá lâu rồi".

    Ông Natthadej cho rằng Chủ tịch Liên đoàn muay Thái Nghiệp dư (AMAT) không có động thái bảo vệ võ sĩ, dù SEA Games 33 được tổ chức trên sân nhà. "Ít nhất họ cũng nên phản đối, đứng ra bảo vệ các VĐV. Nhưng những gì họ làm chỉ là nói rằng không có dàn xếp tỷ số".

    Mongkutpetch Petchprawfar phát biểu trước các quan chức tại trụ sở Ủy ban Olympic Thái Lan ở Bangkok

    Trong khi đó, Thana Chaiyaprasit - Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan tại SEA Games 33, cũng tiết lộ các đại diện từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã có mặt để xem các trận đấu. Họ bày tỏ nghi ngờ khi hỏi ông Thana, rằng tại sao võ sĩ Thái Lan thi đấu tốt hơn lại thua.

    Trước phản ứng này, Chủ tịch ANOC Pimol cho biết sẽ mời Chủ tịch AMAT Sakchai Thapsuwan lên trao đổi. Tuy nhiên, ông chỉ ra vướng mắc nằm ở chỗ ông Sakchai đồng thời là Chủ tịch AMAT kiêm Liên đoàn muay Thái quốc tế (IFMA).  

    Theo điều lệ, quyết định về kết quả không thể thay đổi ngay cả khi phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, các trọng tài có thể bị phạt nếu mắc lỗi. Nếu có dàn xếp tỷ số, hình phạt sẽ nặng hơn.

    ANOC khẳng định sẽ bảo vệ danh dự và phẩm giá cho VĐV, và làm rõ vấn đề để ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra. Theo ông Pimol, Thái Lan đang nỗ lực quảng bá môn quốc võ này ra thế giới và hướng tới mục tiêu đưa Muay Thái vào chương trình thi đấu Olympic. Vì vậy, việc để tiêu cực tồn tại sẽ gây tổn hại đến hình ảnh và tương lai muay Thái trên trường quốc tế.

     Thái Lan kết thúc môn muay Thái tại SEA Games 33 với 11 HCV, 6 HCB và 1 HCĐ.

    Khương Thượng • 04 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2 1
    Bình luận
    Bảng tổng huy chương SEA Games
    STT Đoàn thể thao Tổng
    1 Thái Lan 233 499
    2 Indonesia 91 333
    3 Việt Nam 87 278
    4 Singapore 57 231
    5 Philippines 52 202
    6 Malaysia 50 277
    7 Myanmar 3 73
    8 Lào 2 39
    9 Brunei 1 9
    10 Đông Timor 0 8