SEA Games 33 đánh dấu sự trở lại vị thế số 1 Đông Nam Á của U22 Việt Nam, sau 1 kỳ đại hội phải nhường ngôi cho Indonesia. Quan trọng hơn trong hành trình nhiều cảm xúc tại Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cũng đã ươm mầm một số nhân tố trẻ, đủ khả năng dự Đại hội thể thao Đông Nam Á kế tiếp sau 2 năm nữa.

Chuẩn bị hạt giống
Huy chương vàng SEA Games 33 là kết tinh của hành trình chuẩn bị kéo dài 1 năm của U22 Việt Nam. HLV Kim Sang Sik, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự đã xây dựng lực lượng, phát triển chuyên môn, tham gia dự nhiều giải đấu từ giao hữu đến chính thức. Ngoài lứa cầu thủ chủ lực sinh năm 2003 - 2004 như Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn,… Ông Kim vẫn duy trì “truyền thống” bất thành văn của những người tiền nhiệm, cũng như kim chỉ nam trong việc xây dựng chân đế bóng đá Việt Nam. Đó là tạo điều kiện cho lớp cầu thủ kế cận từng bước hiện diện tại đội tuyển. Đặc biệt ở cấp độ U22/ U23 và ĐTQG.
Trong danh sách tham dự SEA Games 33, những gương mặt gồm: Nguyễn Tân, Cao Văn Bình, Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Lê Phát được Ban huấn luyện U22 Việt Nam chọn lựa. Ngoài ra, trong các đợt rèn quân xuyên suốt 1 năm, những gương mặt khác như Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Bảo Long, Đinh Quang Kiệt, Phạm Đình Hải, Vadim Nguyễn cũng có dịp thử sức.

Những cái tên kể trên sinh năm 2005 trở về sau. Và họ chính là hạt giống mà HLV Kim Sang Sik bước đầu “vun trồng”, nhằm tạo nên thế hệ kế cận cho U22 Việt Nam tham dự SEA Games 34 sau đây 2 năm nữa. Cái tên đáng chú ý nhất trong thế hệ này chính là Lê Văn Thuận. Cầu thủ quê Thanh Hoá đã có sự tiến bộ vượt bậc trong 1 năm trở lại đây. Từ một gương mặt chỉ đóng vai kép phụ của U16 Việt Nam cách đây 3 năm, Văn Thuận trở thành tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá nước nhà.
Gương mặt từng được HLV Velizar Popov đánh giá đủ tiềm lực chơi ở hạng tầm trung châu Âu đã chơi rất hay trong mỗi lần được tung vào sân thi đấu tại SEA Games 33. Anh chính là tác giả của pha lập công khởi đầu cho chiến thắng 2-0 tại giai đoạn cuối trận bán kết giữa Việt Nam và Philippines. Cũng chính Văn Thuận kiến tạo giúp Thanh Nhàn ấn định màn ngược dòng 3-2 cho “Những chiến binh sao vàng” trước Thái Lan tại chung kết.
Chờ dàn Việt kiều đổ bộ
Từ nay cho đến khi SEA Games 34 diễn ra, dàn cầu thủ kể trên sẽ được thi đấu liên tục hệ thống giải chuyên nghiệp Việt Nam cũng như các đợt tập huấn, giao hữu quốc tế cấp độ trẻ. Thậm chí nếu như thể hiện được năng lực, chuyện Công Phương, Quang Kiệt, Long Vũ góp mặt tại ĐTQG là rất cao.
Nên nhớ, lứa cầu thủ này từng chơi hay tại giải U16 Đông Nam Á 2022 dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Trong đó, chính họ đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-0 một cách thuyết phục ở vòng bán kết. Có thể khi lên cấp độ U19 Quốc gia, thế hệ này không thành công tại hành trình khu vực và vòng loại châu lục. Song không thể phủ nhận giá trị tiềm năng từ dàn cầu thủ sinh năm 2005-2006.

Bên cạnh dàn “gà nòi” ở các CLB hiện tại, U22 Việt Nam hứa hẹn sẽ chào đón một loạt cầu thủ trẻ Việt kiều có tiềm năng như Vadim Nguyễn, Lee Williams, Brandon Ly, Trần Thành Trung. Trong số này, Lee Williams đang hoà nhịp nhanh tại V.League trong màu áo Công an TP.HCM. Vadim Nguyễn ngày càng chứng minh được bản thân tại Đà Nẵng. Còn Trần Thành Trung vốn nằm trong hoạch định đường dài của HLV Kim Sang Sik từ giai đoạn chuẩn bị chiến dịch SEA Games 33.
Ngoài ra, người hâm mộ có thể chờ đợi vào những cái tên Việt kiều khác hứa hẹn về nước thử sức. Đây sẽ là nền tảng kỳ vọng để U22 Việt Nam thêm vững tin hướng đến Đại hội thể thao khu vực lần thứ 34.








