90 phút khó khăn nhất kể từ khi dẫn dắt Việt Nam của HLV Park Hang Seo

Chưa bao giờ trong hơn 2 năm qua, Việt Nam của ông Park Hang Seo lại để cho đối phương dẫn trước 2 bàn chỉ trong vòng 10 phút đầu trận đấu.
90 phút khó khăn nhất kể từ khi dẫn dắt Việt Nam của HLV Park Hang Seo

U22 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với U22 Thái Lan với lợi thế lớn vào bán kết. Chỉ cần không thua với cách biệt 2 bàn trở lên, U22 Việt Nam sẽ đi tiếp.

Tình hình trở nên khó khăn khi ngay ở phút thứ 5, sơ sót của Văn Toản khiến U22 Việt Nam bị thủng lưới. Đây mới là lần thứ 4 trong 2 năm qua dưới thời ông Park, Việt Nam để đối thủ mở tỷ số trong 15 phút đầu tiên.

Đến phút thứ 10, sự không ăn ý giữa Văn Toản và hàng thủ khiến U22 Việt Nam nhận bàn thua thứ 2. Tỷ số lúc này là 2-0 nghiêng về phía U22 Thái Lan.

Đây mới là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của ông Park, Việt Nam để đối phương dẫn tới 2 bàn chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên.

Lần gần nhất Việt Nam để đối thủ dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 đã cách đây hơn 1 năm, khi Olympic Việt Nam thua 1-3 Olympic Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 2018.

Quả thực chưa bao giờ trong 2 năm cầm quân ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo trải qua một trận đấu bị thất thế và khó khăn như vậy.

HLV Park Hang Seo phải tung sớm Hà Đức Chinh vào sân để tăng cường hàng công.

Các cầu thủ U22 Việt Nam cố gắng dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt ngay trong hiệp 1.

Tiến Linh tạm giải tỏa sức ép cho U22 Việt Nam với pha chạy chỗ và dứt điểm nhạy bén ở phút 15.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo liên tục thúc giục các học trò tiếp tục tấn công. Khoảng cách 1-2 hiện là đủ để U22 Việt Nam đi tiếp, nhưng là quá mong manh khi thời gian thi đấu vẫn còn nhiều.

Hùng Dũng trong vai trò đội trưởng trở thành điểm tựa tinh thần cho U22 Việt Nam.

Trọng tài chính cho U22 Việt Nam được hưởng quả đá penalty ở phút 70 khi Tiến Linh bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Huỳnh Tấn Sinh thực hiện không thành công quả đá phạt đền.

Nhưng trợ lý trọng tài cho rằng thủ môn Thái Lan đã băng ra sớm hơn khi Tấn Sinh thực hiện phạt đền.

Ở lần đá thứ 2, Tiến Linh thay cho Tấn Sinh đã sút phạt đền thành công.

U22 Thái Lan phải ghi 2 bàn trong 20 phút còn lại thì mới có thể đi tiếp.

HLV Akira Nishino thất vọng khi U22 Thái Lan để tuột khỏi tay cơ hội vào bán kết.

Ông Nishino bắt tay và chúc mừng ông Park Hang Seo khi U22 Việt Nam vào bán kết.

Thầy Park động viên và chia sẻ nỗi buồn bị loại của U22 Thái Lan.

Hùng Dũng đã làm quá tốt nhiệm vụ thay thế Quang Hải ở trận đấu với U22 Thái Lan.

Các cầu thủ cảm ơn hơn 1.000 người hâm mộ đã đồng hành với đội tuyển ở trận đấu vô cùng khó khăn.

HLV Park Hang Seo thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đến thời điểm hiện tại, ông Park vẫn chưa để một đối thủ nào tại Đông Nam Á khuất phục.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x