Bắn súng Việt Nam có lấy lại vị thế?

Đỗ Tuấn
10:16 ngày 08-04-2022
Bắn súng từng là một môn thế mạnh của thể thao Việt Nam ở đấu trường quốc tế, đặc biệt là sau chiếc HCV và HCB của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016. Tuy nhiên, cũng từ sau chiến tích huy hoàng ấy, thành tích của đội tuyển bắn súng đã tuột dốc không phanh…
 Bắn súng Việt Nam có lấy lại vị thế?

Sở dĩ nói thế, bởi sau đó ở đấu trường thấp hơn là SEA Games, thành tích của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tuột dốc đến bất ngờ khi chỉ giành được 1 HCV của Hà Minh Thành ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh tại SEA Games 2017. Thậm chí ở SEA Games 2019 trên đất Philippines, bắn súng Việt Nam đã không thể giành được chiếc HCV nào, đấy là một thất bại bất ngờ, bởi lâu nay bắn súng luôn là môn thế mạnh và là niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Vì thế, tại SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà lần này, thầy trò đội tuyển bắn súng đang muốn giành lại vị thế của mình khi đặt ra chỉ tiêu phải đoạt được từ 5 đến 7 HCV.

Chuẩn bị cho SEA Games 31, ngay từ trước Tết Nguyên đán 2022, đội tuyển bắn súng Việt Nam với 28 tuyển thủ đã sang tập huấn tại Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực và bản lĩnh thi đấu. Các thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng chỉ mới vừa trở về nước hồi cuối tháng 3 vừa qua để chuẩn bị cho việc cọ xát kiểm tra lực lượng ở giải Tiền SEA Games sẽ diễn ra vào ngày 10/4 tại trường bắn vừa mới xây dựng tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

ĐT bắn súng Việt Nam kỳ vọng đoạt được từ 5 đến 7 HCV tại SEA Games 31

Tại SEA Games 31, bắn súng sẽ thi đấu với 20 nội dung và các thành viên của tuyển Việt Nam sẽ tham dự tất cả nội dung tranh tài. Theo bà Nguyễn Thị Nhung - HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam - trong số 28 tuyển thủ có 8 gương mặt được kỳ vọng sẽ giành HCV gồm: Hà Minh Thành, Pham Quang Huy, Phan Công Minh, Nguyễn Xuân Chuyên, Nguyễn Đình Thành (súng ngắn nam), Nguyễn Thu Vinh (súng ngắn nữ), Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thu Trang (súng trường nữ). Bên cạnh đó, tuyển bắn súng Việt Nam cũng đang trẻ hoá đội hình khi triệu tập nhiều tuyển thủ trẻ. Dù tâm lý và kinh nghiệm thi đấu còn hạn chế, nhưng biết đâu khi được chơi trên sân nhà, sự hưng phấn sẽ giúp các xạ thủ trẻ làm nên bất ngờ. Được biết, tại SEA Games 31 sắp tới, các đối thủ cạnh tranh với chủ nhà Việt Nam có Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, nhưng theo HLV Nguyễn Thị Nhung: “Nếu các tuyển thủ của chúng ta thi đấu đúng phong độ, đội tuyển bắn súng Việt Nam hoàn toàn đạt chỉ tiêu đề ra, thậm chí đứng nhất toàn đoàn”.

Ngày 10/4 tới, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại giải bắn súng tiền SEA Games. Đây là giải đấu giúp các tuyển thủ của chúng ta kiểm tra lại lực lượng trước khi bước vào tranh tài chính thức tại đại hội. Nó còn là dịp để BTC nước chủ nhà vận hành và kiểm tra các trang thiết bị vừa được mua sắm cho trường bắn mới xây dựng nhằm phục vụ SEA Games 31. 

Trong cuộc trả lời báo chí mới đây, HLV Nguyễn Thị Nhung bày tỏ: “Thi đấu trên sân nhà, đương nhiên bắn súng Việt Nam phải đặt mục tiêu cao. Nội dung súng ngắn bắn nhanh với kỳ vọng đặt vào Hà Minh Thành, hoặc súng trường di động nữ với niềm hy vọng vào Đặng Hồng Hà - xạ thủ từng giành huy chương tại ASIAD. Đặc biệt tại SEA Games lần này, chúng ta còn đặt mục tiêu giành ít nhất 1 HCV cho những nội dung chưa bao giờ là sở trường của bắn súng Việt Nam, điển hình như súng trường”.

Mong muốn là thế, nhưng việc đội tuyển bắn súng Việt Nam có hoàn thành chỉ tiêu được hay không còn tuỳ thuộc vào phong độ của các tuyển thủ, bởi chỉ cần vài viên đạn đi lệch hồng tâm, tất cả sẽ trở thành mây khói. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà ở đại hội lần này cũng là một lợi thế và hy vọng họ sẽ tận dụng để có thể lấy lại sức mạnh vốn có của mình.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x