
Tại SEA Games 33, Thái Lan có lực lượng vô cùng hùng hậu với 1.531 vận động viên tham gia. Để hướng tới mục tiêu nhất toàn đoàn, họ hy vọng sẽ giành được từ 241 đến 288 HCV tại đại hội thể thao Đông Nam Á.
Hiện chưa rõ Thái Lan có thể đạt được mục đích hay không, song ngay từ khâu tổ chức nước chủ nhà lại chưa cho thấy được sự suôn sẻ. Đơn cử như ở trận ra quân môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Lào, phần nhạc quốc ca đã không được phát theo thông lệ, khiến cầu thủ hai đội buộc phải hát chay. Ban tổ chức sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng đây là lỗi kỹ thuật.

Chưa hết, đạo diễn nghệ thuật Rueangrith Suntisuk mới đây đã tiết lộ rằng, kịch bản lễ khai mạc và bế mạc do ông xây dựng bị thay thế. Cú "quay xe" này diễn ra chỉ vài tuần trước khi đại hội diễn ra.
Ngoài ra, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Songkhla khiến nhiều môn thi đấu buộc phải chuyển sang Bangkok. Đó là chưa kể nhiều VĐV Taekwondo, Muay Thái và Boxing Thái Lan khẳng định họ đã bị nợ lương suốt 3 tháng qua, làm ảnh hưởng tiêu cực đến động lực thi đấu.
Mới đây, trang Facebook SEA Games Thailand 2025 còn cho đăng poster quảng bá sự kiện chạy bộ "33rd SEA Games Virtual Run" có vô số lỗi về bố cục và chữ viết. Với sự hỗ trợ của AI, ban tổ chức giảm bớt được nhiều công đoạn, nhưng sự bất cẩn của họ lại tạo ra sản phẩm kém chất lượng. Cụ thể, đồ họa quảng bá sự kiện chạy bộ của họ bị chê là kém chỉn chu. Nó trông như sản phẩm thử nghiệm, chứ không phải ấn phẩm chính thức cho một sự kiện thể thao tầm khu vực.






