Bế mạc SEA Games 2023: Tạm biệt Campuchia, hẹn nhé Thái Lan!

Tuấn Thành
21:26 ngày 17-05-2023
Sau 12 ngày chính thức tranh tài đầy hấp dẫn và quyết liệt tại SEA Games 2023, bắt đầu từ sau lễ khai mạc vào ngày 5/5, lễ bế mạc đã diễn ra tối nay (17/5) đầy trẻ trung và nhiều sắc màu.
Bế mạc SEA Games 2023: Tạm biệt Campuchia, hẹn nhé Thái Lan!

Khác với lễ khai mạc hoành tráng và mang đậm bản sắc Khmer, lễ bế mạc SEA Games 2023 dẫu không được đầu tư công phu bằng, nhưng bù lại sự trẻ trung cùng sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng đã khiến buổi lễ  khá sống động với những người có mặt. 

Đặc biệt, nước chủ nhà SEA Games 2023 còn dành hẳn một phần của lễ bế mạc để quảng bá về môn võ cổ truyền kun bokator của Campuchia. Có lẽ sau SEA Games 2023, nhiều người đã biết được kun bokator là gì. Đặc biệt tại đại hội, các võ sĩ Việt Nam đã giành đến 6 HCV, 3 HCĐ và chỉ xếp sau đội chủ nhà Campuchia.

Kun bokator được dành hẳn một phần của lễ bế mạc để giới thiệu. Ảnh Bùi Lượng

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc. Ảnh: Bùi Lượng

Ở lễ khai mạc SEA Games, theo thứ tự trong bảng chữ cái nên đoàn Việt Nam luôn đi áp chót, chỉ trước nước chủ nhà Campuchia. Tuy nhiên, tại lễ bế mạc do đứng đầu tổng sắp với 136 HCV, 105 HCV và 114 HCĐ nên Việt Nam đã được dẫn đầu trong màn diễu hành của các đoàn tham dự, kế đến là Thái Lan và các nước tiếp theo trên bảng tổng sắp. 

Tại đại hội, lần đầu tiên trong lịch sử, nước chủ nhà Campuchia đã giành đến 81 HCV, 74 HCB và 126 HCĐ để đứng thứ 4 tổng sắp, vượt mặt các đoàn mạnh như Philippines, Singapore, Myanmar. Đây là điều không tưởng trước đó với các thành viên của đoàn thể thao Vương quốc Campuchia. Biết đâu từ bệ phóng này, thể thao Campuchia sẽ có những bước tiến lớn và phát triển vững mạnh ở khu vực Đông Nam Á trong thời gian tới.

Rất đông khán giả có mặt trên khán đài để theo dõi lễ bế mạc. Ảnh: Bùi Lượng

Quang cảnh lễ bế mạc SEA Games 2023. Ảnh: Bùi Lượng

Quah Ting Wen trở thành VĐV xuất sắc nhất của SEA Games 2023. Ảnh: Bùi Lượng

Tại lễ bế mạc, những nhà tổ chức cũng không quên tri ân hàng ngàn bạn trẻ tình nguyện viên, nhưng người đã góp công không nhỏ vào thành công của SEA Games 32. Cũng ở lễ bế mạc, kình ngư Quah Ting Wen của Singapre với 4 HCV (3 cá nhân và 3 tiếp sức) đã dành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất của đại hội. Hơi đáng tiếc cho Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam khi giành 4 HCV cá nhân, nhưng cô không nằm trong số này.

Lúc 20h25 tối 17/5, ngọn đuốc SEA Gamnes 32 đã tắt trên sân vận động quốc gia Morodok Techo. Tạm biệt Campuchia và hẹn gặp nhé Thái Lan 2025.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x