Điền kinh mở hàng vàng
Điền kinh Việt Nam đã sớm đem lại niềm vui cho người hâm mộ khi VĐV Nguyễn Thị Oanh giành HCV nội dung chạy 1.500 mét nữ với thành tích 4’14’’98. Ngay từ khi xuất phát, Oanh đã đạt tốc độ rất tốt, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh để cán đích đầu tiên.
Thành tích này giúp Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công chức vô địch ở nội dung 1.500 mét nữ. Trong khi đó, đồng đội Khuất Phương Anh đã tăng tốc tốt ở 100 mét cuối cùng để cán đích thứ nhì và giành tấm HCB.
Ở chung kết cự ly 5.000 mét, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục đứng trên bục cao nhất để bảo vệ thành công tấm HCV. Chị tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ còn lại. Một đồng đội khác của Nguyễn Thị Oanh đoạt HCB là Phạm Thị Hồng Lệ.
Trong khi đó, ở nội dung chạy 1.500 mét nam, Lương Đức Phước cũng giành tấm HCV với thành tích 3’54’’37. Dù xuất phát không tốt, nhưng anh đã bứt tốc tuyệt vời ở 500 mét cuối để giành vinh quang. Tấm HCB cũng thuộc về một VĐV Việt Nam là Trần Văn Đảng.
Một nội dung khác của điền kinh cũng giành HCV là ném lao. Ở chung kết ném lao, VĐV Nguyễn Hoài Văn đã đem về tấm HCV thứ 34 cho đoàn Việt Nam. Đây là tấm huy chương đã xóa cơn khát vàng của ném lao Việt Nam tại SEA Games.
Cũng lọt vào chung kết nhưng ở nội dung chạy 4x400 mét tiếp sức hỗn hợp, Trần Nhật Hoàng - Trần Đình Sơn - Nguyễn Thị Huyền - Quách Thị Lan chỉ giành HCB khi không thể đánh bại đối thủ Thái Lan.
Bơi phá kỷ lục SEA Games
“Kình ngư” Phạm Thanh Bảo đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi ếch nam 100 mét. Với thành tích 1’1’’17, VĐV này đã giành HCV. Sau đó không lâu, vào lúc 18h17, các VĐV bơi lội Việt Nam đã đem về cả HCV và HCB ở nội dung 1.500 mét tự do nam. “Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng về nhất với thành tích 15’0’’75, còn Nguyễn Hữu Kim Sơn về nhì với thành tích 15’27’’31.
Một tấm HCV quý giá khác cũng đã đến với đội tuyển bơi Việt Nam ở nội dung 4x100 mét tiếp sức tự do nam. Vinh quang này có yếu tố may mắn bởi đội Việt Nam chỉ cán đích thứ ba, nhưng vẫn được trao HCV bởi cả đội Singapore lẫn Malaysia đều bị bắt lỗi phạm quy.
Ngoài ra, bơi lội Việt Nam chỉ có thêm một tấm HCB do công của VĐV Paul Lê Nguyễn ở nội dung 100 mét ngửa.
Rowing tiếp tục toả sáng cùng đấu kiếm
Bộ môn rowing tiếp tục mang về những tấm HCV cho đoàn Việt Nam. Trong ngày 14/5, rowing đã đóng góp thêm 4 tấm HCV và 1 HCB.
Trong buổi sáng, VĐV Phạm Thị Huệ về nhất ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng. Ngay sau đó, cặp chèo Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã vô địch nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo.
Trong buổi chiều, hai VĐV Phạm Thị Thảo và Nguyễn Thị Giang giành HCV nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng 2 mái chèo. Chưa hết, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông đã về nhất nội dung 4 nữ hạng nặng 2 mái chèo. Đây cũng là tấm HCV thứ 8 của rowing Việt Nam tại SEA Games 31.
Còn ở môn đấu kiếm, VĐV Tiến Nhật đã đem về tấm HCV ở nội dung kiếm 3 cạnh sau khi đánh bại kiếm thủ Jose người Philippines trong trận chung kết. Trong khi đó, VĐV Dương Thuý Vi có thêm 1 HCV ở nội dung wushu thương thuật nữ.
Đội tuyển thể hình Việt Nam cũng duy trì mạch kiếm vàng trong ngày thứ hai xuất quân. Lực sĩ Trần Hoàng Duy Thuận đã vô địch tuyệt đối ở hạng 75 kg. Bên cạnh đó, môn cờ tướng cũng có HCV ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh nhờ công của 2 kỳ thủ Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo.
Với tổng cộng 15 HCV kiếm được trong ngày 14/5, đoàn thể thao Việt Nam đã củng cố vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn