
Cách đây 10 năm, tại SEA Games 2015 diễn ra ở Singapore, môn bơi đã trở thành mỏ vàng của đoàn Việt Nam. Ở kỳ giải năm ấy, “Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên đã khiến làng bơi Đông Nam Á choáng váng khi giành đến 8 HCV ở các nội dung bơi của nữ. Bên cạnh đó, hai tuyển thủ Hoàng Quý Phước và Lâm Quang Nhật, mỗi người giành thêm 1 HCV đã giúp đội tuyển bơi Việt Nam giành tổng cộng 10 HCV. Đấy cũng là SEA Games đầu tiên đội tuyển bơi Việt Nam giành được số HCV cao như thế. Đại hội năm ấy cũng đã mở đường cho bơi Việt Nam vươn cao ở đấu trường khu vực.
Ánh Viên chia tay đội tuyển bơi sau SEA Games 2019, khiến đoàn thể thao Việt Nam bị mất một số HCV đáng kể. Nhưng bơi vẫn là thế mạnh khi các tay bơi nam của chúng ta ngày càng trưởng thành và dần chứng tỏ được vị thế ở đấu trường Đông Nam Á. Ở SEA Games 33 sắp diễn ra tại Thái Lan cũng vậy.

Tại SEA Games lần này, đội tuyển bơi Việt Nam có 16 tuyển thủ tranh tài, trong đó các tay bơi nam vẫn chiếm ưu thế với 11 người và đấy cũng là những niềm hy vọng vàng của bơi Việt Nam như Nguyễn Huy Hoàng ở các nội dung bơi tự do, Trần Hưng Nguyên ở các nội dung bơi ngửa và hỗn hợp, Phạm Thành Bảo tại các nội dung ếch, Nguyễn Quang Thuấn ở bơi tự do và hỗn hợp… Trong khi đó, 5 tay bơi nữ dẫu cũng nhiều hy vọng, nhưng thực tế để cạnh tranh vàng hơi khó nếu so với các nữ hảo thủ của khu vực như Singapore, Thái Lan, Philippines…

Tại SEA Games gần nhất diễn ra năm 2023 tại Campuchia, đội tuyển bơi Việt Nam giành được 7 HCV, 3 HCB, 7 HCĐ. Trong đó 7 HCV giành được do công của Huy Hoàng ở các nội dung 400m, 1.500m tự do; Thành Bảo (100m và 200m ếch); Hưng Nguyên (200m và 400m hỗn hợp); nội dung tiếp sức nam 4x200m tự do.
Vì thế ở đại hội lần này, mục tiêu giành từ 5 đến 7 HCV được xem là phù hợp với bơi Việt Nam và niềm hy vọng vẫn tập trung vào Huy Hoàng, Thành Bảo, Hưng Nguyên, Quang Thuấn. Đặc biệt ở nội dung 400m hỗn hợp, Việt Nam sẽ cùng lúc có 2 tuyển thủ cạnh tranh HCV là Quang Thuấn và Hưng Nguyên, khiến cuộc đua càng thêm thú vị.

Chuẩn bị cho SEA Games 33, thời gian qua, đội tuyển bơi Việt Nam chỉ có tập trung ở trong nước và có một chuyên gia người Brazil sang huấn luyện cho đội từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, tại giải vô địch châu Á 2025 hồi cuối tháng 9 vừa qua ở Ấn Độ, đội bơi Việt Nam đã giành 2 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ. Ở đấy, dẫu thành tích của các tuyển thủ đều không quá cao, nhưng chúng ta cũng phần nào đánh giá được thực lực của các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, hòng có sự chuẩn bị tốt hơn cho SEA Games sắp tới.

Trước thềm SEA Games 33, đội tuyển bơi Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nam Ninh (Trung Quôc) trong 1 tháng, bắt đầu từ ngày 6/11 và sẽ về nước vào 5/12. Thực tế, đây là chuyến tập huấn mang tính đổi gió và tạo sự hưng phấn cho các tuyển thủ trước khi bước vào đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, bởi 1 tháng tập huấn hầu như sẽ chẳng cải thiện được nhiều về thành tích. Dẫu vậy, việc tập huấn ở đất nước có những tay bơi hàng đầu châu lực cũng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các kình ngư Việt Nam hoàn thành được mục tiêu trên đất Thái Lan vào tháng 12 tới.
Vài nét về môn bơi của SEA Games 33
Môn bơi tại SEA Games 33 sẽ diễn ra 38 nội dung bơi trong hồ thi đấu và 3 nội dung bơi biển. Các nội dung bơi trong hồ thi đấu 50m sẽ diễn ra tại thủ đô Bangkok từ ngày 10 đến 15/12. Trong khi đó, 3 nội dung bơi biển sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/12 tại Pattaya (tỉnh Chon Buri).























-ngay-11-11-20.jpg)


