
Nhận định bóng đá U22 Lào vs U22 Việt Nam, 16h00 ngày 3/12: Phải thắng thật đậm!
“Ngựa ô” khó tung vó
ĐT Singapore vừa gây ấn tượng khi hạ Hong Kong ngay trên sân đối thủ để sớm giành vé dự Asian Cup 2027. Nhưng ở cấp độ trẻ hơn, U23 Singapore vẫn chỉ cho thấy là một “sư tử non”. Ở vòng loại U23 châu Á 2026, đội bóng này thua cả 3 trận, trong đó có cả thất bại trước U23 Bangladesh. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt để khoác áo U22 Singapore ở SEA Games 33. Nhìn vào màn trình diễn ấy thì “Sư tử non” không được đánh giá cao nên khó có thể làm bất ngờ khi rơi vào bảng A với U22 Thái Lan. Cũng ở bảng này, Timor Leste chỉ được đánh giá là “lót đường”.
Trong lịch sử SEA Games, Lào chỉ 1 lần vào bán kết. Đó là năm 2009 khi U23 Lào được chơi trên sân nhà. Nhìn lại quá khứ để có thể dự đoán rằng, U22 Lào lần này không được đánh giá cao, nhất là khi rơi vào bảng B với sự hiện diện của U22 Việt Nam và U22 Malaysia. Mục tiêu thiết thực nhất của đội bóng xứ Triệu voi là hạn chế bàn thua hoặc lạc quan lắm là chơi tử thủ để hy vọng có điểm, tránh ra về sớm với 2 bàn tay trắng. Ở bảng C, nguồn cầu thủ địa phương chất lượng không cao nên U22 Philippines cũng khó trông chờ có thể làm nên chuyện lớn, nhất là phải cạnh tranh với ĐKVĐ U22 Indonesia và U22 Myanmar.
Trong số các đội “chiếu dưới”, niềm tin có chăng được đặt vào U22 Myanmar. Đội bóng này đã giành quyền vào bán kết 3/4 kỳ SEA Games gần nhất. Vấn đề là U22 Myanmar cần giải quyết tốt trận ra quân với U22 Philippines vào ngày 5/12 bằng một chiến thắng đậm để sau đó, mới hy vọng toan tính cùng U22 Indonesia ở lượt cuối.

ĐKVĐ vẫn đáng gờm
Thất bại trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp khi không thể giành HCV, U22 Thái Lan bày tỏ quyết tâm cao khi sân chơi này được tổ chức trên sân nhà. Là chủ nhà nên đội bóng xứ Chùa vàng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất. Hẳn nhiên, danh sách ứng cử viên không thể không kể đến ĐKVĐ U22 Indonesia. Đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu lực lượng có chuyên môn rất cao, bao gồm một số cầu thủ nhập tịch như tiền vệ Jens Ravens, tiền đạo Rafael Struick, tuyển thủ Quốc gia Marselino Ferdinand… Tất nhiên, với 2 HCV trong 3 kỳ SEA Games gần nhất, U22 Việt Nam sẵn sàng hướng đến ngôi vị cao nhất trên đất Thái Lan. Chức vô địch U23 ĐNA 2025, vé dự VCK U23 châu Á 2026 là những thành tích đáng chú ý để đoàn quân của ông Kim Sang Sik đặt tham vọng HCV. Ngoài ba đội bóng rất mạnh này, U22 Malaysia cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá khác.
U22 Việt Nam, U23 Indonesia, U23 Thái Lan và U22 Malaysia được coi là “bộ tứ quyền lực” và nếu giành 4 vé vào bán kết không phải là bất ngờ. Trong 4 kỳ SEA Games vừa qua khi môn bóng đá giành cho lứa tuổi U22, U22 Việt Nam đã 2 lần giành HCV trong lúc U22 Thái Lan và U22 Indonesia mỗi đội 1 lần đứng lên bục vinh quang. Nếu tính về thành tích bán kết, U22 Indonesia vào vòng knock-out cả 4 lần trong lúc U22 Thái Lan và U22 Việt Nam mỗi đội 3 lần, U22 Malaysia có 2 lần. Có thể thấy, cả 4 đội này đều có bề dày truyền thống lớn. Tuy nhiên, thể thức thi đấu tại SEA Games 33 rất nghiệt ngã khi chỉ có 3 đội đầu bảng và 1 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out. Vì thế, một trận thua, thậm chí là hòa sẽ đặt đội bóng đó vào thế “cửa tử”. Với tính chất ấy nên các đội phải nhập cuộc với tư tưởng mỗi trận đấu là một “trận chung kết”, không được phép trắng tay.
Lịch thi đấu ngày 3/12
16h00 U22 Lào vs U22 Việt Nam
19h00 U22 Timor Leste vs U22 Thái Lan








