Bóng đá Việt Nam tiếp tục khắc sâu nỗi đau vào lòng người Thái

Chính đội tuyển U22 nam Việt Nam đã khiến U22 nam Thái Lan bị loại khỏi vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 2019. Hôm nay, tới lượt đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã đánh bại Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nữ.
Bóng đá Việt Nam tiếp tục khắc sâu nỗi đau vào lòng người Thái

Chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây, bóng đá Thái Lan đang bị lép vế hoàn toàn so với bóng đá Việt Nam. Ở bóng đá nam, các đội U22/23 và ĐTQG Thái Lan không thể tìm ra cách đánh bại Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV trưởng Park Hang Seo. Ngay cả khi chi ra mức lương lên tới 80.000 USD/tháng để mời một HLV đẳng cấp thế giới như ông Akira Nishino, Thái Lan cũng không thể khiến Việt Nam một lần thất bại. 

Trận hòa 2-2 đau đớn trong thế dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 10 phút đầu tiên trước U22 Việt Nam đã khiến U22 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games. Sau 8 năm, đội bóng trẻ xứ chùa vàng mới phải cay đắng rời sân chơi Đông Nam Á sớm đến như vậy. Từ vị thế đội 3 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng, Thái Lan đã bị Việt Nam tiễn biệt một cách cay đắng. 

Trận hòa 2-2 trước U22 Việt Nam là nguyên nhân khiến U22 Thái Lan bị loại - Ảnh: Đức Cường

Đó là môn bóng đá nam. Còn vào lúc 19h00 tối nay trên sân Rizal Memorial, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết với đội tuyển nữ Thái Lan. Dù từng 2 lần dự World Cup nhưng nữ Thái Lan lại không có được kết quả tốt trong những lần đối đầu gần đây với các cô gái Việt Nam.

Cách đây 4 tháng, ở giải Đông Nam Á dành cho nữ, Thái Lan thua đau Việt Nam ngay trên chính sân nhà của mình tại trận chung kết. Và đó cũng là lý do khiến cho nữ Thái Lan đầu tư nhiều hơn ở mặt trận SEA Games 30.

ĐT nữ Việt Nam lập kỷ lục SEA Games với 6 huy chương vàng - Ảnh: Đức Cường

Nhưng ngay trong trận mở màn SEA Games năm nay khi hai đội gặp nhau, đội tuyển nữ Thái Lan cũng phải rất vất vả mới có được một trận hòa trước Việt Nam. Đến trận chung kết bóng đá nữ, đội tuyển nữ Thái Lan thậm chí đã phải nhận một thất bại vẫn trước Việt Nam.

Dù 2 lần đưa được bóng vào cầu môn Việt Nam nhưng cả hai lần các cầu thủ nữ Thái Lan đều mắc lỗi việt vị. Ngược lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thể hiện lối đá phản công vô cùng sắc bén để rồi có bàn thắng trong hiệp phụ, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Thái Lan. 

Kết quả này giúp cho đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội nữ đầu tiên đoạt 6 huy chương vàng ở SEA Games. Thêm một lần nữa, bóng đá Việt Nam lại gieo thêm nỗi đau cho người Thái. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x