Bóng rổ nam Philippines muốn tiếp tục giành HCV

TUẤN THÀNH
13:45 ngày 13-04-2022
Đang xếp thứ 34 trên BXH thế giới (FIBA), ĐT bóng rổ nam Philippines luôn là “ông lớn” của khu vực Đông Nam Á, thậm chí họ đã vươn tầm châu lục.
Bóng rổ nam Philippines muốn tiếp tục giành HCV

Chính vì thế, bóng rổ nam Philippines từng giành 13 HCV tại SEA Games. Trong đó, họ đã lên ngôi ở đại hội diễn ra trên sân nhà năm 2019 khi thắng Thái Lan ở trận chung kết, và đang hướng đến mục tiêu giành HCV thứ 14 ở SEA Games 31.

Về điều này, ông Chot Reyes - HLV trưởng đội tuyển bóng rổ Philippines tuyên bố: “Bóng rổ Philippines đến SEA Games 31 để giành HCV. Chúng tôi biết các đội tuyển trong khu vực đều có những bước tiến lớn trong thời gian qua, nhưng tôi khẳng định Philippines sẽ có mặt ở trận đấu cuối và giành HCV. Tôi tự tin và luôn tin tưởng các học trò”.

Chuẩn bị cho SEA Games sắp tới, ĐT bóng rổ nam Philippines triệu tập rất nhiều ngôi sao hàng đầu của họ, trong đó có 4 cái tên từng góp công vào chiếc HCV SEA Games 30 như Japeth Aguilar, June Mar Fajardo, Troy Rosario và Matthew Wright. Bên cạnh đó, hai gương mặt trẻ đang thi đấu ở giải Nhật Bản là Thirdy Ravena và Dwight Ramos cũng có mặt. Một cái tên khác là Moala Tautuaa - tuyển thủ mang 2 dòng máu Togo và Philippines cao đến 2,03m và từng giành HCV bóng rổ 3x3 tại SEA Games 30 cũng góp mặt.

Xem ra, bóng rổ Philiipines đang là thách thức lớn cho các đối thủ trong khu vực tại đại hội lần này.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x