Chiến binh Chương Thị Kiều: Van Dijk của ĐT nữ Việt Nam

Hải Yến là người ghi bàn thắng quý hơn vàng giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan, qua đó bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng ở SEA Games 30. Tuy nhiên, nếu để chọn ra một gương mặt ấn tượng nhất trong trận chung kết đầy cảm xúc tối qua ở Rizal Memorial, đó chắc chắn phải là Chương Thị Kiều.
'Chiến binh' Chương Thị Kiều, Van Djik của ĐT nữ Việt Nam

Thi đấu với Thái Lan chưa bao giờ là dễ dàng với ĐT nữ Việt Nam. Đội bóng xứ Chùa vàng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công có thể hình, thể lực cực tốt. Thế nên, một trận đấu khó khăn với áp lực cực lớn dành cho hàng phòng ngự ĐT nữ Việt Nam là điều được dự báo.

Thực tế, để giảm tải sức mạnh tấn công của đối thủ, HLV Mai Đức Chung đã cho các học trò rèn đi rèn lại các bài chống bóng bổng trước khi trận chung kết diễn ra. Và với những gì các học trò thể hiện trong suốt 120 phút thi đấu, ông thầy kỳ cựu này có lý do để hài lòng.

Hàng phòng ngự với sự chắc chắn của thủ môn Kim Thanh, lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm, bọc lót tốt của bộ đôi trung vệ Trần Thị Hồng Nhung - Chương Thị Kiều đã khiến các ngôi sao hàng đầu của Thái Lan gần như “tắt điện”. Từ đội trưởng Phetwiset đến Sornsai, hay Dangda đều bị Hồng Nhung và đặc biệt là Chương Thị Kiều dễ dàng hóa giải.

Dù chấn thương, Chương Thị Kiều  vẫn nén đau để thi đấu trọn 120 phút	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Chính sự lăn xả, không ngại va chạm khiến trung vệ gốc Khmer dính chấn thương sau pha vào bóng ác ý của cầu thủ Thái Lan. Bất chấp bị toác hết đùi non, phải quấn băng trắng thi đấu phần lớn thời gian hiệp 2 và 30 phút hiệp phụ, Chương Thị Kiều vẫn nén đau chiến đấu với tinh thần quả cảm.

“Chương Thị Kiều là một trong những vị trí quan trọng, khi thấy cháu bị xước một mảng đùi, tôi như một người bố và người bác rất thương các cháu. Bác sỹ buộc phải băng lại nên tôi có hơi nóng khi quát cả bác sỹ vì băng không cẩn thận khiến Kiều phải băng lại từ đầu. Tuy nhiên, rất mừng là cháu nén đau để thi đấu hết 120 phút”, HLV Mai Đức Chung không giấu được sự tự hào khi nói về cô học trò cưng.

“Hot-girl” Hoàng Thị Loan hạnh phúc trong lần đầu dự SEA Games

Hậu vệ trái Hoàng Thị Loan (ảnh) nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Đáng chú ý hơn, đây mới là kỳ SEA Games đầu tiên mà cô tham dự cùng ĐT nữ Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên báo Bóng đá, Hoàng Thị Loan bày tỏ: “Thật sự tôi rất vui mừng khi giành Huy chương vàng ngay lần đầu tham dự SEA Games. Cảm xúc của tôi lúc này rất khó tả. Các chị đã động viên tôi cũng như các bạn kém tuổi rằng, phải cố gắng thi đấu hết sức vì mục tiêu giành Huy chương vàng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, theo dõi và cổ vũ ĐT nữ Việt Nam”. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x