
Trong khi nhiều quốc gia vẫn chỉ “mơ” đến huy chương bạc hay đồng, Thái Lan lại tự tin hướng đến mục tiêu giành trọn vàng ở môn Teqball. Theo thứ hạng thế giới, ở nội dung đơn nữ, VĐV Jutatip Kuntatong của họ đang giữ vị trí số 1. Ở đơn nam, Bonkoom Tipwong cũng nằm trong top 10 thế giới, trong khi các cặp nam nữ và đôi nữ của Thái Lan cũng có thứ hạng cao.
Ngoài tham vọng ở Teqball, nước chủ nhà Thái Lan đang đặt mục tiêu rất lớn tại SEA Games 33: giành 129 huy chương vàng toàn đoàn, theo công bố từ giới chức thể thao Thái Lan.
Được biết, Teqball là môn thi đấu mới tại SEA Games 33. Từ SEA Games 32, môn này chỉ được đưa vào dưới hình thức biểu diễn, nhưng lần này, với việc nằm trong hệ thống thi đấu chính thức, Thái Lan hoàn toàn có cơ sở biến tham vọng thành hiện thực.

Trong bối cảnh đó, các quốc gia như Malaysia hay Indonesia, dù có lực lượng teqball triển vọng, vẫn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Malaysia chỉ dám đặt mục tiêu huy chương bạc hoặc đồng, thay vì tranh chấp vàng, bởi các VĐV Thái Lan quá mạnh ở nhiều nội dung.
Sự áp đảo của Thái Lan không chỉ đến từ thứ hạng cao mà còn xuất phát từ kinh nghiệm và chuyên môn. Khi còn là môn biểu diễn tại SEA Games 32, chính Thái Lan đã đầu tư mạnh mẽ về trang thiết bị và nhân lực, như một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ đại hội chủ nhà lần này.
Với lực lượng mạnh, vị thế chủ nhà và quyết tâm giành trọn bộ huy chương vàng, Teqball Thái Lan đang tạo nên một kịch bản “vàng cho chủ”. Nếu mọi việc suôn sẻ, SEA Games 33 có thể trở thành sân khấu Thái Lan hoàn toàn thống trị môn Teqball, củng cố thêm tham vọng huy chương vàng toàn đoàn của họ.





















.jpg)


