Điền kinh Việt Nam mất ngồi đầu về tay Thái Lan dẫu Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV

Đỗ Tuấn
09:47 ngày 13-05-2023
Đứng đầu Đông Nam Á từ SEA Games 2019 đến nay, nhưng tại SEA Games 2023, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã mất ngôi đầu về tay của Thái Lan, dẫu Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành đến 4 HCV cá nhân.
Điền kinh Việt Nam mất ngồi đầu về tay Thái Lan dẫu Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV

Lâu nay, điền kinh luôn là thế mạnh của Thái Lan và họ đã nắm giữ ngôi đầu khu vực suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, từ SEA Games 2019 ở Philippines, điền kinh Việt Nam đã vượt mặt người Thái khi giành đến 16 HCV, trong lúc Thái Lan chỉ có 12. Đặc biệt tại SEA Games gần nhất trên sân nhà, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam đã có cú đột phá cực lớn khi giành đến 22 HCV, còn Thái Lan vẫn về nhì với 12 HCV.

Vì thế, tại đại hội năm nay tổ chức ở Campuchia, điền kinh Thái Lan quyết giành lại vị trí số 1 từ tay Việt Nam. Ngoài việc nhập tịch VĐV, họ còn đào tạo được nhiều tuyển thủ trẻ rất ấn tượng cho cuộc đua tranh này. Ở SEA Games 2023, dẫu thần đồng Puripol Boonson dính chấn thương phải chia tay sớm, nhưng Thái Lan đã có tuyển thủ Soraoat Dapbang thi đấu rất ấn tượng và mang về 2 HCV nội dung tốc độ 100m và 200m nam. Đồng thời, người Thái cũng tỏ ra lấn lướt ở nhiều nội dung khác.

NGuyễn Thị Oanh dẫu rất xuất sắc, nhưng không thể giúp điền kinh Việt Nam giữ ngôi đầu. Ảnh: Đức Cường

Trong khi đó, ở kỳ đại hội năm nay, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam đã thi đấu không như ý. Ngoài việc không được tập huấn vì thời gian chuẩn bị không nhiều, phong độ của hầu hết các tuyển thủ đều sút giảm, đặc biệt ở phía VĐV nam khi chỉ có duy nhất Nguyễn Trung Cường giành HCV cá nhân ở nội dung 3.000 chướng ngại vật. Bên cạnh đó, "dư chấn" doping với 5 tuyển thủ bị cấm thi đấu cũng đã ảnh hưởng lớn đến thành tích của điền kinh Việt Nam.

Kết thúc môn điền kinh của SEA Games 2023, Việt Nam chỉ giành 12 HCV, 20 HCB và 8 HCĐ, qua đó không hoàn thành chỉ tiêu (kế hoạch ban đầu đề ra là giành từ 14 đến 18 HCV) để tiếp tục đứng đầu khu vực. Dù cho chúng ta đã có một Nguyễn Thị Oanh rất xuất sắc khi giành đến 4 HCV cá nhân.

Ngược lại, với thành tích 16 HCV, 8 HCB và 5 HCĐ, Thái Lan đã giành lại ngôi đầu Đông Nam Á sau 4 năm mất về tay Việt Nam. Đây là một bài học lớn cho điền kinh Việt Nam trong việc chuẩn bị cho những giải đấu lớn trong tương lai.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x