HLV Philippe Troussier nói rằng, muốn vô địch, muốn bảo vệ tấm HCV thì U22 Việt Nam cần đánh bại mọi đối thủ chứ không chỉ riêng Thái Lan. Điều này dấy lên thông tin, nhà cầm quân người Pháp sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất để thi đấu với U22 Thái Lan trong trận cầu tối nay.
Cái lý được đưa ra, nếu đánh bại được người Thái, U22 Việt Nam sẽ đạt được 2 mục đích. Một là, U22 Việt Nam sẽ giành ngôi đầu bảng B và gặp U22 Myanmar, đối thủ được nhận định nhẹ cân hơn rất nhiều so với U22 Indonesia, ở bán kết. Hai là tạo ra cú hích tinh thần. Trong lịch sử đã có những đội toan tính cho bán kết, để rồi trận cuối ra sân đá hời hợt và thua luôn trận quyết định. Cho nên, nếu U22 Việt Nam ra sân với đội hình mạnh nhất và chiến đấu hết mình cũng là dễ hiểu.
Ở góc nhìn khác, có thể U22 Việt Nam sẽ sử dụng một số “kép phụ” cho trận đấu này. Chẳng hạn như Duy Cương, Văn Trường, Công Đến, Xuân Tiến, Quốc Việt… Thực tế, đây cũng là những cầu thủ chất lượng nhưng chủ yếu vào sân từ ghế dự bị. Điều đáng chờ đợi ở những cầu thủ này là họ khát khao được ra sân để chứng tỏ bản thân. Thế cho nên, đây là cơ hội để HLV Philippe Troussier cho các trụ cột được nghỉ ngơi.
Cần phải nói lại, mọi đội hình được chọn chỉ là đoán định, BHL U22 Việt Nam sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng để phù hợp với thực tế.
Đội hình dự kiến U22 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Duy Cương, Quang Thịnh, Minh Trọng, Thái Sơn, Công Đến, Văn Cường, Xuân Tiến, Văn Trường, Quốc Việt.